Để người dân... lên xe buýt

LÊ NHƯ GIANG |

Mới đây, UBND TP.Cần Thơ đã có quyết định phê duyệt đề án xây dựng cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển vận tải hành khách công cộng (VTHKCC) bằng xe buýt đến năm 2020, định hướng sau năm 2020. 

Trước đó (tháng 1.2017), TP.Cần Thơ cũng đã có đề án về lĩnh vực này với mục tiêu phát triển mạng lưới VTHKCC đa phương thức đồng bộ, hiện đại, có tính kết nối và tiếp cận cao. Hai đề án này ra đời trong bối cảnh tại TP.Cần Thơ hiện có 6 đơn vị đang khai thác 7 tuyến xe buýt (5 tuyến nội thành, 2 tuyến đi Vĩnh Long, Sóc Trăng) với 82 phương tiện, chiều dài mạng lưới tuyến khoảng 223km, tổng lượt xe hoạt động trung bình khoảng 388 lượt/ngày.

Tuy nhiên, thực tế cho thấy, mạng lưới hoạt động của xe buýt tại TP.Cần Thơ còn bộc lộ nhiều hạn chế, bất cập. Theo nhận định của UBND TP.Cần Thơ, mô hình tổ chức quản lý hoạt động xe buýt trên địa bàn TP hiện còn chồng chéo giữa quản lý nhà nước và hoạt động khai thác; chất lượng phương tiện kém (hầu hết có niên hạn sử dụng trên 10 năm); việc kêu gọi xã hội hóa hoạt động VTHKCC bằng xe buýt còn nhiều hạn chế; việc triển khai, khai thác các tuyến xe buýt trong quy hoạch gặp nhiều khó khăn...

Vì vậy, để đạt mục tiêu phấn đấu VTHKCC bằng xe buýt từng bước đáp ứng tối thiểu từ 5 - 7% nhu cầu đi lại của người dân theo chủ trương của Chính phủ, TP.Cần Thơ còn nhiều việc phải làm. Chẳng hạn, như: Trợ giá cho hoạt động xe buýt; miễn, giảm giá vé cho người sử dụng dịch vụ xe buýt; hoàn thiện mô hình trung tâm quản lý hoạt động VTHKCC bằng xe buýt... Ấy nhưng, yếu tố mang tính cốt lõi là phải nâng cấp và hiện đại hóa phương tiện và kết cấu hạ tầng phục vụ vận tải hành khách bằng xe buýt.

Để đạt được điều này cần có chính sách hỗ trợ lãi suất vay vốn tại các tổ chức tín dụng đối với các dự án đầu tư phương tiện và kết cấu hạ tầng giao thông phục vụ vận tải hành khách bằng xe buýt. Có như vậy, TP.Cần Thơ mới có thể phát triển thêm tuyến, đảm bảo tỉ lệ 40% mật độ bao phủ của mạng lưới xe buýt đạt tiêu chí trong phạm vi 500m để người dân có thể tiếp cận sử dụng xe buýt; đồng thời thực hiện được việc tối ưu lộ trình phát triển mạng lưới xe buýt, đưa vào hoạt động các tuyến trục chính, tuyến có tính kết nối cao đến các khu vực có nhu cầu đi lại lớn...

LÊ NHƯ GIANG
TIN LIÊN QUAN

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Là con trưởng có nhất thiết phải về quê ăn Tết?

Hải Minh |

Nhiều người quan niệm, là trai trưởng trong nhà phải có trách nhiệm về quê ăn Tết cùng gia đình vào mỗi năm.

Không còn cảnh công nhân xếp hàng rút tiền ATM để về quê ăn Tết

Bảo Hân - Hải Nguyễn |

Hà Nội - Tại khu vực các cây ATM cạnh Khu công nghiệp Thăng Long (xã Kim Chung, huyện Đông Anh, Hà Nội) sáng 15.1, không có cảnh công nhân xếp hàng dài để chờ rút tiền về quê ăn Tết.

Vì sao linh vật mèo ở Quảng Trị khiến người xem trầm trồ?

HƯNG THƠ |

Linh vật mèo vừa được đưa đến Quảng trường trung tâm huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị đã được nhiều người quan tâm vì giống mèo thật.