Đặc thù, nhưng thiếu đặc biệt

NHUẦN HÙNG |

Tài nguyên khoáng sản là tài sản đặc thù của quốc gia, mà sau khi khai thác, ít có khả năng tái tạo. Tuy nhiên, cơ chế quản lý loại tài sản này, hiện nay lại không theo cơ chế đặc biệt. Do vậy đây là điểm sơ hở để tham nhũng, tiêu cực đã và đang hoành hành.

Ví dụ để so sánh như gỗ, lâm sản thì có lực lượng chuyên ngành kiểm lâm kiểm tra, bài cây, nghiệm thu, đóng búa trước khi tiêu thụ, trong khi đó tài nguyên khoáng sản như cát, đá, quặng mỏ... thì không rõ đơn vị chức năng nào quản lý và vận hành theo quy trình, phương pháp nào từ khâu khai thác đến tiêu thụ…

Trong đó có lý do phân cấp quản lý không rõ, dẫn đến hiện tượng khi xảy ra vi phạm thì không xử lý được ai. Cơ quan cấp xã, huyện quản lý địa bàn hành chính, hầu như “buông tay” vì kiểm tra, quản lý, cấp phép… là do cơ quan chức năng cấp tỉnh, hoặc hơn. Nhưng cấp này lại hiếm có điều kiện xuống cơ sở để kiểm tra, nghiệm thu sản lượng sản xuất.

Có địa phương, khi đoàn Đại biểu Quốc hội cùng các ban, ngành chức năng tổ chức kiểm tra, giám sát một cơ sở sản xuất kinh doanh khoáng sản, thì địa phương không nắm được sản lượng khai thác và tiêu thụ. Thậm chí, khi có đoàn kiểm toán nghe địa phương báo cáo dối là doanh nghiệp không còn khai thác, nhưng thực tế họ vẫn hoạt động thường. Vậy ai quản lý và chịu trách nhiệm, nếu không muốn nói hình thành “lợi ích nhóm” trong việc này đang “bao bọc” nguồn lợi này? Có nhiều trường hợp, khi xảy ra tai nạn lao động làm chết người, thì địa phương đó mới biết trên địa bàn có hoạt động khai thác khoáng sản… Gần đây Chính phủ quản lý chặt việc khai thác khoáng sản để bảo vệ tài nguyên và thiên nhiên thì nhiều địa phương mới bắt đầu nhận ra sự thất thoát tài nguyên quá lớn, từ đó bên cạnh từ “cát, đá, quặng... tặc”, còn thấy cụm từ “bảo kê”.

Nói chung việc quản lý tài nguyên khoáng sản tại các địa phương hiện vẫn đang ở tình trạng “Cha chung không ai khóc”, đặc biệt tình trạng khai thác vô tội vạ cát, sỏi trên các dòng sông, đang gây sạt lở, đổi dòng… ảnh hưởng nặng nề đến đời sống nhân dân. Để tránh phải nhận một trách nhiệm nghiêm khắc trước Chính phủ, trước thế hệ tương lai, từ lúc này Bộ Tài nguyên Môi trường cần phân cấp quản lý; quy định cụ thể trách nhiệm kiểm tra; thẩm quyền cho phép… nhằm hạn chế, dẫn đến chấm dứt tình trạng tài nguyên đất nước đang “chảy máu” ồ ạt vào túi... “nhóm lợi ích”.

NHUẦN HÙNG
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.