Bát nháo giữa thành phố du lịch

KHƯƠNG QUỲNH |

Đà Lạt bao năm qua được biết đến như một thành phố (TP) du lịch hiền hòa, yên bình. Nằm giữa TP, nhưng chợ đêm là nỗi thất vọng vì sự bát nháo và tính thương mại hóa.

Chợ đêm Đà Lạt vốn có từ trước năm 1975 đến nay thu hút nhiều người kinh doanh thêm các mặt hàng áo len, khăn choàng, đồ lưu niệm và thiếu sự chăm sóc trở nên bát nháo, xô bồ. Điển hình như tháng 3.2017, khách du lịch một phen hú vía khi xảy ra trận hỗn chiến, tranh giành khách.

Nhiều du khách đã đến cơ quan chức năng trình báo vì bị “chém đẹp”. Hàng giả hàng nhái tràn lan. Mặt hàng áo ấm, khăn choàng len là “hồn vía” Đà Lạt, thì được tiểu thương nhập toàn hàng nhãn mác “made in China”. Phản cảm nhất là các cửa hàng ẩm thực cử người đứng chèo kéo khách trông như một con đường ăn nhậu, xe máy hồn nhiên chạy đan vào dòng đang người tản bộ…

Chợ đêm Đà Lạt hiện có 149 hộ được sắp xếp bố trí gian hàng cố định, 79 hộ kinh doanh tự phát nhưng có địa điểm cố định. Bên cạnh đó, vẫn còn hơn 200 tiểu thương buôn bán hàng rong tự do quanh khu vực bùng binh và dưới lòng đường. Riêng tại khu vực cầu thang có 53 hộ kinh doanh hàng ăn uống chưa được sắp xếp, quản lý. Không ít khách du lịch và cả những người dân sống lâu năm ở Đà Lạt tỏ ra thất vọng về chợ đêm. Họ cho rằng, chợ đêm đang trở nên “lệch pha” giữa lòng một thành phố hiền hòa, thân thiện. Nó na ná những khu chợ trời đầy tính thương mại. Nếu chợ đêm cứ duy trì kiểu làm “ăn xổi” như thế này, Đà Lạt sẽ đánh mất hình ảnh của mình, đánh mất một lượng lớn khách du lịch và những giá trị lớn hơn.

Hiện, chợ đêm đang thuộc sự quản lý của UBND phường 1, TP.Đà Lạt. Trước thềm Festival hoa Đà Lạt 2017, UBND tỉnh Lâm Đồng đã có chỉ đạo chỉnh trang lại hoạt động để phục vụ du khách đến đây vào cuối tháng 12. Theo đó, TP sẽ giao cho Ban quản lý chợ Đà Lạt đầu tư chỉnh trang, nâng cấp khu vực và sắp xếp lại hoạt động của các gian hàng, quán ăn. Thế nhưng, thiết nghĩ, du khách đến Đà Lạt quanh năm để tận hưởng cái hiền hòa, thanh bình của một thành phố du lịch chứ đâu chỉ đến vì lễ hội. Do vậy, chợ đêm cần một đề án quản lý lâu dài, chặt chẽ và thường xuyên hơn để luôn là một điểm đến thú vị. Quan trọng hơn là trả lại vẻ hiền hòa vốn có cho thành phố ngàn hoa.

KHƯƠNG QUỲNH
TIN LIÊN QUAN

Đà Lạt: Tu sửa nhiều hạng mục để đón Lễ hội hoa 2017

Minh Phạm |

Còn 10 ngày nữa, Festival hoa Đà Lạt sẽ chính thức diễn ra, TP Đà Lạt đang tất bật, gấp rút các công đoạn chuẩn bị cho lễ hội.

Lâm Đồng: Cải tạo hồ cấp nước đang bị ô nhiễm nặng

Minh Phạm |

Sở Tài Nguyên và Môi trường tỉnh Lâm Đồng và UBND huyện Lạc Dương vừa đưa ra kế hoạch thu gom thuốc bảo vệ thực vật tại khu vực hồ Đankia - Suối vàng (thuộc huyện Lạc Dương). Đây là hồ cung cấp chủ yếu nước sạch cho hơn 50 ngàn người dân TP Đà Lạt nhưng đang bị ô nhiễm nặng.

Tháng 11 Đà Lạt thương nhớ vì mùa dã quỳ vàng

VĂN HÀO |

Không biết đến Đà Lạt bao nhiêu lần trong mùa hoa dã quỳ nhưng bao lần tôi vẫn còn in nguyên cái cảm giác khá thích thú và hào hứng khi đi đúng mùa hoa nở hay cảm thấy hối tiếc, nhớ nhung mỗi dịp hoa tà.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

Đà Lạt: Tu sửa nhiều hạng mục để đón Lễ hội hoa 2017

Minh Phạm |

Còn 10 ngày nữa, Festival hoa Đà Lạt sẽ chính thức diễn ra, TP Đà Lạt đang tất bật, gấp rút các công đoạn chuẩn bị cho lễ hội.

Lâm Đồng: Cải tạo hồ cấp nước đang bị ô nhiễm nặng

Minh Phạm |

Sở Tài Nguyên và Môi trường tỉnh Lâm Đồng và UBND huyện Lạc Dương vừa đưa ra kế hoạch thu gom thuốc bảo vệ thực vật tại khu vực hồ Đankia - Suối vàng (thuộc huyện Lạc Dương). Đây là hồ cung cấp chủ yếu nước sạch cho hơn 50 ngàn người dân TP Đà Lạt nhưng đang bị ô nhiễm nặng.

Tháng 11 Đà Lạt thương nhớ vì mùa dã quỳ vàng

VĂN HÀO |

Không biết đến Đà Lạt bao nhiêu lần trong mùa hoa dã quỳ nhưng bao lần tôi vẫn còn in nguyên cái cảm giác khá thích thú và hào hứng khi đi đúng mùa hoa nở hay cảm thấy hối tiếc, nhớ nhung mỗi dịp hoa tà.