Bớt một, thêm hai...

TRUNG HIẾU |

UBND TP.Đà Nẵng có tờ trình về việc quy định chính sách hỗ trợ tiền trông giữ xe cho các đối tượng tại các cơ sở y tế công lập trên địa bàn, trình lên kỳ họp thứ 6, HĐND Thành phố khóa IX vừa qua.

Nội dung tờ trình nôm na đề nghị, HĐND Thành phố cho phép thu tiền trông giữ xe ở các bệnh viện trở lại từ ngày 1.1.2018. Nguyên nhân trong đó được UBND TP.Đà Nẵng cho rằng, trong 7 năm thực hiện chính sách miễn phí gửi xe tại bệnh viên công lập có một số cá nhân có điều kiện, nhưng lợi dụng chính sách này đến gửi xe làm cho bãi giữ xe tại các bệnh viện bị quá tải.

Nội dung ở trên đã được đưa ra từ hai kỳ họp trước nhưng không quyết định được, vì khá nhiều đại biểu HĐND TP.Đà Nẵng có ý kiến chưa đồng tình với việc bãi bỏ chủ trương miễn toàn bộ tiền trông gửi xe vào các bệnh viện do cố Bí thư Nguyễn Bá Thanh khởi xướng từ năm 2011. Đại biểu Lê Minh Trung cho rằng, vấn đề ở đây không phải là phí giữ xe, mà là chủ trương này hiện đang rất được lòng dân. Mỗi năm thành phố chi 4,6 tỉ đồng cho việc này, chia cho hơn 1 triệu dân thì mỗi người hơn 4.000 đồng, không đủ mua bó rau muống. Ông Nguyễn Văn Phụng - Giám đốc Sở Tài chính TP.Đà Nẵng - cho biết, ngân sách thành phố mỗi năm đầu tư hơn 4 tỉ đồng. Đây không phải là vấn đề khó khăn với ngân sách thành phố.

UBND TP.Đà Nẵng lại thông tin, hiện nay theo Pháp lệnh Phí và Lệ phí, danh mục các sản phẩm, dịch vụ chuyển từ phí sang giá dịch vụ do Nhà nước định giá trong đó có phí trông giữ xe phải được chuyển sang dịch vụ trông giữ xe và thực hiện theo Luật Giá. Mặt khác, theo Luật Ngân sách Nhà nước năm 2015, nhiệm vụ chi của ngân sách địa phương không có nội dung chi trợ giá.

Năm 2017, tổng sản phẩm xã hội trên địa bàn Đà Nẵng ước đạt hơn 58,5 nghìn tỉ đồng; thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn năm 2017 ước thực hiện hơn 23,3 nghìn tỉ đồng, đạt 111,9%, so với con số 4 tỉ đồng mỗi năm cho miễn phí gửi xe bệnh viện thật không thấm vào đâu. Tuy vậy với vấn đề này, chính quyền Đà Nẵng đưa luật ra để căn cứ thì quả là khó biện giải. Tuy vậy người dân vẫn băn khoăn, sao cứ phải “cò kè, bớt một thêm hai” việc miễn tiền trông giữ xe ở các bệnh viện, trong đó viện cớ một số cá nhân lợi dụng mà xóa một chủ trương có lợi cho dân nghèo như vậy, thì quả là khó thuyết phục.

TRUNG HIẾU
TIN LIÊN QUAN

Phố đi bộ Hà Nội: Bãi gửi xe tự phát "hét" giá cao

Trần Kiều |

Không gian đi bộ khu vực Hồ Hoàn Kiếm và phụ cận đã được thí điểm tổ chức hơn 1 năm. Tuy nhiên, tại khu vực này còn nhiều tồn tại như tình trạng bán hàng rong, phát sinh những điểm trông giữ xe tự phát gần không gian đi bộ thu giá cao gây bức xúc dư luận...

Hải Phòng: Bệnh viện Kiến An bị tố “lạm thu” giá vé gửi xe

V.T |

Phản ánh của bạn đọc tới báo Lao Động cho biết, hiện nay giá dịch vụ trông giữ xe tại Bệnh viện Kiến An (Hải Phòng) đang cao hơn so với giá quy định của thành phố. Điều này khiến áp lực chi phí điều trị của bệnh nhân tăng lên, đặc biệt là bệnh nhân nghèo.

