Vận động đoàn viên đóng góp để triển khai các ý tưởng, sáng kiến

XUÂN TRƯỜNG |

Theo cô Thạch Thị Bình - Chủ tịch CĐ Trường Tiểu học Tà Chải, huyện Bắc Hà (tỉnh Lào Cai) - để giúp học sinh trong trường (gồm 12 dân tộc) tự tin, năng động trong học tập, CĐ nhà trường luôn phối hợp với ban giám hiệu nhà trường kêu gọi, khuyến khích các cán bộ, giáo viên trong trường phát huy sáng kiến góp phần xây dựng, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá các dân tộc trong nhà trường.

Qua đó, 100% cán bộ, giáo viên trong trường tích cực tham gia. Tiêu biểu nhất là cô giáo Hoàng Lệ Thanh với chuyên đề “Giáo dục, xây dựng, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá các dân tộc trong Trường Tiểu học xã Tà Chải, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai”. Cùng với nét duyên dáng của mình, đây chính là chuyên đề đã giúp cô Thanh giành được giải nhất tại Hội thi “Cô giáo tài năng duyên dáng toàn quốc” năm 2017 vừa được CĐ Giáo dục VN phối hợp với Bộ GDĐT tổ chức tại Hà Nội.

Cô Thanh cho biết, để giáo dục, xây dựng, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá các dân tộc trong trường, cô đã đề ra 5 giải pháp, trong đó chú trọng việc tổ chức các hoạt động trải nghiệm ở các lễ hội, các di tích lịch sử văn hóa, hoạt động ngoài giờ lên lớp, khuyến khích các em học sinh mang trang phục dân tộc mình, tổ chức nhiều câu lạc bộ theo sở thích để các em học sinh tham gia…

Kết quả quan trọng nhất của chuyên đề mà cô Thanh lựa chọn, đeo đuổi là đã thay đổi được tâm lý e ngại, khơi dậy được lòng tự hào về bản sắc dân tộc ở mỗi học sinh. Hoạt động ngoài giờ lên lớp thực sự là hoạt động được mong chờ hằng ngày của các em học sinh, đúng như khẩu hiệu “Mỗi ngày đến trường là một ngày vui”, qua đó góp phần duy trì, nâng cao tỉ lệ chuyên cần của nhà trường, nâng cao chất lượng học tập của học sinh.

Cô Bình chia sẻ, do nguồn kinh phí của CĐ nhà trường còn hạn hẹp, nên ngoài việc đề nghị nhà trường quan tâm, hỗ trợ kinh phí cho các cán bộ, giáo viên triển khai các ý tưởng, sáng kiến, CĐ nhà trường tổ chức tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên, giáo viên trong trường đóng góp thêm để giúp các cán bộ, giáo viên triển khai thành công ý tưởng, sáng kiến của mình. Tùy theo mỗi hoạt động, CĐ trường luôn có hỗ trợ từ 300.000 - 700.000 đồng.

Nhận xét về hiệu quả chuyên đề “Giáo dục, xây dựng, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá các dân tộc trong Trường Tiểu học xã Tà Chải, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai” của cô giáo Thanh, cô Bình cho hay, qua sinh hoạt dã ngoại, sinh hoạt câu lạc bộ, được tham gia vào các lễ hội, được sưu tầm và tự trưng bày ở góc bản sắc dân tộc trong lớp, các em học sinh đã phát triển hơn về mặt ngôn ngữ; mạnh dạn, tự tin hơn trong giao tiếp; yêu hơn tiếng mẹ đẻ và tự hào hơn về bản sắc văn hóa dân tộc mình; nhờ đó, chất lượng học tập được nâng cao...

XUÂN TRƯỜNG
TIN LIÊN QUAN

Dòng vốn khối ngoại không còn lạc nhịp với thị trường

Gia Miêu |

Đà mua ròng mạnh mẽ của khối ngoại được giới chuyên gia đánh giá là điểm sáng hiếm hoi trong bối cảnh tâm lý thị trường giao dịch thận trọng, từ đó tạo lực nâng đỡ cho thị trường trong thời gian tới.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Rơi máy bay khiến Bộ trưởng, Thứ trưởng Nội vụ Ukraina thiệt mạng

Song Minh |

Ít nhất 16 người thiệt mạng, trong đó có Bộ trưởng và Thứ trưởng Nội vụ Ukraina, trong vụ rơi máy bay gần Kiev.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Khổ luyện để trở thành kỳ nữ Mai hoa thung

Tạ Quang |

Để có thể biểu diễn Mai hoa thung, các vận động viên phải khổ luyện, thành thạo múa lân truyền thống và bắt buộc là phải biết võ thuật. Những chú lân bay nhảy trên dàn cọc sắt, cao từ 1m đến 3m, kết hợp với các động tác tung hứng mạo hiểm, tạo nên những pha thót tim.