Tổ chức nhiều chương trình “Hát cho công nhân nghe-Nghe công nhân hát"

LINH NGUYÊN |

Trao đổi với chúng tôi, rất nhiều công nhân lao động khu nhà trọ ở các khu công nghiệp, khu chế xuất Hà Nội nói về những đêm “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” do Công đoàn Hà Nội mà trực tiếp là Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt - Xô phối hợp với Liên đoàn Lao động quận, huyện tổ chức. Bởi ở đấy, họ không chỉ được nghe, được thưởng thức các tiết mục do các nghệ sĩ chuyên nghiệp biểu diễn mà chính họ còn lên sân khấu cất cao lời ca tiếng hát.

Chị Nguyễn Thị Lan, công nhân đang trọ tại khu Ngọc Hồi nhớ mãi đêm “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” tổ chức vào tháng 5 - tháng Công nhân vừa qua. Hôm ấy từ chập tối, chị Lan và bạn bè không phải làm ca hào hứng rủ nhau đến nơi tổ chức chương trình. Chị Lan cùng bạn bè và rất nhiều người dân địa phương đã được thưởng thức một chương trình văn nghệ có nhiều tiết mục do các ca sĩ, nghệ sĩ đến từ Liên đoàn Xiếc Việt Nam, Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt - Xô biểu diễn. Đặc biệt, chương trình còn có những tiết mục do nghệ sĩ không chuyên là các công nhân lao động đến từ các công ty trong khu công nghiệp biểu diễn. Dù không phải nghệ sĩ chuyên nghiệp, nhưng với niềm đam mê, yêu thích nghệ thuật, ca hát cộng với sự động viên của công đoàn, nên các tiết mục do họ biểu diễn luôn đi vào lòng người nghe. Chính lời ca, tiếng hát đã giúp họ và đồng nghiệp của họ quên đi những vất vả mưu sinh, tăng thêm tinh thần để tiếp tục tích cực lao động sản xuất, tạo nên những niềm vui trong cuộc sống.

Nhiều năm qua, thực hiện chỉ đạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, lãnh đạo thành phố Hà Nội, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội về tăng cường các hoạt động hướng về cơ sở, Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt - Xô phối hợp với Liên đoàn Lao động quận, huyện, ngành trên địa bàn tổ chức nhiều chương trình giao lưu văn nghệ “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát”. Các đêm diễn này góp phần không nhỏ nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho đoàn viên, người lao động. Giờ đây, khi đã trở thành hoạt động quen thuộc với công nhân lao động và kể cả với nhân dân địa phương, thì nhiều người mong muốn không chỉ tổ chức vào dịp Tháng Công nhân hay cuối năm, mà tăng thêm tần suất. Bởi, họ vừa muốn được thưởng thức những tiết mục chuyên nghiệp, vừa muốn được thể hiện mình trên sân khấu, được hát cho bạn bè cùng nghe.

LINH NGUYÊN
TIN LIÊN QUAN

Sôi nổi tiếng hát công nhân trong các Khu công nghiệp tỉnh Hà Nam

CĐ các KCN tỉnh Hà Nam |

Tối 29.11, Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh Hà Nam long trọng tổ chức đêm công diễn và trao giải hội diễn văn nghệ “Tiếng hát công nhân” trong các Khu công nghiệp tỉnh Hà Nam lần thứ VIII năm 2019.

Kết nối giữa doanh nghiệp và người lao động

LINH NGUYÊN |

Ông Đinh Quốc Toản - Uỷ viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN, Chủ tịch Công đoàn (CĐ) các Khu công nghiệp-chế xuất (KCN-CX) Hà Nội - cho rằng, để tạo môi trường lao động tốt cần nhiều yếu tố, trong đó không thể thiếu về tinh thần.

Ngôi nhà như một giấc mơ

Quốc Huy |

Bà Lê Thị Đức - Phó Chủ tịch Công đoàn Công thương Việt Nam vừa đến thăm, động viên và trao tiền hỗ trợ xây nhà “Mái ấm công đoàn” cho đoàn viên Nguyễn Thị Thu Hiền - công nhân may công nghiệp tại chuyền sản xuất số 8 (thuộc Công ty cổ phần may xuất khẩu Sông Đà (Hòa Bình).

Chuyện dở khóc, dở cười của những người chăm sóc thú cưng ngày Tết

PHẠM ĐÔNG - THU HIỀN |

Khi Tết đến xuân về, mọi người được quây quần bên gia đình thì những người chăm sóc thú cưng vẫn phải làm luôn chân, quanh quẩn bên những chú chó, mèo. Cũng từ đây đã xuất hiện những câu chuyện thú vị, hài hước và cảm động.

VPF lên tiếng về tranh cãi quảng bá tài trợ của Hoàng Anh Gia Lai

AN NGUYÊN |

Ông Nguyễn Minh Ngọc - Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) đã có những chia sẻ xoay quanh tranh cãi về việc quảng bá cho tài nhà trợ của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai tại V.League 2023.

Ngư dân Quảng Nam đón giao thừa trên biển: Nhớ nhà, nhớ con lắm chứ

Nguyễn Linh |

Những ngày cận tết Nguyên đán Quý Mão 2023, các ngư dân Quảng Nam hối hả chuyển lương thực, nước uống xuống tàu để chuẩn bị một chuyến vươn khơi xuyên Tết.

Kỳ vọng về những thay đổi trong chính sách bán lẻ xăng dầu

Anh Tuấn |

Các chuyên gia kinh tế cho rằng, dự báo 2023 sẽ là năm tiếp tục khó khăn với thị trường xăng dầu nên chúng ta cần có giải pháp ứng phó mang tính dài hạn và bền vững để tránh những cú sốc cho nền kinh tế. Trong đó, mấu chốt là cần phải thay đổi những chính sách bán lẻ xăng dầu.

Đề xuất sửa đổi một số thông tin trên thẻ căn cước công dân gắn chip

Việt Dũng |

Trong dự thảo Luật Căn cước công dân (sửa đổi), Bộ Công an đã đề xuất thay đổi một số thông tin trên mặt trước và mặt sau của thẻ căn cước.

Sôi nổi tiếng hát công nhân trong các Khu công nghiệp tỉnh Hà Nam

CĐ các KCN tỉnh Hà Nam |

Tối 29.11, Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh Hà Nam long trọng tổ chức đêm công diễn và trao giải hội diễn văn nghệ “Tiếng hát công nhân” trong các Khu công nghiệp tỉnh Hà Nam lần thứ VIII năm 2019.

Kết nối giữa doanh nghiệp và người lao động

LINH NGUYÊN |

Ông Đinh Quốc Toản - Uỷ viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN, Chủ tịch Công đoàn (CĐ) các Khu công nghiệp-chế xuất (KCN-CX) Hà Nội - cho rằng, để tạo môi trường lao động tốt cần nhiều yếu tố, trong đó không thể thiếu về tinh thần.

Ngôi nhà như một giấc mơ

Quốc Huy |

Bà Lê Thị Đức - Phó Chủ tịch Công đoàn Công thương Việt Nam vừa đến thăm, động viên và trao tiền hỗ trợ xây nhà “Mái ấm công đoàn” cho đoàn viên Nguyễn Thị Thu Hiền - công nhân may công nghiệp tại chuyền sản xuất số 8 (thuộc Công ty cổ phần may xuất khẩu Sông Đà (Hòa Bình).