Chữ tín của nhà nông

ĐẠT PHAN |

ĐBSCL đang bước vào chính vụ thu hoạch lúa đông xuân. Những ngày này, khắp các cánh đồng Miền Tây, đi đâu cũng nghe rôm rả tiếng máy, tiếng cười đùa của những nông dân (ND) trúng mùa, trúng giá. 

Với năng suất hơn 10 tấn/ha, giá thu mua các giống lúa thơm như Đài Thơm 8, Jasmine 85… hiện dao động từ 5.700 - 6.000đ/kg, có nơi vượt trên 6.000đ/kg... Đây được xem là vụ lúa bội thu của ND.

Tuy nhiên, bên cạnh niềm vui được mùa, cũng không ít hộ ND tiếc nuối, chịu thiệt thòi vì đã nhận tiền “mua lúa non” của thương lái, lúc giá lúa còn đang thấp. Chỉ mới năm ngoái, cũng vụ đông xuân, khi giá lúa lên cao, đã có không ít trường hợp doanh nghiệp (DN) kêu trời vì khoảng 10% ND “bẻ kèo”, mặc dù đã có hợp đồng bao tiêu.

Trước đó, vụ xuân hè 2015, khi giá lúa rớt thảm, DN “bẻ kèo” khiến ND chỉ biết khóc ròng trong cảnh lúa thì chết, giá thì hạ. Đến mức Bộ NNPTNT phải ra “tối hậu thư” dọa cắt giảm chỉ tiêu nếu DN nào làm trái hợp đồng bao tiêu với ND. Tuy vậy đó chỉ là mảng tối nhỏ, khi tình trạng lật lọng nhau diễn ra theo chiều nóng - lạnh của một thị trường nông sản vốn thiếu ổn định. Theo các chuyên gia, các hợp đồng tiêu thụ diễn ra vào đầu vụ, thông thường DN hoặc thương lái sẽ căn cứ mức giá thị trường tại thời điểm đó và thỏa thuận giá mua cam kết với ND, và mang lại nhiều lợi ích.

Trở lại vụ đông xuân năm nay, cái sự tiếc nuối nhỏ nhoi trên chính là điểm sáng minh chứng cho một mối liên kết bền vững. Tại thời điểm thỏa thuận, giá thị trường đang dao động khoảng 5.000đ/kg, DN (thương lái) cùng ND chốt giá 5.200 - 5.300 đ/kg và đặt tiền trước, ngay cả khi chưa xuống giống. Có thể thấy, đây là mức giá có sự hỗ trợ của hai bên. Với thương lái, có thể xem là một vụ đầu tư. Với ND, khoản tiền này hỗ trợ rất nhiều cho chi phí sản xuất cả vụ.

Và trong bối cảnh khoản thiệt đang trước mắt, ND Lâm Phong ở Hậu Giang vẫn khẳng định chắc nịch: “Mình đã nhận tiền người ta từ trước rồi, dứt khoát không thể bẻ kèo được!”. Hay “Gia đình tôi nói đâu ra đó, thà chịu thiệt chứ không thể bội tín!” của ND Trần Thanh Nhàn ở Sóc Trăng chính là sự khởi đầu cho mối liên kết bền vững, lâu dài. Một khoản thiệt nhỏ nhưng sẽ giúp duy trì lợi lớn về sau là điều cần thiết trong lúc này. Muốn được điều đó, chữ tín phải đặt lên hàng đầu, và những người ND đã làm được điều đó.

ĐẠT PHAN
TIN LIÊN QUAN

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Vụ việc cháu bé rơi xuống hố bê tông: Đã rút được đoạn cọc đầu tiên

PHONG LINH |

Tỉnh Đồng Tháp thông tin đã rút được được đoạn cọc bê tông đầu tiên tại công trình cầu Rọc Sen, nơi cháu bé 10 tuổi bị rơi xuống trước đó.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.