Đóng, mở ở Hòn Chà

XUÂN NHÀN |

Ngày 9.11.2016, Cty TNHH Nông trại Xanh được Ban Quản lý Khu Kinh tế Bình Định ra quyết định đầu tư dự án nhà máy sản xuất viên nén gỗ tại lô B50, Khu Công nghiệp Phú Tài, trên khu đất rộng hơn 16.000m2, phía đông núi Hòn Chà.

Quyết định vừa ráo mực, ngày 12.12.2016, doanh nghiệp (DN) lại được UBND tỉnh cho phép mở rộng mặt bằng lên 31.282m2. Theo Ban Quản lý Khu Kinh tế Bình Định, đến cuối tháng 10.2018, phần mở rộng, dù đã bàn giao nhưng DN chưa ký hợp đồng thuê đất; thủ tục quy hoạch, đánh giá tác động môi trường vẫn “đang trong giai đoạn chỉnh sửa, bổ sung”. Bất chấp hồ sơ dở dang, Nông trại xanh ồ ạt biến một phần đất bổ sung (khu 9.086m2) thành “công trường” khai thác đá. Thay vì chấp hành lệnh cấm tận thu từ chính quyền tỉnh và yêu cầu tập kết đá “chờ xem xét, quyết định” của Ban Quản lý Khu Kinh tế Bình Định, Nông trại Xanh đã rộng cửa đón doanh nghiệp khác vào thu gom, tổ chức đục xẻ những khối đá lớn thành đá xây dựng!

Cuối tháng 5.2018, Nông trại Xanh còn được UBND tỉnh Bình Định cho chuyển đổi, bổ sung 23.710m2 đất phía đông để… tiếp tục mở rộng mặt bằng sản xuất. Một góc núi Hòn Chà tiếp tục bị đào bới tan hoang. Giữa trùng điệp cơ quan quản lý, những đoàn xe vận chuyển vật liệu cứ bình thản ngược xuôi, trong khi thủ tục liên quan chưa được thực hiện. Một sự “lỏng lẻo” đáng kinh ngạc trong bối cảnh những giấy phép khai thác đá phía đông núi Hòn Chà do Bộ Tài nguyên - Môi trường, UBND tỉnh Bình Định cấp cho DN đều đã hết hạn. Trên thực tế, cũng không dễ để các nhà quản lý lơi tay. Một chủ DN có cơ sở chế biến đá granite trên diện tích chưa tới 10.000m2 ở Phú Tài cho biết, một phần hiện trường hầm hố của Nông trại Xanh hiện nay từng được dự kiến cho kế hoạch mở rộng mặt bằng, song ý định sớm phá sản do vấp phải lệnh cấm từ UBND tỉnh.

Nông trại Xanh chỉ là ví dụ cho bức tranh bầm giập, loang lổ theo nghĩa đen ở núi Hòn Chà, TP.Quy Nhơn. Tình trạng luồn lách, ẩn núp dưới tấm bình phong “mở rộng mặt bằng sản xuất” để khai thác tài nguyên trái phép đang thách thức nhức nhối, trực tiếp đe dọa đời sống xã hội. Cuối năm 2017, UBND tỉnh Bình Định từng tuyên bố “xử lý mạnh tay” cái “di sản” gai góc ấy. “Mạnh” hay “yếu” thì cần đối chiếu rạch ròi với những trường hợp như vừa dẫn chứng. Thật khó tin, sai phạm của Nông trại Xanh chỉ được “phát hiện” nhờ tố giác từ người dân.

XUÂN NHÀN
TIN LIÊN QUAN

LĐLĐ Bình Định: Hơn 200.000 cuốn tạp chí công đoàn đến tay người lao động

X.N |

Chiều 22.11, Tạp chí Công đoàn Bình Định, cơ quan trực thuộc LĐLĐ tỉnh, đã tổ chức kỷ niệm 10 năm thành lập.

Bình Định: Thực hư việc CSGT bị đánh sưng mặt, đầu chảy máu

N.T |

Phát hiện xe tải chở vượt quá số người quy định, lực lượng CSGT yêu cầu dừng lại kiểm tra nhưng lái xe không chấp hành mà bỏ chạy. 

Phó Chủ tịch Bình Định phê bình các lãnh đạo huyện bỏ ngang cuộc họp phòng chống thiên tai để ra về

N.T |

"Cuộc họp là trách nhiệm lớn lao của cán bộ đối với người dân, chứ không đơn thuần là đến dự ngồi nghe”- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Trần Châu cho hay.

Tổng LĐLĐ Việt Nam dâng hương tưởng niệm đồng chí Nguyễn Đức Cảnh

TRUNG DU |

Sáng ngày 18.1, Đoàn công tác của Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam do đồng chí Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam làm trưởng đoàn đã đến dâng hương kính viếng, tưởng nhớ đồng chí Nguyễn Đức Cảnh tại TP Hải Phòng và tại quê nhà đồng chí ở tỉnh Thái Bình.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Giải cứu thành công người đàn ông ở dưới giếng sâu 25m trong 4 ngày

BẢO TRUNG |

Ngày 18.1, Công an huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã phối hợp với phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh giải cứu thành công một người đàn ông sau 4 ngày rơi xuống giếng sâu 25m trong rẫy vắng.

Lái buôn quất cảnh: Tết năm nay không có bánh chưng

Thiều Trang |

Thẫn thờ nhìn bầu trời Hà Nội mang sắc xám, anh Trần Duy Toàn - lái buôn quất cảnh thở dài: "Năm nay gia đình tôi không có bánh chưng".

Đoàn tàu metro số 1 TPHCM chạy thử nghiệm với hệ thống bảo vệ tàu tự động

Phương Ngân |

TPHCM - Ngày 18.1, ông Nguyễn Quốc Hiển - Phó Trưởng ban Quản lý đường sắt đô thị TPHCM đã trực tiếp kiểm tra công tác chuẩn bị và chạy thử nghiệm 1 đoạn trên cao với hệ thống bảo vệ tàu tự động (ATP) của tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên).

LĐLĐ Bình Định: Hơn 200.000 cuốn tạp chí công đoàn đến tay người lao động

X.N |

Chiều 22.11, Tạp chí Công đoàn Bình Định, cơ quan trực thuộc LĐLĐ tỉnh, đã tổ chức kỷ niệm 10 năm thành lập.

Bình Định: Thực hư việc CSGT bị đánh sưng mặt, đầu chảy máu

N.T |

Phát hiện xe tải chở vượt quá số người quy định, lực lượng CSGT yêu cầu dừng lại kiểm tra nhưng lái xe không chấp hành mà bỏ chạy. 

Phó Chủ tịch Bình Định phê bình các lãnh đạo huyện bỏ ngang cuộc họp phòng chống thiên tai để ra về

N.T |

"Cuộc họp là trách nhiệm lớn lao của cán bộ đối với người dân, chứ không đơn thuần là đến dự ngồi nghe”- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Trần Châu cho hay.