Xây dựng tủ sách pháp luật tại Cụm công nghiệp

Kiều Vũ |

Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động huyện Đan Phượng (Hà Nội) phối hợp với Phòng Tư pháp huyện tổ chức ra mắt tủ sách pháp luật tại Công ty Cổ phần Xây lắp và Thiết bị công nghiệp Mekamic. Cùng với các tủ sách pháp luật do Liên đoàn Lao động huyện xây dựng trước đó, hoạt động này đã cung cấp kiến thức pháp luật cho người lao động.

Công ty Cổ phần Xây lắp và Thiết bị công nghiệp Mekamic hoạt động trong lĩnh vực gia công cơ khí, thiết kế chế tạo thiết bị, lắp đặt hệ thống máy móc, thiết bị nhà máy công nghiệp... Công ty có khoảng 120 công nhân lao động.

Để xây dựng tủ sách pháp luật tại đây nhằm nâng cao kiến thức, hiểu biết về pháp luật cho công nhân lao động, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động huyện và Phòng Tư pháp huyện đã tiến hành khảo sát tại các doanh nghiệp. Hai bên quyết định xây dựng tủ sách pháp luật tại Công ty Cổ phần Xây lắp và Thiết bị công nghiệp Mekamic thuộc Cụm Công nghiệp thị trấn Phùng, huyện Đan Phượng.

Tủ sách có 55 đầu sách như: Bộ Luật Lao động, Bộ luật Hình sự, Luật Đất đai, Bộ luật Tố tụng hình sự, Luật Công đoàn... Đây là những tư liệu quý để phục vụ nhu cầu tra cứu, tìm hiểu thông tin pháp luật của đoàn viên, công nhân lao động.

Việc ra mắt tủ sách pháp luật đã trang bị cho công nhân lao động tại Công ty Cổ phần Xây lắp và Thiết bị công nghiệp Mekamic nói riêng, công nhân lao động trên địa bàn huyện nói chung những kiến thức cơ bản hiểu biết, chấp hành các quy định của pháp luật đáp ứng yêu cầu của Cách mạng công nghiệp 4.0. Qua đó, phát huy vai trò của tổ chức Công đoàn trong việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật bằng nhiều hình thức phong phú, hiệu quả, phù hợp điều kiện cơ sở.

Được biết, đến nay, Liên đoàn Lao động huyện Đan Phượng đã xây dựng được 2 tủ sách pháp luật đặt tại làng nghề và khu công nghiệp phục vụ công nhân lao động. Thời gian tới, Thường trực Liên đoàn Lao động huyện tiếp tục khảo sát để xây dựng nhiều tủ sách pháp luật hơn nữa đáp ứng nhu cầu công tác tuyên truyền cho đoàn viên, công nhân lao động trên địa bàn huyện.

Kiều Vũ
TIN LIÊN QUAN

Phải thông báo rõ lý do không đủ điều kiện hưởng hỗ trợ “3 tại chỗ”

Hải Anh |

Để kịp thời, hoàn thành đúng tiến độ nội dung hỗ trợ bữa ăn cho đoàn viên, người lao động đang thực hiện “3 tại chỗ” theo quy định của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội yêu cầu các Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở khẩn trương thực hiện một số nội dung, trong đó có thông báo cho doanh nghiệp và Công đoàn cơ sở biết lý do nếu không đủ điều kiện hưởng hỗ trợ.

Người lao động Đường sắt mong được hỗ trợ từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp

Kiều Vũ |

Hơn 6.000 người lao động của ngành Đường sắt không có việc làm, phải tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương, đời sống vô cùng khó khăn đang rất mong mỏi được hưởng hỗ trợ từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp theo Nghị quyết số 116/NQ-CP và Quyết định 28/2021/QĐ-TTg quy định về thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động bị ảnh hưởng COVID-19.

"Tủ sách yêu thương" nuôi lớn những ước mơ

HUYỀN ANH |

Ở Tân Đệ, mỗi quyển sách, bộ sách cũ được bọc lại gọn gàng, sạch sẽ và gửi đến "Tủ sách yêu thương" như truyền thêm sức mạnh cho con em người lao động trên con đường viết lên ước mơ tri thức.

Các tụ điểm giải trí ở Thái Nguyên vẫn công khai kinh doanh bóng cười

NHÓM PV |

Sau khi Báo Lao Động phản về tình trạng kinh doanh, sử dụng bóng cười (khí N2O) tại TP.Thái Nguyên, hiện cơ quan chức năng địa phương mới chỉ đang lên kế hoạch kiểm tra. Trong khi đó, chất gây nghiện này vẫn tiếp tục tràn lan trong các tụ điểm giải trí.

Xu hướng dùng điện mặt trời tại các chung cư

Xuyên Đông |

Thay vì dùng nguồn điện truyền thống, nhiều chung cư đã sử dụng điện mặt trời để sử dụng cho không gian chung.

Bài học sinh tồn từ đàn chó hoang ở Chernobyl

Thanh Hà |

Những con chó đang được các nhà khoa học nghiên cứu dường như là hậu duệ của những thú cưng mà cư dân Chernobyl buộc phải bỏ lại khi sơ tán khỏi khu vực.

Hà Nội: Phở Thìn giăng kín lối, thực khách rối não lựa chọn

SƠN TRẦN - HÀ CHI |

Trong những năm gần đây tại Hà Nội, nhiều quán phở mang tên "Phở Thìn 13 Lò Đúc" mọc lên khắp các tuyến phố, khiến thực khách phân vân không biết phải chọn ăn ở chi nhánh nào.

Khởi tố, bắt giam hai ác mẫu bạo hành khiến cháu bé 17 tháng tuổi tử vong

PHẠM ĐÔNG |

Liên quan đến vụ án bé trai 17 tháng tuổi tử vong sau 2 tuần gửi trông giữ tại nhóm trẻ tự phát ở Hà Nội, cơ quan công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với 2 đối tượng.

Phải thông báo rõ lý do không đủ điều kiện hưởng hỗ trợ “3 tại chỗ”

Hải Anh |

Để kịp thời, hoàn thành đúng tiến độ nội dung hỗ trợ bữa ăn cho đoàn viên, người lao động đang thực hiện “3 tại chỗ” theo quy định của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội yêu cầu các Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở khẩn trương thực hiện một số nội dung, trong đó có thông báo cho doanh nghiệp và Công đoàn cơ sở biết lý do nếu không đủ điều kiện hưởng hỗ trợ.

Người lao động Đường sắt mong được hỗ trợ từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp

Kiều Vũ |

Hơn 6.000 người lao động của ngành Đường sắt không có việc làm, phải tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương, đời sống vô cùng khó khăn đang rất mong mỏi được hưởng hỗ trợ từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp theo Nghị quyết số 116/NQ-CP và Quyết định 28/2021/QĐ-TTg quy định về thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động bị ảnh hưởng COVID-19.

"Tủ sách yêu thương" nuôi lớn những ước mơ

HUYỀN ANH |

Ở Tân Đệ, mỗi quyển sách, bộ sách cũ được bọc lại gọn gàng, sạch sẽ và gửi đến "Tủ sách yêu thương" như truyền thêm sức mạnh cho con em người lao động trên con đường viết lên ước mơ tri thức.