Đất công... vô chủ!

NHẬT HỒ |

Báo cáo của Sở Tài nguyên Môi trường (TNMT) Cà Mau, toàn tỉnh có 139 tổ chức được Nhà nước cho thuê đất, giao đất với tổng số 369 thửa, diện tích hơn 41,9 triệu mét vuông, tổng số tiền phải thu lên đến trên 25 tỉ đồng, nhưng đến nay mới thu chưa đến 12 tỉ đồng.

Đáng nói dù đã giao đất, cho thuê đất nhưng một số vẫn chưa làm hợp đồng nên chưa thực hiện nghĩa vụ thuế; một số đã hết hạn hợp đồng nhưng “quên” ký lại...

Ở Cà Mau, báo cáo Sở TNMT cho biết, toàn tỉnh có hơn 11.000 tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất nông nghiệp để xây dựng nhà ở, làm cơ sở sản xuất kinh doanh nhưng chưa chuyển mục đích sử dụng đất, chưa làm nghĩa vụ hơn 145,9ha. Sở này nhận định công tác quản lý đất đai, quy hoạch, xây dựng một số nơi còn hạn chế, có biểu hiện buông lỏng quản lý, dẫn đến các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất sai mục đích nhưng không phát hiện hoặc không xử lý kịp thời. Mới đây Thanh tra tỉnh công bố kết luận thanh tra có đến 143 bộ hồ sơ ở Thành phố Cà Mau từ 2014 - 2016 các cấp chính quyền ở đây đã lấy đất do Nhà nước quản lý cấp cho hộ dân, chuyển đối mực đích thành đất ở.

Tại Bạc Liêu tình trạng cũng không khá gì hơn. Nghiêm trọng hơn là diện tích đất công trên địa bàn tỉnh được giao cho địa phương quản lý lên đến 2.678ha. Trong đó, mới quản lý sử dụng 878ha, chưa sử dụng đến 1.672ha; bị lấn chiếm 26ha. Đó là con số báo cáo chính thức, tuy nhiên theo đoàn giám sát của HĐND tỉnh Bạc Liêu, con số “bị lấn chiếm” lớn hơn nhiều so với được biết, bởi nhiều địa phương chưa báo cáo chính thức về đất công. Sở dĩ Bạc Liêu, Cà Mau đất công nhiều, do “lịch sử để lại”. Bởi trước đây Bạc Liêu, Cà Mau là tỉnh chung (tỉnh Minh Hải), thời đó, Tỉnh ủy Minh Hải có chủ trương cấp đất cho các tổ chức, cơ quan, đoàn thể để tự sản xuất làm kinh tế gọi là đất tự túc. Sau khi trả lại, hai địa phương này giao cho UBND xã quản lý.

Chuyện chính quyền cơ sở quản lý đất công bỏ mặc để dân lấn chiếm làm tài sản riêng, mua bán, chuyển nhượng... dẫu có lý giải thế nào đi nữa cũng khó thuyết phục. Sự thiếu trách nhiệm trong quản lý đất công sản không chỉ là kẻ hở cho nhiều cá nhân lợi dụng, mà thậm chí trong số này khả năng còn có không ít của anh Ba, chú Bảy, họ hàng thân quyến... của những người liên quan đến công việc quản lý lĩnh vực này!

NHẬT HỒ
TIN LIÊN QUAN

Chưa giàu, đã sang

NGUYỄN TRUNG HIẾU |

Thường trực Thành ủy Đà Nẵng vừa có yêu cầu gửi Đảng đoàn Hội đồng nhân dân, UBND TP.Đà Nẵng yêu cầu phải cung cấp đầy đủ nhu cầu nước sinh hoạt cho người dân, đồng thời xử lý tổ chức, cá nhân (nếu có) trong việc gần 1 triệu dân Đà Nẵng thiếu hụt nước sinh hoạt trong vài ngày qua.

Nước và tầm nhìn

NGUYỄN TRUNG HIẾU |

Đà Nẵng đang lâm vào cơn khát nước sinh hoạt dữ dội nhất từ trước đến nay.

Đa dạng thay vì “đồng dạng”

LÊ NHƯ GIANG |

Năm 2018, tại TP.Cần Thơ đã có thêm 10 điểm du lịch (DL) sinh thái mới đi vào hoạt động, nâng số điểm vườn DL lên 33 (10 điểm vườn có dịch vụ lưu trú) cùng với 19 homestay và 1 điểm DL cộng đồng tại cồn Sơn.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Chưa giàu, đã sang

NGUYỄN TRUNG HIẾU |

Thường trực Thành ủy Đà Nẵng vừa có yêu cầu gửi Đảng đoàn Hội đồng nhân dân, UBND TP.Đà Nẵng yêu cầu phải cung cấp đầy đủ nhu cầu nước sinh hoạt cho người dân, đồng thời xử lý tổ chức, cá nhân (nếu có) trong việc gần 1 triệu dân Đà Nẵng thiếu hụt nước sinh hoạt trong vài ngày qua.

Nước và tầm nhìn

NGUYỄN TRUNG HIẾU |

Đà Nẵng đang lâm vào cơn khát nước sinh hoạt dữ dội nhất từ trước đến nay.

Đa dạng thay vì “đồng dạng”

LÊ NHƯ GIANG |

Năm 2018, tại TP.Cần Thơ đã có thêm 10 điểm du lịch (DL) sinh thái mới đi vào hoạt động, nâng số điểm vườn DL lên 33 (10 điểm vườn có dịch vụ lưu trú) cùng với 19 homestay và 1 điểm DL cộng đồng tại cồn Sơn.