Câu chuyện quản lý:

Du lịch nhìn từ... WC

LÊ PHI LONG |

Con số rất ấn tượng của du lịch Quảng Bình: Tổng số lượt khách 6 tháng đầu năm 2017 ước đạt 1,5 triệu lượt, tăng 17% so cùng kỳ, trong đó khách quốc tế tăng 20%; tổng doanh thu du lịch ước đạt 1.630 tỉ đồng, tăng 16% so cùng kỳ; hệ số lưu trú ước đạt 1,1 ngày/khách… Điều này trái ngược hoàn toàn với mùa du lịch năm 2016, thời điểm chịu ảnh hưởng nặng nề vì sự cố ô nhiễm môi trường biển do Formosa gây ra.

Trong khó khăn, nhưng 6 tháng đầu năm 2017 Quảng Bình đã đưa vào phục vụ thêm gần 500 phòng lưu trú chất lượng từ 3 sao trở lên, 3 nhà hàng đạt chuẩn với gần 2.000 chỗ ngồi…

Tuy vậy mới đây, UBND tỉnh Quảng Bình vừa yêu cầu chính quyền huyện Bố Trạch kiểm tra, xử lý liên quan đến những hình ảnh phản cảm liên quan đến du lịch vì theo phản ánh, Phong Nha - Kẻ Bàng hiện rất nổi tiếng trên bản đồ du lịch thế giới nhưng bộ mặt đô thị thì ngày càng… xấu đi vì… rác. Rác sinh hoạt đầy đường không được thu gom xử lý kịp thời, vật liệu thì tập kết lấn chiếm hết lối đi, người dân xây dựng lều quán tạm bợ lấn chiếm lòng lề đường… khiến du khách phải bịt mũi, đi giữa lòng đường dạo phố ngắm cảnh. Rồi tình trạng chèo kéo, đeo bám du khách, ăn xin… vẫn còn là nỗi ám ảnh du khách khi đến nơi đây, nhất là khách quốc tế.

Từ rừng về lại biển, dọc các bãi biển Nhật Lệ, Bảo Ninh, Quang Phú những ngày này rất đông du khách. Tắm biển, ăn, nhậu, rồi đi… vệ sinh là nhu cầu tất yếu. Thế nhưng, đi vệ sinh ở đâu lại làm đau đầu du khách vì toàn bộ 3 bãi biển chỉ có… 6 nhà vệ sinh (WC) đã xuống cấp và không hoạt động vào ban đêm. Vậy là chỉ còn cách chạy về khách sạn để “giải quyết” hoặc khi ăn nhậu, du khách và người dân cứ vậy chọn chỗ kín đáo và… xả “nỗi buồn” xuống bãi biển.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình Nguyễn Hữu Hoài từng nói, tất cả người dân Quảng Bình cùng làm du lịch, như vậy mới mang tính bền vững, hiệu quả và mục tiêu đưa Quảng Bình trở thành điểm đến hấp dẫn nhất Châu Á trong thời gian tới. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu trên cần có sự phát triển đồng bộ và bền vững, sự quản lý sâu sát, bắt nhịp với thời cuộc, sự đầu tư bài bản từ những chuyện nhỏ nhất để đảm bảo những nhu cầu thiết yếu nhất của du khách và để du khách cảm nhận được “phần hồn” của văn minh đô thị. Nhưng trước hết, xin hãy bắt đầu từ cái WC!

LÊ PHI LONG
TIN LIÊN QUAN

Du lịch Quảng Bình “ấm” trở lại trong dịp Tết Nguyên đán

LÊ PHI LONG |

Ngày 2.2, Sở Du lịch tỉnh Quảng Bình cho biết, trong dịp nghỉ Tết Nguyên Đán Đinh Dậu 2017, lượng khách du lịch đến Quảng Bình đã tăng cao trở lại.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Chứng khoán: Thiếu sự đồng thuận của dòng tiền để bứt phá

Gia Miêu |

Với nhiều thông tin hỗ trợ thị trường chứng khoán, nhà đầu tư kỳ vọng chỉ số VN-Index có thể sẽ sớm vượt mức kháng cự 1.067 điểm và hướng về gần mức 1.100 điểm trong tuần giao dịch cuối cùng trước khi nghỉ Tết.

Thực phẩm online ngày Tết tiềm ẩn nhiều rủi ro

Ngọc Chi - Đức Trung |

Cận Tết, việc mua sắm thực phẩm online tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Để có một cái Tết trọn vẹn và bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình, hãy là người tiêu dùng thông minh.

So sánh đội hình tuyển Việt Nam vs Thái Lan chung kết AFF Cup 2022

Bảo Bình - Dương Anh |

So sánh đội hình tuyển Việt Nam vs Thái Lan AFF Cup 2022. Với lợi thế sân nhà, có 44,51% lượt bình chọn trên sofascore tin rằng Thái Lan giành chiến thắng, 28,38% dự đoán kết quả hoà và 27,11% nhận định đoàn quân của HLV Park Hang-seo sẽ nâng cao chức vô địch.

Mâm cúng tất niên của người Việt Nam khắp ba miền

LÝ VIẾT TRƯỜNG |

Trong ngày tết Nguyên đán của người Việt, mâm cỗ cúng tất niên được mọi gia đình chuẩn bị rất kỹ lưỡng, với mong muốn bày tỏ lòng thành kính với ông bà tổ tiên để được ông bà phù hộ cho năm mới mạnh khỏe và thành công.

Móc túi người về hưu: Từ gửi tiền nhờ giữ hộ đến bỗng dưng... trúng thưởng

Bảo Hân |

Hiện nay, trên mạng xã hội có rất nhiều đối tượng, hình thức lừa đảo nhắm tới những người đã về hưu – những người có khoản tiền dành dụm và thường không rành về công nghệ.

Du lịch Quảng Bình “ấm” trở lại trong dịp Tết Nguyên đán

LÊ PHI LONG |

Ngày 2.2, Sở Du lịch tỉnh Quảng Bình cho biết, trong dịp nghỉ Tết Nguyên Đán Đinh Dậu 2017, lượng khách du lịch đến Quảng Bình đã tăng cao trở lại.