Ý nghĩa từ chương trình “Chuyến xe vì sức khỏe Người lao động”

THANH THANH |

Đây là chương trình do Công đoàn các khu công nghiệp - khu kinh tế Đồng Tháp thực hiện đã được cộng đồng đánh giá cao, giúp nhiều CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn được chăm sóc và tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe.

Chương trình “Chuyến xe vì sức khỏe Người lao động” được Công đoàn các khu công nghiệp - khu kinh tế Đồng Tháp phối hợp với Công ty TNHH Y khoa MEDIC Tân Hưng (TPHCM) và Bệnh viện Giao thông vận tải duy trì tổ chức. Tính từ tháng 5.2019 đến nay đã thực hiện được 3 chuyến xe, qua đó đã có 215 người lao động có hoàn cảnh khó khăn được được đưa, rước từ Đồng Tháp lên TPHCM tầm soát sức khỏe tổng quát miễn phí, trị giá mỗi suất là 2,5 triệu đồng. Chuyến xe gần đây nhất được tổ chức cho gần 60 chị em phụ nữ là công nhân lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp nhân ngày Phụ nữ Việt Nam 20.10. Tại đây, các y, bác sĩ đã tiến hành các xét nghiệm cơ bản, siêu âm, kiểm tra về tim mạch, nội, ngoại khoa, mắt, dấu ấn ung thư, siêu âm nhũ ảnh và khám phụ khoa tổng quát cho nữ...

Chị Nguyễn Ngọc Phương Dung - Công nhân Công ty cổ phần thực phẩm QVD Đồng Tháp - phấn khởi: “Mình cũng thấy trong người có lúc không khỏe, biết trong người có bệnh nhưng mà điều kiện, hoàn cảnh khó khăn quá đâu có đi khám tổng quát được, nhờ có chuyến xe như thế này mà mình đi khám biết được tình trạng bệnh mà lo điều trị để tiếp tục làm việc, chăm lo cho con cái”.

Được tham gia trong chuyến xe lần này, không giấu được niềm vui, chị Phạm Thị Ngọc Diễm - công nhân Công ty Cổ phần nông nghiệp Hùng Hậu - tâm sự: “ Nhờ đi khám tổng quát như vậy mà mình biết được sức khỏe mình bình thường, không lo âu từ đó làm việc yên tâm hơn, gắn bó lâu dài với công việc hơn. Cũng mong là thời gian tới sẽ có những chuyến xe như thế này để anh em công nhân có hoàn cảnh khó khăn được khám tổng quát miễn phí”.

Thông qua chuyến xe này không chỉ giúp người lao động có thể nắm được tình hình sức khỏe để yên tâm lao động mà nếu không may phát hiện trong người có bệnh thì cũng kịp thời điều trị để bảo vệ bản thân. Bên cạnh việc khám, tầm soát các bệnh lý cho công nhân, các bác sĩ còn trực tiếp tư vấn sức khỏe cho người lao động về một số bệnh thường gặp đế có cách phòng tránh.

Bà Nguyễn Thị Thủy Tiên - Chủ tịch Công đoàn các khu công nghiệp - Khu kinh tế tỉnh Đồng Tháp cho biết: Thông qua những chuyến xe như thế đã nhận được sự hưởng ứng tích cực từ các công ty, doanh nghiệp, đơn vị sử dụng lao động cũng như người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Đó cũng là cơ sở và là động lực để đơn vị tiếp tục phối hợp với các đơn thực hiện tốt hơn mô hình này trong thời gian tới.

THANH THANH
TIN LIÊN QUAN

Nâng cao năng lực của tổ chức công đoàn Quảng Bình trong tình hình mới

LÊ PHI LONG |

Ngày 24.10 Sở Khoa học Công nghệ Quảng Bình đã chủ trì Hội đồng đánh giá nghiệm thu cấp tỉnh nghiệm thu đề tài "nâng cao năng lực chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động tỉnh Quảng Bình trong tình hình mới".

