Bánh trung thu 3 ngàn đồng

THẨM HỒNG THỤY |

Một số loại bánh trung thu đang rao bán trên mạng được cho là “bánh trung thu Trung Quốc” hay “bánh trung thu Đài Loan”. Chưa thể biết rõ về chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm cũng như nguồn gốc xuất xứ của loại bánh này thế nào, nhưng chắc một điều là, nó được rao bán với mức giá rẻ, thậm chí là quá rẻ…

1kg bánh loại này được cho là khoảng 75.000 đồng, tính ra mỗi một chiếc bánh nướng chỉ 3.000 đồng, có thời hạn sử dụng từ 4 - 6 tháng. Ai đã từng đi du lịch Đài Loan (Trung Quốc) đều biết rằng, bánh ngọt nói chung tại thị trường này khá đắt chứ không thể tìm đâu ra “bánh trung thu mini Đài Loan” với giá chỉ 3 ngàn đồng/chiếc. Hơn nữa, bao bì bằng chữ Trung Quốc giản thể, thì loại bánh này khó có nguồn gốc từ Đài Loan, vì lãnh thổ này sử dụng loại chữ Trung Quốc phồn thể. Trước tình trạng “vàng thau lẫn lộn” với những lời quảng cáo nghe rất kêu về loại bánh này, một số người tiêu dùng thận trọng, có kiến thức và am hiểu vấn đề có thể nhận ra sự lập lờ và không dại gì mua để bị “tiền mất tật mang”. Song, đối với đại đa số người tiêu dùng, đặc biệt là tầng lớp lao động có thu nhập thấp, không chỉ vì thiếu kiến thức, mà còn vì nhu cầu tiêu dùng sản phẩm giá rẻ sẽ thúc đẩy họ tiêu thụ loại bánh còn chưa rõ ràng chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm.

Dư luận đã phản ánh loại sản phẩm giá rẻ đến bất ngờ đang gây nhiều nghi ngờ về chất lượng và nguồn gốc xuất xứ này, cũng có thể xem là hoàn thành “nhiệm vụ phát hiện” của mình. Phần việc tiếp theo, đương nhiên là thuộc về các cơ quan chức năng liên quan: Quản lý thị trường, cơ quan an toàn vệ sinh thực phẩm… Các cơ quan này phải đi kiểm tra ngay, chứ không thể chờ đến lúc xảy ra sự cố rồi mới nhập cuộc. Phải nhập cuộc từ sớm, ngay từ khi có thông tin ban đầu, mới giúp tránh được những hệ lụy và sự cố đáng tiếc ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng; còn ngược lại, chỉ dẫn đến hệ quả là chạy theo sự cố và giải quyết hậu quả mà thôi. Các cơ quan chức năng có nhiệm vụ phát hiện, ngăn chặn và xử lý. Nhưng giờ, nhiệm vụ phát hiện đã được dư luận làm giúp rồi, các cơ quan chức năng phải tiến hành kiểm tra ngay loại bánh trung thu giá rẻ… đến bèo bọt này xem thực hư thế nào, chất lượng ra sao để còn có những thông tin chính thức cho người tiêu dùng được biết, chứ đừng để người tiêu dùng “nhắm mắt đưa chân”.

THẨM HỒNG THỤY
TIN LIÊN QUAN

Kinh doanh hôm nay: Thu giữ 10.000 bánh trung thu "rởm" ở đâu?

Cát Tường - Ngô Phong |

Đội Quản lý thị trường số 24 đã kiểm tra và thu giữ 10.000 bánh trung thu nhập lậu tại một cửa hàng ở La Phù, huyện Hoài Đức, Hà Nội. Đáng chú ý toàn bộ lô hàng này đều không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Ngoài ra bản tin kinh doanh còn cập nhật thông tin kinh tế, giá vàng, giá usd trong ngày.

Bánh trung thu chưa tới 3000đ/chiếc: Thông tin giật mình từ du học sinh ở Trung Quốc

Đình Lâm |

Thời gian gần đây trên thị trường xuất hiện một loại bánh Trung thu được quảng cáo là hàng nội địa Trung Quốc và Đài Loan với giá chỉ 3.000/ chiếc. Mức giá “rẻ giật mình” của chiếc bánh này khiến nhiều người tiêu dùng không khỏi hoang mang về chất lượng.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Kinh doanh hôm nay: Thu giữ 10.000 bánh trung thu "rởm" ở đâu?

Cát Tường - Ngô Phong |

Đội Quản lý thị trường số 24 đã kiểm tra và thu giữ 10.000 bánh trung thu nhập lậu tại một cửa hàng ở La Phù, huyện Hoài Đức, Hà Nội. Đáng chú ý toàn bộ lô hàng này đều không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Ngoài ra bản tin kinh doanh còn cập nhật thông tin kinh tế, giá vàng, giá usd trong ngày.

Bánh trung thu chưa tới 3000đ/chiếc: Thông tin giật mình từ du học sinh ở Trung Quốc

Đình Lâm |

Thời gian gần đây trên thị trường xuất hiện một loại bánh Trung thu được quảng cáo là hàng nội địa Trung Quốc và Đài Loan với giá chỉ 3.000/ chiếc. Mức giá “rẻ giật mình” của chiếc bánh này khiến nhiều người tiêu dùng không khỏi hoang mang về chất lượng.