Tạo sân chơi bổ ích cho các câu lạc bộ nhà trọ công nhân

BẢO HÂN |

Cuộc sống của công nhân (CN) trong các khu nhà trọ khu công nghiệp thường là một chuỗi ngày nhàm chán, lặp lại: Quay cuồng làm việc trong nhà xưởng rồi trở về nghỉ ngơi, ngủ bù để lấy lại sức trong các căn phòng trọ chật chội. Các phương tiện giải trí của họ rất ít ỏi, đời sống văn hóa rất nghèo nàn. Chính vì vậy, CN rất cần được tham gia những hoạt động bổ ích, mang lại cho họ kiến thức hữu ích cũng như những giây phút giải trí sau giờ làm việc mệt mỏi.

Đáp ứng nhu cầu đó của CN, được sự nhất trí của Thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang, Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Bắc Giang vừa chủ trì, phối hợp với Huyện đoàn và Hội Liên hiệp Thanh niên huyện Việt Yên tổ chức Chương trình sân chơi văn hóa “Giờ thứ 9” dành cho công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) năm 2019. Chương trình được tổ chức tại Nhà Văn hóa thôn Hoàng Mai 3, xã Hoàng Ninh, huyện Việt Yên. Có 4 đội chơi đại diện cho 30 Câu lạc bộ nhà trọ CN của 4 xã: Hoàng Ninh, Hồng Thái, Vân Trung và xã Quang Châu, huyện Việt Yên tham gia.

Các đội thi trải qua 3 phần thi: Màn chào hỏi, thi tìm hiểu kiến thức và thi tài năng. Trong phần thi tìm kiểu kiến thức, các đội chơi cùng tham gia trả lời 10 câu hỏi thuộc 3 lĩnh vực bao gồm: Văn hóa xã hội, pháp luật lao động, Luật BHXH và Luật CĐ theo hình thức trắc nghiệm. Các câu hỏi liên quan trực tiếp đến quyền lợi của CN, như: Lao động nữ đi làm trước khi hết thời hạn nghỉ sinh con theo đúng quy định thì được hưởng tiền lương, tiền công và các chế độ khác như thế nào? Người lao động được nghỉ việc riêng mà vẫn được hưởng nguyên lương trong trường hợp nào? Điều kiện để được hưởng chế độ tai nạn lao động?... Bên cạnh đó, các đội còn trả lời các câu hỏi liên quan đến tổ chức, hoạt động CĐ… Ngoài ra, Ban Tổ chức còn tổ chức giao lưu với khán giả thông qua các câu hỏi tìm hiểu Bộ luật Lao động, Luật CĐ và kiến thức về văn hóa xã hội của tỉnh; phát tờ rơi tuyên truyền về 1 số nội dung của Bộ Luật lao động, Luật CĐ, Luật BHXH…

Kết quả, Câu lạc bộ nhà trọ xã Quang Châu đã đạt Giải nhất. Ban tổ chức cũng trao 1 giải B, hai giải C; 2 giải phụ gồm giải màn chào hỏi xuất sắc nhất và Giải phần thi tài năng xuất sắc nhất cho các đội dự thi.

Ông Phạm Thanh Hải - Giám đốc Nhà Văn hóa Lao động tỉnh - cho biết, chương trình góp phần trang bị kiến thức về nhiều lĩnh vực, trong đó có các kiến thức về pháp luật lao động, Luật CĐ, Luật BHXH, góp phần từng bước nâng cao nhận thức, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức của CNLĐ trong việc tôn trọng, chấp hành pháp luật về lao động, BHXH, CĐ… Chương trình cũng góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ, từ đó tạo điều kiện để thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, phát triển doanh nghiệp. Chương trình còn nhằm động viên, khuyến khích, đẩy mạnh và phát triển phong trào văn hóa văn nghệ ở cơ sở, tạo sân chơi bổ ích, lành mạnh và tạo điều kiện cho cán bộ, đoàn viên, hội viên, các Câu lạc bộ nhà trọ CN có cơ hội được giao lưu, học hỏi lẫn nhau, xây dựng mối quan hệ đoàn kết, gắn bó giữa các đơn vị…

BẢO HÂN
TIN LIÊN QUAN

Tập huấn chính sách pháp luật cho công nhân khu nhà trọ

LĐLĐ Vĩnh Phúc |

Liên đoàn Lao động tỉnh Vĩnh Phúc vừa tổ chức Hội nghị tập huấn chính sách pháp luật cho 100 công nhân lao động khu nhà trọ tại Nhà Văn hóa thôn Vinh Thịnh Đông, phường Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.

