Thúc đẩy phong trào thi đua dạy tốt, học tốt

Thành Đồng |

Trường THCS Minh Khai (Hà Giang) được thành lập theo Quyết định số 954/QĐ-UB ngày 19.5.2006 trên cơ sở được tách ra từ Trường THCS Yên Biên. Trong suốt quá trình hoạt động, CĐ của nhà trường đã được thành lập, với mục đích hỗ trợ và tham mưu, phối hợp với Ban giám hiệu nhà trường trong việc quan tâm, chăm lo, hỗ trợ đời sống cho cán bộ, giáo viên của nhà trường.

Gắn liền với nhiệm vụ của mình, BCH CĐ cùng với các đoàn thể của nhà trường phát huy được sức mạnh tập thể, thực hiện tốt các cuộc vận động và các phong trào thi đua, luôn tương trợ, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác chuyên môn và hỗ trợ nhau lúc khó khăn về đời sống. Từ sự hưởng ứng các cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”; “Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục” và phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” đã làm thay đổi nhận thức của đội ngũ nhà giáo về hoạt động dạy học, giáo dục, kiểm tra đánh giá trong nhà trường. Hoạt động của BCH CĐ cùng với các đoàn thể đã góp phần tích cực động viên, khuyến khích, thúc đẩy phong trào thi đua dạy tốt - học tốt, áp dụng sáng kiến kinh nghiệm, đổi mới phương pháp dạy học, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong việc nâng cao chất lượng giáo dục.

Ngay từ ngày đầu mới thành lập, ban giám hiệu cùng tập thể đội ngũ cán bộ, giáo viên nhà trường đã xác định nhiệm vụ chiến lược đó là xây dựng và phát triển đội ngũ nhà giáo có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức tác phong mẫu mực, có tinh thần trách nhiệm, có ý chí học tập và tự học... nên chất lượng đội ngũ ngày càng được nâng lên, chuẩn hoá về trình độ, từ đó làm cơ sở để từng bước nâng cao chất lượng giáo dục phù hợp với xu thế đổi mới giáo dục. Chính bằng những việc làm cụ thể, sự phối hợp nhịp nhàng và những cố gắng không mệt mỏi của ban giám hiệu, BCH CĐ cùng các đoàn thể, cán bộ, nhà giáo của nhà trường cùng với sự giúp đỡ của các nguồn lực xã hội, ngôi trường trở thành địa chỉ thực sự tin cậy của học sinh và các bậc phụ huynh.

Với những đóng góp trên, những năm vừa qua, CĐ trường luôn đạt CĐ vững mạnh xuất sắc. Năm học 2015-2016 có 3 CBGV đạt Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở; 41 CBGV đạt danh hiệu Lao động tiên tiến được nhận bằng khen, giấy khen của chính quyền, ngành GDĐT, LĐLĐ và CĐ các cấp.

Thành Đồng
TIN LIÊN QUAN

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Khổ luyện để trở thành kỳ nữ Mai hoa thung

Tạ Quang |

Để có thể biểu diễn Mai hoa thung, các vận động viên phải khổ luyện, thành thạo múa lân truyền thống và bắt buộc là phải biết võ thuật. Những chú lân bay nhảy trên dàn cọc sắt, cao từ 1m đến 3m, kết hợp với các động tác tung hứng mạo hiểm, tạo nên những pha thót tim.

Giải cứu thành công người đàn ông ở dưới giếng sâu 25m trong 4 ngày

BẢO TRUNG |

Ngày 18.1, Công an huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã phối hợp với phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh giải cứu thành công một người đàn ông sau 4 ngày rơi xuống giếng sâu 25m trong rẫy vắng.

Cựu Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội nhận 10.000 USD cảm ơn

Việt Dũng |

Ngoài chỉ đạo cấp dưới thương thảo, đàm phán nhà thầu "hỗ trợ" 2-5% giá trị gói thầu, cựu Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội Nguyễn Quang Tuấn còn nhận "cảm ơn".