Cả “mũi” lẫn “lái” chịu đòn

KỲ QUAN |

Theo thông tin từ Ban Nội chính Tỉnh ủy Long An, địa phương đang xem xét xử lý trách nhiệm người đứng đầu trong vụ “nhận hối lộ” xảy ra tại Chi cục Thuế huyện Bến Lức.

Vụ việc xảy ra vào tháng 6.2016, khi cán bộ thuế Nguyễn Trọng Tính, Trưởng đoàn kiểm tra việc chấp hành pháp luật về thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp (DN) đã chủ động yêu cầu DN chi tiền bồi dưỡng để làm lại báo cáo, trình lãnh đạo xem xét giảm tiền phạt.

Ngày 8.7.2016, Tính bị bắt quả tang khi đang nhận 200 triệu đồng từ DN tại một quán càphê. Tháng 6.2017, TAND tỉnh Long An đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử và tuyên phạt Nguyễn Trọng Tính 6 năm tù về tội Nhận hối lộ theo khoản 4, Điều 279 Bộ luật Hình sự năm 1999.

Theo quy định của Chính phủ, khi để xảy ra tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị thì cấp có thẩm quyền phải xem xét, xử lý trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị đó. Liên quan vụ Nguyễn Trọng Tính nhận hối lộ, lãnh đạo Chi cục Thuế huyện Bến Lức đã vi phạm quy định tại Điều 5 Quyết định 1849/QĐ-BTC ngày 22.5.2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức thuế có hành vi vi phạm các quy định trong quản lý thuế.

Trong trường hợp này, lãnh đạo Chi cục Thuế huyện Bến Lức đã sai phạm: “Không theo dõi, kiểm tra, giám sát kết quả công việc của cán bộ, công chức được giao quản lý; trình độ năng lực yếu, thiếu sâu sát, để cán bộ, công chức vi phạm các quy định trong quản lý thuế hoặc vi phạm pháp luật”.

Ngoài ra, trong vụ việc này, lãnh đạo Chi cục Thuế huyện Bến Lức đã vi phạm Điều 8 Quy định 47-QĐ/TW ngày 1.11.2011 của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm: “Thiếu trách nhiệm để cơ quan, đơn vị, địa phương do mình trực tiếp phụ trách xảy ra tình trạng mất đoàn kết, tham nhũng, buôn lậu, lãng phí, thất thoát tài sản và các tiêu cực khác”.

Từ những quy định này, cơ quan chức năng tỉnh Long An đang xem xét xử lý trách nhiệm đối với cả ban lãnh đạo Chi cục Thuế huyện Bến Lức vào thời điểm xảy ra vụ hối lộ. Đây cũng là bài học đắt giá cho cán bộ lãnh đạo trong công tác chỉ đạo, quản lý, điều hành. “Mũi dại, lái chịu đòn”. Ông bà mình đã nói không sai, vì “mũi dại” bao giờ cũng có nguyên nhân, trách nhiệm từ “lái”.


KỲ QUAN
TIN LIÊN QUAN

Nếu chọn Philippe Troussier, nên học theo Nhật Bản?

TAM NGUYÊN |

Cách bóng đá Nhật Bản sử dụng huấn luyện viên Philippe Troussier có thể là cách VFF cân nhắc học hỏi…

Các nước Đông Nam Á đón Tết Nguyên đán thế nào?

Ngọc Vân |

Pháo hoa, múa lân và sắc đỏ rực rỡ tràn ngập đường phố, nhà cửa và quần áo là dấu hiệu của Tết Nguyên đán ở các nước Đông Nam Á.

Hà Nội: Ôtô gây tai nạn liên hoàn khiến 8 người bị thương

HỮU CHÁNH |

Chiếc ôtô con đâm trúng 6 xe máy trước khi đâm thẳng vào hộ lan bên đường và dừng lại. Vụ tai nạn khiến 8 người bị thương, được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Tết đi du lịch cũng được, về quê cũng được miễn là luôn hướng về gia đình

Nhóm PV |

Từ xưa tới nay, Tết vốn là dịp để gia đình sum họp sau một năm làm việc vất vả, bôn ba với những bộn bề cuộc sống. Tuy nhiên, xã hội ngày càng hiện đại, thay vì về nhà với gia đình, nhiều người trẻ lựa chọn cách đi du lịch để nghỉ ngơi sau 1 năm mệt nhoài với guồng quay công việc. Trong số Podcast ngày hôm nay, quý vị hãy cùng chúng tôi đi tìm đáp án của câu hỏi Tết nên về nhà hay đi du lịch?

Phạt 50 triệu đồng công ty in cờ nước ngoài lên pano trường đại học

HỮU CHÁNH |

In cờ nước ngoài lên pano của Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội (HUBT) gây ra dư luận xấu, Công ty TNHH Quảng cáo Giang - xây dựng Thành An bị Công an tỉnh Bắc Ninh xử phạt 50 triệu đồng.

Những người phụ nữ vất vả mưu sinh mong kiếm đủ tiền về quê ăn Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Những ngày cận Tết Nguyên đán 2023, chợ đầu mối hoa quả Long Biên luôn nhộn nhịp, tấp nập. Tại đây, không khó để bắt gặp hình ảnh những người phụ nữ cửu vạn vất vả kéo xe chở hàng chục chuyến hàng. Họ làm đến ngày 30 với mong muốn có đủ tiền về quê ăn Tết, sum họp cùng gia đình.

Bộ Quốc phòng trả lời về tuổi đi nghĩa vụ quân sự trước khi học đại học

Vương Trần |

Bộ Quốc phòng mới đây đã có trả lời liên quan đến kiến nghị của cử tri về tuổi phải đi nghĩa vụ quân sự - trước khi học đại học hoặc nghề.

Chuyện dở khóc, dở cười của những người chăm sóc thú cưng ngày Tết

PHẠM ĐÔNG - THU HIỀN |

Khi Tết đến xuân về, mọi người được quây quần bên gia đình thì những người chăm sóc thú cưng vẫn phải làm luôn chân, quanh quẩn bên những chú chó, mèo. Cũng từ đây đã xuất hiện những câu chuyện thú vị, hài hước và cảm động.