Đảo tiền tiêu thiếu... nước sinh hoạt

DANH NGUYỄN |

Cách đây vài năm, huyện đảo tiền tiêu Lý Sơn (Quảng Ngãi) lâm vào cảnh thiếu nước sinh hoạt trầm trọng, đặc biệt ở đảo Bé (xã An Bình).

Cty Dosnavina đã tài trợ cho An Bình hệ thống lọc nước ngọt trị giá 1 triệu USD để cung cấp 200m3 nước sinh hoạt mỗi ngày cho hơn 100 hộ dân tại xã đảo này. Tuy nhiên gần đây, một trong hai tổ máy lọc bị hư hỏng. Mỗi ngày nhà máy chỉ lọc được 15 mét khối nước, khiến tình trạng thiếu nước sinh hoạt diễn ra trầm trọng.

Để có nước sinh hoạt, nhiều hộ dân đã lên nhà máy xếp hàng chờ lấy nước về dùng. Bà Nguyễn Thị Phúc, ở đảo Bé, xã An Bình, cho biết, hằng ngày bà phải “chắt chiu” được khoảng vài, ba lít nước sử dụng cho ăn uống. Còn giặt giũ, tắm rửa chật vật vô cùng.

Tình trạng thiếu nước không chỉ làm đảo lộn cuộc sống người dân mà còn ảnh hưởng đến hoạt động dịch vụ du lịch tại địa phương. Nhiều hộ dân phải mua nước ngọt từ đảo Lớn về dùng; đặc biệt với các khu vực kinh doanh lưu trú, ăn uống... lại càng khốn đốn, khi mua nước với giá cao ngất ngưỡng là 200 nghìn đồng/mét khối, mức giá này cao gấp 20 lần so với giá nước tại nhà máy lọc nước biển thành nước ngọt.

Theo chính quyền xã An Bình (Lý Sơn, Quảng Ngãi), tình trạng hư hỏng hệ thống lọc nước biển thành nước ngọt đã được kiểm tra và đưa ra phương án khắc phục, sửa chữa, tuy nhiên vì thiết bị phải nhập ngoại nên thời gian khắc phục sửa chữa kéo dài. Do đó cuộc sống người dân đảo Bé sẽ còn đảo lộn trong thời gian tới.

Trước tình hình cấp thiết, nhân viên kỹ thuật Cty Dosnavina hỗ trợ đã khắc phục được 1 trong 2 máy, hoạt động cầm chừng, cung cấp lượng nước khả dĩ, tạm thời cho bà con. Hiện mới bước vào đầu mùa nắng, nước sinh hoạt tại xã An Bình đã thiếu trầm trọng. Trong vài tháng tới càng trở nên cấp thiết hơn.

Dự báo bước vào tháng 6, mỗi ngày huyện đảo Lý Sơn sẽ đón cả nghìn du khách, trong khi Dosanvina dự kiến, thời gian sửa chữa, thay mới thiết bị có thể kéo dài từ 2 - 3 tháng. Với khả năng điều hành cấp huyện, chính quyền cũng chưa có giải pháp gì để hỗ trợ nước ngọt cho người dân khoảng thời gian này, trong khi mùa khô ở Lý Sơn đang bắt đầu bước vào thời điểm căng thẳng nhất.

Giải pháp duy nhất hiện nay, chính quyền xã An Bình đang khuyến cáo người dân tiết giảm hết cỡ nhu cầu và chỉ sử dụng nước trong những trường hợp... cần thiết nhất!

DANH NGUYỄN
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.