Làm gì để tăng năng suất lao động bình quân 7,5%/năm vào năm 2030?

PHONG NGUYỄN |

Theo chỉ đạo tại Nghị quyết số 52-NQ/TW, mục tiêu đến 2030, năng suất lao động Việt Nam tăng bình quân khoảng 7,5%/năm. Mặc dù được đánh giá là quốc gia có tốc độ tăng năng suất lao động nhanh nhất khu vực, nhưng đây là một thách thức lớn, khi hiện nay chất lượng nguồn nhân lực và năng suất lao động không đảm bảo, hàng loạt vấn đề cần được mổ xẻ và cải cách.

Hậu Giang: Ra mắt mô hình chung tay giảm thiểu chất thải nhựa

Thành Nhân - Kim Sang |

Mô hình được triển khai nhằm kêu gọi, vận động đoàn viên, công chức, viên chức và người lao động không sử dụng túi, chai, cốc, ống hút và các vật dụng khác làm từ nhựa sử dụng một lần hoặc ni lông khó phân hủy.

Chuyện dở khóc, dở cười của những người chăm sóc thú cưng ngày Tết

PHẠM ĐÔNG - THU HIỀN |

Khi Tết đến xuân về, mọi người được quây quần bên gia đình thì những người chăm sóc thú cưng vẫn phải làm luôn chân, quanh quẩn bên những chú chó, mèo. Cũng từ đây đã xuất hiện những câu chuyện thú vị, hài hước và cảm động.

VPF lên tiếng về tranh cãi quảng bá tài trợ của Hoàng Anh Gia Lai

AN NGUYÊN |

Ông Nguyễn Minh Ngọc - Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) đã có những chia sẻ xoay quanh tranh cãi về việc quảng bá cho tài nhà trợ của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai tại V.League 2023.

Ngư dân Quảng Nam đón giao thừa trên biển: Nhớ nhà, nhớ con lắm chứ

Nguyễn Linh |

Những ngày cận tết Nguyên đán Quý Mão 2023, các ngư dân Quảng Nam hối hả chuyển lương thực, nước uống xuống tàu để chuẩn bị một chuyến vươn khơi xuyên Tết.

Kỳ vọng về những thay đổi trong chính sách bán lẻ xăng dầu

Anh Tuấn |

Các chuyên gia kinh tế cho rằng, dự báo 2023 sẽ là năm tiếp tục khó khăn với thị trường xăng dầu nên chúng ta cần có giải pháp ứng phó mang tính dài hạn và bền vững để tránh những cú sốc cho nền kinh tế. Trong đó, mấu chốt là cần phải thay đổi những chính sách bán lẻ xăng dầu.

Đề xuất sửa đổi một số thông tin trên thẻ căn cước công dân gắn chip

Việt Dũng |

Trong dự thảo Luật Căn cước công dân (sửa đổi), Bộ Công an đã đề xuất thay đổi một số thông tin trên mặt trước và mặt sau của thẻ căn cước.

Tập huấn chính sách pháp luật cho công nhân khu nhà trọ

LĐLĐ Vĩnh Phúc |

Liên đoàn Lao động tỉnh Vĩnh Phúc vừa tổ chức Hội nghị tập huấn chính sách pháp luật cho 100 công nhân lao động khu nhà trọ tại Nhà Văn hóa thôn Vinh Thịnh Đông, phường Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.

Làm gì để tăng năng suất lao động bình quân 7,5%/năm vào năm 2030?

PHONG NGUYỄN |

Theo chỉ đạo tại Nghị quyết số 52-NQ/TW, mục tiêu đến 2030, năng suất lao động Việt Nam tăng bình quân khoảng 7,5%/năm. Mặc dù được đánh giá là quốc gia có tốc độ tăng năng suất lao động nhanh nhất khu vực, nhưng đây là một thách thức lớn, khi hiện nay chất lượng nguồn nhân lực và năng suất lao động không đảm bảo, hàng loạt vấn đề cần được mổ xẻ và cải cách.

Hậu Giang: Ra mắt mô hình chung tay giảm thiểu chất thải nhựa

Thành Nhân - Kim Sang |

Mô hình được triển khai nhằm kêu gọi, vận động đoàn viên, công chức, viên chức và người lao động không sử dụng túi, chai, cốc, ống hút và các vật dụng khác làm từ nhựa sử dụng một lần hoặc ni lông khó phân hủy.