Tủ sách công đoàn: Góc thư giãn của người lao động

MAI DUNG |

Cuối giờ chiều, anh Nguyễn Văn Hùng - công nhân xưởng SP của Cty TNHH Synztec Việt Nam - ghé qua tủ sách công nhân được đặt tại nhà ăn Cty. Lựa vài cuốn sách về thay đổi tư duy, kỹ năng sống cho mình, anh Hùng tìm thêm vài cuốn sách thiếu nhi cho con gái.

Công đoàn cơ sở chi hơn 10 tỉ tặng quà cho nữ công nhân lao động

HÀ ANH CHIẾN |

Công đoàn cơ sở Công ty Taekwang Vina đã chi ra hơn 10 tỉ đồng tặng quà cho công nhân lao động nữ là các bộ chén gốm sứ nhân dịp ngày Phụ nữ Việt Nam.

Nếu chọn Philippe Troussier, nên học theo Nhật Bản?

TAM NGUYÊN |

Cách bóng đá Nhật Bản sử dụng huấn luyện viên Philippe Troussier có thể là cách VFF cân nhắc học hỏi…

Các nước Đông Nam Á đón Tết Nguyên đán thế nào?

Ngọc Vân |

Pháo hoa, múa lân và sắc đỏ rực rỡ tràn ngập đường phố, nhà cửa và quần áo là dấu hiệu của Tết Nguyên đán ở các nước Đông Nam Á.

Hà Nội: Ôtô gây tai nạn liên hoàn khiến 8 người bị thương

HỮU CHÁNH |

Chiếc ôtô con đâm trúng 6 xe máy trước khi đâm thẳng vào hộ lan bên đường và dừng lại. Vụ tai nạn khiến 8 người bị thương, được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Tết đi du lịch cũng được, về quê cũng được miễn là luôn hướng về gia đình

Nhóm PV |

Từ xưa tới nay, Tết vốn là dịp để gia đình sum họp sau một năm làm việc vất vả, bôn ba với những bộn bề cuộc sống. Tuy nhiên, xã hội ngày càng hiện đại, thay vì về nhà với gia đình, nhiều người trẻ lựa chọn cách đi du lịch để nghỉ ngơi sau 1 năm mệt nhoài với guồng quay công việc. Trong số Podcast ngày hôm nay, quý vị hãy cùng chúng tôi đi tìm đáp án của câu hỏi Tết nên về nhà hay đi du lịch?

Phạt 50 triệu đồng công ty in cờ nước ngoài lên pano trường đại học

HỮU CHÁNH |

In cờ nước ngoài lên pano của Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội (HUBT) gây ra dư luận xấu, Công ty TNHH Quảng cáo Giang - xây dựng Thành An bị Công an tỉnh Bắc Ninh xử phạt 50 triệu đồng.

Nâng cao năng lực của tổ chức công đoàn Quảng Bình trong tình hình mới

LÊ PHI LONG |

Ngày 24.10 Sở Khoa học Công nghệ Quảng Bình đã chủ trì Hội đồng đánh giá nghiệm thu cấp tỉnh nghiệm thu đề tài "nâng cao năng lực chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động tỉnh Quảng Bình trong tình hình mới".

Tủ sách công đoàn: Góc thư giãn của người lao động

MAI DUNG |

Cuối giờ chiều, anh Nguyễn Văn Hùng - công nhân xưởng SP của Cty TNHH Synztec Việt Nam - ghé qua tủ sách công nhân được đặt tại nhà ăn Cty. Lựa vài cuốn sách về thay đổi tư duy, kỹ năng sống cho mình, anh Hùng tìm thêm vài cuốn sách thiếu nhi cho con gái.

Công đoàn cơ sở chi hơn 10 tỉ tặng quà cho nữ công nhân lao động

HÀ ANH CHIẾN |

Công đoàn cơ sở Công ty Taekwang Vina đã chi ra hơn 10 tỉ đồng tặng quà cho công nhân lao động nữ là các bộ chén gốm sứ nhân dịp ngày Phụ nữ Việt Nam.