LĐLĐ Thanh Hoá:

Triển khai nghị quyết của Đảng, chủ trương của Tổng Liên đoàn vào thực tiễn

Xuân Hùng |

Đến ngày 30.3, Ban Thường vụ Liên đoàn lao động (LĐLĐ) Thanh Hoá đã chỉ đạo hầu hết LĐLĐ huyện, thị, ngành tổ chức lễ phát động phong trào thi đua “Công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) chung sức hiện thực hóa khát vọng xây dựng quê hương Thanh Hóa văn minh, thịnh vượng, giai đoạn 2021-2030”, đồng thời triển khai “Chương trình 75 nghìn sáng kiến vượt khó, phát triển”.

Đây là hoạt động chủ động, tích cực nhằm triển khai cụ thể nghị quyết của Bộ Chính trị, của Đảng và chủ trương của Tổng LĐLĐ Việt Nam vào thực tiễn.

Một tiết mục văn nghệ do công nhân Công ty TNHH Giầy Sunjade Việt Nam trình diễn. Ảnh: T.H

Tại các buổi lễ phát động thi đua, bên cạnh các tiết mục văn nghệ do công nhân lao động tự biên đạo và biểu diễn tạo không khí phấn khởi, tự tin là những hành động, việc làm, những chỉ tiêu được đưa ra khá cụ thể, rõ ràng chứ không phải hô hào chung chung.

Theo đó, LĐLĐ cấp huyện, thị, ngành cùng ngồi ký với cấp uỷ, chính quyền đưa ra cam kết thi đua với các con số cụ thể như tỉ lệ ký kết thoả ước lao động tập thể, về con số kết nạp đoàn viên mới, thành lập Công đoàn cơ sở, phát hành báo Lao Động trong hệ thống Công đoàn, xây dựng nhà mái ấm Công đoàn…

Đi liền với những cam kết cụ thể là chương trình hành động với các bước triển khai, giám sát rõ ràng.

Hiện nay, LĐLĐ Thanh Hoá đang tích cực triển khai phát động phong trào thi đua đến các doanh nghiệp, đặc biệt doanh nghiệp có vốn FDI. Việc ký kết này được các chủ doanh nghiệp ủng hộ rất nhiệt tình. Trong lúc kinh tế khó khăn do ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19, không gì quý hơn khi Công đoàn vào cuộc động viên, khích lệ công nhân lao động cùng chung tay cải tiến cách làm, nâng cao hiệu quả lao động sản xuất.

Những lễ phát động thực sự đã trở thành một phong trào thi đua sôi nổi khắp các huyện, thị, ngành và các doanh nghiệp.

Theo ông Võ Mạnh Sơn – Uỷ viên BCH Tổng LĐLĐ Việt Nam, Tỉnh uỷ viên, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thanh Hoá - phong trào thi đua “CNVCLĐ chung sức hiện thực hóa khát vọng xây dựng quê hương Thanh Hóa văn minh, thịnh vượng, giai đoạn 2021-2030” được thực hiện đúng dịp Tổng LĐLĐ Việt Nam ra chủ trương “Chương trình 75 nghìn sáng kiến vượt khó, phát triển”.

Hai nhiệm vụ khác nhau nhưng cùng mục tiêu. Đó là, CNVCLĐ nêu cao tinh thần, trách nhiệm, thể hiện ý chí quyết tâm, tinh thần năng động, sáng tạo; ý chí tự lực, tự cường và khát vọng thịnh vượng; nắm bắt thời cơ, vượt qua thách thức, tạo khí thế thi đua sôi nổi, tạo nên sức mạnh to lớn của đội ngũ cán bộ công đoàn, đoàn viên, CNVCLĐ với những việc làm cụ thể, thiết thực, đạt hiệu quả cao nhất trong lao động sản xuất, công tác và học tập nhằm xây dựng tỉnh Thanh Hoá, quê hương Việt Nam ngày càng văn minh, giàu đẹp.

Xuân Hùng
TIN LIÊN QUAN

LĐLĐ TP. Sầm Sơn phát động thi đua vì Thanh Hoá giàu mạnh

Trần Lâm |

Sáng 23.3, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TP.Sầm Sơn đã tổ chức lễ phát động phong trào thi đua “Công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) TP.Sầm Sơn chung sức hiện thực hóa khát vọng xây dựng quê hương Thanh Hóa văn minh, thịnh vượng, giai đoạn 2021-2030”; triển khai Chương trình “75 nghìn sáng kiến vượt khó, phát triển”.

LĐLĐ huyện Nông Cống, Thanh Hoá phát động thi đua

Trần Đức |

Thực hiện chỉ đạo của Thường vụ LĐLĐ tỉnh Thanh Hoá, LĐLĐ huyện Nông Cống đã tổ chức lễ phát động phong trào thi đua “Công nhân, viên chức, lao động chung sức, hiện thực hóa khát vọng xây dựng quê hương Thanh Hóa văn minh, thịnh vượng”, giai đoạn 2021-2030.

LĐLĐ Thanh Hoá: Tiếp tục phát động thi đua vì quê hương văn minh, giàu đẹp

Xuân Hùng |

Ngày 17.3, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Vĩnh Lộc và huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hoá đã tổ chức lễ phát động phong trào thi đua “Công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) chung sức, hiện thực hóa khát vọng xây dựng quê hương Thanh Hóa văn minh, thịnh vượng, giai đoạn 2021-2030”.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

LĐLĐ TP. Sầm Sơn phát động thi đua vì Thanh Hoá giàu mạnh

Trần Lâm |

Sáng 23.3, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TP.Sầm Sơn đã tổ chức lễ phát động phong trào thi đua “Công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) TP.Sầm Sơn chung sức hiện thực hóa khát vọng xây dựng quê hương Thanh Hóa văn minh, thịnh vượng, giai đoạn 2021-2030”; triển khai Chương trình “75 nghìn sáng kiến vượt khó, phát triển”.

LĐLĐ huyện Nông Cống, Thanh Hoá phát động thi đua

Trần Đức |

Thực hiện chỉ đạo của Thường vụ LĐLĐ tỉnh Thanh Hoá, LĐLĐ huyện Nông Cống đã tổ chức lễ phát động phong trào thi đua “Công nhân, viên chức, lao động chung sức, hiện thực hóa khát vọng xây dựng quê hương Thanh Hóa văn minh, thịnh vượng”, giai đoạn 2021-2030.

LĐLĐ Thanh Hoá: Tiếp tục phát động thi đua vì quê hương văn minh, giàu đẹp

Xuân Hùng |

Ngày 17.3, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Vĩnh Lộc và huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hoá đã tổ chức lễ phát động phong trào thi đua “Công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) chung sức, hiện thực hóa khát vọng xây dựng quê hương Thanh Hóa văn minh, thịnh vượng, giai đoạn 2021-2030”.