Quỹ COVID-19 một trường học hỗ trợ người lao động 100 phần quà

Thành An |

Ngày 7.9, LĐLĐ TP.Vũng Tàu đã phối hợp cùng Công đoàn cơ sở trường tiểu học Lê Lợi thăm, tặng 100 phần quà hỗ trợ cho những đoàn viên, người lao động khó khăn trên địa bàn thành phố. Những phần quà được trích từ Quỹ COVID-19 trường tiểu học Lê Lợi do tập thể đoàn viên, giáo viên trường đóng góp.

Mỗi phần quà được trao tặng cho người lao động gồm những nhu yếu phẩm như gạo, dầu ăn… được các đoàn viên gói thành những phần đều nhau và vận chuyển đến các phường xã, để trao tặng trực tiếp, hoặc thông qua các công đoàn cơ sở, tổ trưởng khu phố chuyển giao cho đoàn viên, người lao động đang lưu trú trong các phòng trọ trên địa bàn thành phố.

Trao quà cho các cô giáo trường mầm non Tuổi Thơ 2
Trao quà cho đoàn viên là giáo viên mầm non Tuổi Thơ, đang lưu trú trong các khu trọ . Ảnh: T.A

Thầy Nguyễn Ngọc Mẫn, Hiệu trưởng trường tiểu học Lê Lợi cho biết, Quỹ COVID-19 đã được thành lập từ những ngày đầu giãn cách xã hội, với mục tiêu giúp đỡ các học sinh F0, những thầy cô khó khăn trong khu phong tỏa, và những người lao động khó khăn trong lúc giãn cách xã hội do dịch bệnh tại các phường xã trên địa bàn TP.Vũng Tàu.

Tuy hệ thống chính trị xã hội đã chung tay và có rất nhiều hỗ trợ về an sinh xã hội cho người dân, nhưng vẫn còn nhiều trường hợp khó khăn. Vì vậy, sự thành lập Quỹ đã góp một phần nhỏ, chung sức cùng chính quyền địa phương hỗ trợ cho người lao động trên địa bàn.

Thầy Mẫn trao quà cho người lao động khó khăn tại phường 3 theo danh sách của Tổ dân phố. Ảnh: T.A
Thầy Mẫn trao quà cho người lao động khó khăn tại phường 3 theo danh sách của Tổ dân phố. Ảnh: T.A

Bà Trần Thị Thanh Thủy, Phó Chủ tịch LĐLĐ TP.Vũng Tàu cho biết, trong thời gian qua, Công đoàn cơ sở trường tiểu học Lê Lợi cũng như một số công đoàn cơ sở khác đã có rất nhiều những hoạt động tham gia cùng LĐLĐ Thành phố trong công tác chăm lo cho đời sống đoàn viên, người lao động trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội.

Những món quà trao tặng đến người lao động như hôm nay là tấm lòng, tình cảm của cán bộ, đoàn viên công đoàn cơ sở trường tiểu học Lê Lợi gửi đến người dân và các đoàn viên, các cô giáo khó khăn trên địa bàn, với mong muốn góp phần giúp đỡ người dân vượt qua những khó khăn trong thời gian giãn cách xã hội này.

Thầy Mẫn cũng chia sẻ về hoạt động của Quỹ COVID-19 của trường tiểu học Lê Lợi trong thời gian sắp tới sẽ nghiên cứu hỗ trợ cho các học sinh khó khăn để được đầy đủ sách vở, trang thiết bị hỗ trợ cho việc học.

Tuy nhiên nguồn Quỹ hiện chỉ được ủng hộ từ giáo viên, và một số phụ huynh học sinh nên vẫn còn nhiều hạn chế khi trang trải cho các hộ, học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Vì vậy, mong cũng có sự kết nối, hỗ trợ từ LĐLĐ Thành phố cũng như LĐLĐ tỉnh để có thêm điều kiện chăm lo, hỗ trợ tốt hơn cho các hoàn cảnh khó khăn khác trên địa bàn.

Thành An
TIN LIÊN QUAN

Dân phản ánh khuất tất tiền hỗ trợ COVID-19, phường nói “nhảy” nhầm địa chỉ

Huân Cao |

Người dân phản ánh địa chỉ nhà của gia đình mình có trong danh sách nhận tiền hỗ trợ COVID-19 của phường, nhưng thực tế không được nhận mà người khác nhận. Trong khi chính quyền địa phương cho rằng, lỗi là do ở khâu đánh máy nên “nhảy” nhầm địa chỉ nhận tiền.

LĐLĐ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tiếp nhận, trao tặng 2 máy thở cho tuyến đầu

Thành An |

Ngày 6.9, LĐLĐ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã tổ chức tiếp nhận 2 máy thở cao áp từ Công đoàn Dầu khí Việt Nam trao tặng. Hai máy thở này sau đó được LĐLĐ tỉnh trao tặng cho các cơ sở tuyến đầu là Bệnh viện Vũng Tàu và Trung tâm Y tế huyện Long Điền để phục vụ cho công tác điều trị bệnh nhân COVID-19.

190 phần quà hỗ trợ người lao động tự do thuê trọ ở Bà Rịa - Vũng Tàu

Thành An |

Ngày 4.9, Liên đoàn Lao động tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã phối hợp cùng Đảng ủy khối Cơ quan và Doanh nghiệp trao tặng 190 phần quà cho người lao động tại các khu phòng trọ trên địa bàn, trong đó, phần lớn là những lao động tự do, không có giao kết hợp đồng lao động.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Dân phản ánh khuất tất tiền hỗ trợ COVID-19, phường nói “nhảy” nhầm địa chỉ

Huân Cao |

Người dân phản ánh địa chỉ nhà của gia đình mình có trong danh sách nhận tiền hỗ trợ COVID-19 của phường, nhưng thực tế không được nhận mà người khác nhận. Trong khi chính quyền địa phương cho rằng, lỗi là do ở khâu đánh máy nên “nhảy” nhầm địa chỉ nhận tiền.

LĐLĐ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tiếp nhận, trao tặng 2 máy thở cho tuyến đầu

Thành An |

Ngày 6.9, LĐLĐ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã tổ chức tiếp nhận 2 máy thở cao áp từ Công đoàn Dầu khí Việt Nam trao tặng. Hai máy thở này sau đó được LĐLĐ tỉnh trao tặng cho các cơ sở tuyến đầu là Bệnh viện Vũng Tàu và Trung tâm Y tế huyện Long Điền để phục vụ cho công tác điều trị bệnh nhân COVID-19.

190 phần quà hỗ trợ người lao động tự do thuê trọ ở Bà Rịa - Vũng Tàu

Thành An |

Ngày 4.9, Liên đoàn Lao động tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã phối hợp cùng Đảng ủy khối Cơ quan và Doanh nghiệp trao tặng 190 phần quà cho người lao động tại các khu phòng trọ trên địa bàn, trong đó, phần lớn là những lao động tự do, không có giao kết hợp đồng lao động.