Tổ chức văn hoá thể thao gắn với phong trào thi đua trong người lao động

Linh Nguyên |

Nâng cao đời sống tinh thần qua các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao là nhu cầu rất quan trọng trong giai đoạn hiện nay. Qua đó tạo điều kiện để đoàn viên, người lao động trực tiếp tham gia sáng tạo nghệ thuật, tập luyện và thi đấu thể thao ở các cấp Công đoàn. Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội đã có cách làm hay để thu hút lượng người tham gia.

Hiện  Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội quản lý 88 Công đoàn cơ sở hoạt động trên khắp địa bàn Hà Nội với tổng số 16.301 CNVCLĐ trong đó 15.506 đoàn viên Công đoàn. Với đặc thù trên 70% đoàn viên là công nhân lao động trực tiếp, thời gian qua các cấp Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội đã tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, gắn với các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn, các sự kiện trọng đại của đất nước, của các cấp, các ngành, địa phương thu hút đông đảo đoàn viên, CNVCLĐ tham gia.

Nhiệm kỳ 2017-2022 đã có 138 lượt đơn vị tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, đạt tỷ lệ hằng năm trên 60% với trên 207 lần tổ chức hội thao, hội diễn, giải thể thao, liên hoan tiếng hát CNVCLĐ từ cấp cơ sở đến Ngành với hình thức và quy mô khác nhau,  thu hút trên 10.000 lượt người tham gia.

Điển hình năm 2022, sau khi đại dịch COVID-19 cơ bản được kiểm soát, Công đoàn ngành đã tổ chức Hội khỏe nhân dịp chào mừng ngày 30.4, 1.5 với 3 bộ môn bóng đá, kéo co và chạy điền kinh, thu hút hơn 500 vận động viên tham gia. Nằm trong chuỗi các hoạt động thiết thực chào mừng 68 năm ngày Giải phóng Thủ đô, kỷ niệm 68 năm ngày thành lập ngành Xây dựng Hà Nội,  tiến tới chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2023 – 2028, đầu tháng 10 vừa qua Công đoàn ngành tổ chức Liên hoan văn nghệ trong CNVCLĐ Ngành Xây dựng Hà Nội năm 2022. Chương trình liên hoan được chia thành 2 khối Hành chính sự nghiệp và khối doanh nghiệp thu hút hơn 500 diễn viên tham gia đến từ 21 Công đoàn cơ sở…

Để thu hút được đông đảo đoàn viên, người lao động tham gia các hoạt động văn hoá, thể thao do Công đoàn tổ chức, theo bà Nguyễn Thị Thanh – Chủ tịch Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội, cần tích cực tuyên truyền nâng cao nhận thức đối với người sử dụng lao động và người lao động về sự cần thiết đối với hoạt động văn hóa, thể thao đối với sức khỏe người lao động, là điều kiện cần thiết để thúc đẩy sản xuất kinh doanh phát triển.

Bên cạnh đó các cấp Công đoàn phải thường xuyên tìm tòi, đổi mới hoạt động, cách thức triển khai phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao; chủ động đề xuất, tổ chức và phối hợp tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao phù hợp với điều kiện của từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp để thu hút đông đảo CNVCLĐ tham gia.

Đặc biệt, theo bà Thanh, cần phát huy hơn nữa vai trò thủ lĩnh của đội ngũ cán bộ Công đoàn, đảm bảo tính tiên phong, gương mẫu, gần gũi đoàn viên, người lao động, là nhịp cầu gắn kết tiếng nói, nguyện vọng của đoàn viên, người lao động với cấp ủy, lãnh đạo đơn vị.

Cũng từ kinh nghiệm thực tế, Chủ tịch Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội cho biết việc người đứng đầu đơn vị, doanh nghiệp quan tâm, tạo điều kiện cho hoạt động của Công đoàn, đặc biệt là phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao đóng vai trò quan trọng.

Linh Nguyên
TIN LIÊN QUAN

Được đảm bảo phúc lợi, người lao động yên tâm công tác

Hải Anh |

Công đoàn Đường sắt Việt Nam cho biết thực hiện Điều lệ Công đoàn Việt Nam và Kế hoạch số 06/KH-CĐ ĐS ngày 21.3.2022 của Công đoàn Đường sắt Việt Nam về việc tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội XVI Công đoàn Đường sắt Việt Nam và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2023-2028, Công đoàn Chi nhánh khai thác đường sắt Hà Thanh đã tổ chức Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2022- 2027.

Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội hỗ trợ người lao động tại miền Trung

Linh Nguyên |

Đà Nẵng – Ngày 22.10, Chủ tịch Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội Nguyễn Thị Thanh đã đến thăm và trao hỗ trợ của Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội cho công nhân, người lao động Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội – Chi nhánh Miền Trung (Urenco15). Đây là hoạt động nhằm chia sẻ, động viên người lao động gặp khó khăn khi phải hứng chịu đợt lũ lụt vừa qua.

Hơn 500 diễn viên tham gia Liên hoan văn nghệ ngành Xây dựng Hà Nội

Linh Nguyên |

Hà Nội – Ngày 7.10, Sở Xây dựng Hà Nội và Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội tổ chức Liên hoan văn nghệ trong công nhân viên chức lao động năm 2022. Các ông Vũ Mạnh Tiêm – Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Võ Nguyên Phong – Thành uỷ viên, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội và lãnh đạo Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội tới dự khai mạc.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Được đảm bảo phúc lợi, người lao động yên tâm công tác

Hải Anh |

Công đoàn Đường sắt Việt Nam cho biết thực hiện Điều lệ Công đoàn Việt Nam và Kế hoạch số 06/KH-CĐ ĐS ngày 21.3.2022 của Công đoàn Đường sắt Việt Nam về việc tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội XVI Công đoàn Đường sắt Việt Nam và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2023-2028, Công đoàn Chi nhánh khai thác đường sắt Hà Thanh đã tổ chức Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2022- 2027.

Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội hỗ trợ người lao động tại miền Trung

Linh Nguyên |

Đà Nẵng – Ngày 22.10, Chủ tịch Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội Nguyễn Thị Thanh đã đến thăm và trao hỗ trợ của Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội cho công nhân, người lao động Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội – Chi nhánh Miền Trung (Urenco15). Đây là hoạt động nhằm chia sẻ, động viên người lao động gặp khó khăn khi phải hứng chịu đợt lũ lụt vừa qua.

Hơn 500 diễn viên tham gia Liên hoan văn nghệ ngành Xây dựng Hà Nội

Linh Nguyên |

Hà Nội – Ngày 7.10, Sở Xây dựng Hà Nội và Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội tổ chức Liên hoan văn nghệ trong công nhân viên chức lao động năm 2022. Các ông Vũ Mạnh Tiêm – Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Võ Nguyên Phong – Thành uỷ viên, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội và lãnh đạo Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội tới dự khai mạc.