TPHCM sẽ trông giữ xe thông minh, trả tiền qua điện thoại

MINH QUÂN |

Ứng dụng trên điện thoại mô phỏng vị trí bãi đỗ xe trên bản đồ số và cho phép người dùng xem chi tiết thông tin về bãi đỗ xe như số chỗ còn trống. Đồng thời, tư vấn lộ trình lưu thông đến vị trí bãi đỗ xe và cho phép thanh toán trước phí đặt chỗ.

Những góc quán cafe ngắm pháo hoa lý tưởng ở TPHCM

Quỳnh Nga |

Đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, TPHCM dự kiến bắn pháo hoa ở 6 điểm. Đừng bỏ qua những địa điểm ngắm pháo hoa ở TPHCM cực “chill” dưới đây.

Bộ Tài chính nói gì về gói lãi suất 2% chậm giải ngân

Trà My |

Việc giải ngân gói 40.000 tỉ đồng hỗ trợ lãi suất 2% đến nay kết quả chưa được như kì vọng. Bộ Tài chính nói gì về đề xuất điều chuyển nguồn gói vay hỗ trợ lãi suất này sang chương trình cho vay giải ngân qua Ngân hàng Chính sách xã hội?

Giờ thứ 9: Giả điên - Phần 1

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Dường như mối tình đầu luôn là mối tình đẹp nhất, để lại nhiều dư vị ngọt ngào nhất của tuổi trẻ. Nhưng mối tình đầu cũng luôn buồn nhất và nhiều chia ly nhất. Chắc hẳn, đó sẽ là mối tình không bao giờ quên được vì nó chính là những rung động đầu tiên đối với mỗi người. Và sẽ chẳng có ai tin rằng, có những người chia tay mối tình đầu sau vài chục năm xa cách, lại có thể quay trở về chung sống với nhau thật hạnh phúc.

Tài chính thông minh: Đầu tư gì với 30 triệu đồng tiết kiệm mỗi tháng?

Nhóm PV |

Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) lần này, Ths Ngô Thành Huấn - Giám đốc Khối tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ giải đáp thắc mắc của độc giả về câu hỏi tiết kiệm từ 10 - 30 triệu đồng/tháng thì nên đầu tư vào đâu.

Tân huấn luyện viên tuyển Việt Nam và sứ mệnh kế thừa di sản của ông Park

AN NGUYÊN |

Sau khi chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo, VFF sẽ tiến hành công bố tân thuyền trưởng cho đội tuyển Việt Nam. Áp lực và sứ mệnh đặt lên vai người kế nhiệm ông Park rất lớn, vừa đảm bảo duy trì thành công, vừa hướng đến một hoài bão lớn đó là giấc mơ World Cup.

Phố đi bộ Hà Nội: Bãi gửi xe tự phát "hét" giá cao

Trần Kiều |

Không gian đi bộ khu vực Hồ Hoàn Kiếm và phụ cận đã được thí điểm tổ chức hơn 1 năm. Tuy nhiên, tại khu vực này còn nhiều tồn tại như tình trạng bán hàng rong, phát sinh những điểm trông giữ xe tự phát gần không gian đi bộ thu giá cao gây bức xúc dư luận...

Hải Phòng: Bệnh viện Kiến An bị tố “lạm thu” giá vé gửi xe

V.T |

Phản ánh của bạn đọc tới báo Lao Động cho biết, hiện nay giá dịch vụ trông giữ xe tại Bệnh viện Kiến An (Hải Phòng) đang cao hơn so với giá quy định của thành phố. Điều này khiến áp lực chi phí điều trị của bệnh nhân tăng lên, đặc biệt là bệnh nhân nghèo.

TPHCM sẽ trông giữ xe thông minh, trả tiền qua điện thoại

MINH QUÂN |

Ứng dụng trên điện thoại mô phỏng vị trí bãi đỗ xe trên bản đồ số và cho phép người dùng xem chi tiết thông tin về bãi đỗ xe như số chỗ còn trống. Đồng thời, tư vấn lộ trình lưu thông đến vị trí bãi đỗ xe và cho phép thanh toán trước phí đặt chỗ.