“Cởi trói” khuyến mãi

THẨM HỒNG THỤY |

Ba nhà mạng lớn là Viettel, VinaPhone và MobiFone đều đã ý kiến với cơ quan quản lý nhà nước về viễn thông nên xem xét lại quy định khống chế mức trần khuyến mãi đối với thuê bao trả trước (TBTT) là 20%.

Lý do, quy định này trong Thông tư 47 siết chặt quản lý đối với TBTT có hiệu lực từ ngày 1.3.2018, trên thực tế chẳng những không thúc đẩy được sự tăng trưởng về thuê bao trả sau, mà ngược lại còn khiến hành vi tiêu dùng của các TBTT sụt giảm ảnh hưởng đến doanh thu của các nhà mạng.

Khách quan mà nói, trong bối cảnh bùng phát SIM rác và tin nhắn rác hầu hết từ TBTT trong những năm qua, quy định khống chế trần khuyến mãi đối với TBTT tại Thông tư 47 chỉ có tác dụng quản lý nhất thời nhằm góp phần kìm chế tình trạng trên. Nhưng đó không phải là một giải pháp có tính toàn diện. Giải pháp toàn diện trước hết cần đến sự kiên quyết, nghiêm minh của cơ quan chức năng trong việc xử lý các nhà mạng, đại lý phân phối SIM-số, những doanh nghiệp chuyên về quảng cáo di động và nội dung số, đối tượng phát tán tin nhắn rác v.v… Và trên thực tế, từ đầu năm 2018 tới nay, khi Bộ Thông tin & Truyền thông mạnh tay xử lý vấn đề này thì tình trạng SIM rác và tin nhắn rác đã giảm rất nhiều.

Thế nhưng trong khi đó, lượng người dùng TBTT chiếm đến 95% tổng lượng thuê bao di động tại Việt Nam (hơn 120 triệu thuê bao) lại đang bị thiệt thòi vì chỉ được hưởng mức trần khuyến mãi 20%; trong khi thuê bao trả sau cũng như ở các ngành và lĩnh vực khác đều được hưởng mức tối đa 50%. Chưa hết, từ ngày 15.7.2018 Nghị định 81/NĐ-CP về xúc tiến thương mại có hiệu lực và thay thế cho Nghị định 37/NĐ-CP trước đó, thậm chí còn “cởi trói” cho hoạt động khuyến mãi lên mức tối đa 100% vào các dịp lễ, tết, chương trình xúc tiến thương mại của Chính phủ v.v…

Như vậy trên bình diện thị trường, người dùng TBTT đang bị đối xử thiếu bình đẳng so với người tiêu dùng ở các lĩnh vực khác. Hơn nữa, quy định mức trần khuyến mãi 20% tại Thông tư 47 cũng thiếu tính thống nhất với văn bản pháp quy đang có hiệu lực do cấp cao hơn ban hành là Nghị định 81/NĐ-CP của Chính phủ. Hơn lúc nào hết, sự bất hợp lý này vô hình chung trở thành rào cản đối với sự phát triển của thị trường thông tin di động nói chung và các nhà mạng nói riêng. Có những quy định được ban hành mang tính giải pháp tình thế và về sau cần có điều chỉnh, thay đổi cho phù hợp với tình hình mới. Quy định khống chế mức trần khuyến mãi 20% đối với TBTT chính là một trường hợp như vậy.

THẨM HỒNG THỤY
TIN LIÊN QUAN

Chiêm ngưỡng 3.000 mộc bản kinh Phật tại ngôi cổ tự ở Bắc Giang

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Chùa Vĩnh Nghiêm, tồn tại từ thời Lý, được coi là danh lam cổ tự của tỉnh Bắc Giang. UNESCO đã trao bằng công nhận 3.000 mộc bản trong chùa là di sản tư liệu ký ức thế giới.

Đón sóng đầu tư bất động sản công nghiệp

Lam Duy |

Không ít doanh nghiệp thời gian qua đẩy mạnh đầu tư vào lĩnh vực bất động sản công nghiệp nhằm đón sóng nhu cầu bùng nổ khi làn sóng đầu tư quốc tế đổ về Việt Nam.

Dòng người lao động tấp nập trở về Bình Dương mưu sinh sau Tết

ĐÌNH TRỌNG |

Hàng chục ngàn người lao động đi xe máy từ các tỉnh nối nhau tấp nập trở về Bình Dương để đi làm trở lại sau kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán 2023, bắt đầu cuộc mưu sinh của năm mới.

Dự báo thời tiết tuần tới từ 30.1 đến 5.2

Nhóm PV |

Dự báo thời tiết tuần tới từ 30.1 đến 5.2: Khối không khí lạnh duy trì với cường độ ổn định, tuần tới, khu vực Bắc Bộ nói chung và Thủ đô Hà Nội nói riêng ghi nhận nhiều biến động. Trong khi đó, TP.HCM chuẩn bị bước vào mùa khô, nắng nóng kéo dài.

Quả bóng vàng Việt Nam 2022: Lần thứ 2 cho Văn Quyết?

ĐÌNH THẢO |

Có mặt trong Top 5 rút gọn danh sách Quả bóng vàng Việt Nam 2022, tiền đạo Nguyễn Văn Quyết của câu lạc bộ Hà Nội và tuyển Việt Nam có cơ hội để lần thứ 2 mang về danh hiệu cao quý này.

Ca mắc COVID-19 mới đang có xu hướng tăng lên

Thùy Linh |

Tổng số ca mắc COVID-19 từ ngày 22.1- 28.1 là 77 ca mắc, trung bình mỗi ngày có 11 ca mắc mới. Ngày có số ca mắc thấp nhất là 23.1 với 3 ca mắc. Số ca mới từ ngày 24.1 tăng dần liên tục cho đến ngày 28.1 là 18 ca.

Du xuân dịp Tết: Ngán ngẩm cảnh chen chúc

LƯƠNG HẠNH |

Nhiều người lựa chọn không đi chơi, thăm thú dịp Tết vì ngán ngẩm cảnh chen chúc, chật chội.

Kiều hối chảy về dồi dào, Việt Nam thuộc top 10 thế giới

Trà My |

Việt Nam trong top 10 quốc gia nhận kiều hối nhiều nhất thế giới, top 3 quốc gia nhận tiền kiều hối nhiều nhất khu vực châu Á - Thái Bình Dương.