Công đoàn ngành Công Thương Thanh Hoá:

Phát huy vai trò Công đoàn trong xây dựng văn hoá đơn vị

TRẦN LÂM |

Tại lễ tổng kết phong trào thi đua và đón nhận danh hiệu “Doanh nghiệp kiểu mẫu” và “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hoá” sáng 16.3 của Công ty Cổ phần Thanh Hoa Sông Đà, ông Phạm Ngọc Điệp - Chủ tịch Công đoàn ngành Công Thương Thanh Hoá - tự hào khẳng định vai trò Công đoàn trong phát động và đồng hành các phong trào thi đua của đơn vị.

Ông Phạm Ngọc Điệp - Chủ tịch Công đoàn ngành Công Thương Thanh Hoá - cho hay, Công ty CP Thanh Hoa Sông Đà là thành viên của Công đoàn ngành Công thương Thanh Hoá. Công ty đã trải qua hơn 60 năm thành lập và phát triển. Công ty hiện có 80 cán bộ, đoàn viên và người lao động, trong đó lao động nữ có 28 người chiếm tỉ lệ 35%. Phong trào thi đua xây dựng: “Doanh nghiệp kiểu mẫu” và “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” của công ty được phát động năm 2019.

Ông Đỗ Trọng Hùng - Trưởng ban Thi đua Khen thưởng tỉnh Thanh Hóa trao Chứng nhận danh hiệu “Doanh nghiệp kiểu mẫu” cho lãnh đạo HĐQT, Ban Giám đốc và Công đoàn Công ty CP Thanh Hoa Sông Đà. Ảnh: N.Đ
Ông Đỗ Trọng Hùng - Trưởng ban Thi đua Khen thưởng tỉnh Thanh Hóa (giữa) - trao Chứng nhận danh hiệu “Doanh nghiệp kiểu mẫu” cho lãnh đạo HĐQT, Ban Giám đốc và Công đoàn Công ty CP Thanh Hoa Sông Đà. Ảnh: N.Đ

Để thực hiện mục tiêu, BCH Công đoàn đã cùng HĐQT, Ban Giám đốc, cán bộ, đoàn viên và người lao động công ty xây dựng nghị quyết, thành lập ban chỉ đạo, lập kế hoạch, nội dung, chương trình kế hoạch thời gian, tổ chức triển khai xây dựng chương trình hành động và quyết tâm thực hiện.

Ông Trương Vạn Thành - Chủ tịch HĐQT công ty - khẳng định, BCH Công đoàn công ty giữ vai trò nòng cốt trong viện tuyên truyền, vận động đoàn viên và người lao động tích cực hưởng ứng, thực hiện các nội dung tiêu chí xây dựng đơn vị kiểu mẫu, văn hóa. Định kỳ hàng tháng, hàng quý, 6 tháng và hàng năm tổ chức sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm để tiếp tục thực hiện.

Kết quả 2 năm thực hiện, công ty đã xây dựng được một tập thể đoàn kết, thống nhất cao trong mọi hoạt động. Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ nộp thuế, nộp bảo hiểm với Nhà nước. Đã thực hiện tốt nếp sống văn minh, môi trường văn hóa doanh nghiệp, đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh lao động, bảo vệ môi trường, khuôn viên doanh nghiệp xanh - sạch - đẹp, người sử dụng lao động và người lao động thực hiện tốt các quy định về nếp sống văn minh, quy chế dân chủ tại cơ sở. 100% CBCNV công ty đều được ký hợp đồng lao động, có việc làm thường xuyên, thu nhập ổn định và được thanh toán đầy đủ. Cuối năm toàn thể CBCNV còn được thưởng. Các chế độ BHXH, BHYT, BHTN tham gia đầy đủ, giải quyết nhanh và đầy đủ các chế độ chính sách của NLĐ. Hàng năm tổ chức khám sức khỏe cho toàn thể người lao động.

Ông Trương Vạn Thành - Chủ tịch HĐQT công ty - cảm ơn sự quan tâm, giúp đỡ và tạo điều kiện của các cấp, các ngành đối với công ty trong thời gian qua, đặc biệt khẳng định vai trò, vị trí của công đoàn trong việc phát động thi đua, đồng hành, tạo động lực để cả công ty cùng phấn đấu.

Ông Trương Vạn Thành mong muốn trong thời gian tới, BCH Công đoàn và toàn thể cán bộ, đoàn viên tiếp tục đoàn kết, quyết tâm phấn đấu giữ vững danh hiệu “Doanh nghiệp kiểu mẫu” và “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”, góp phần cùng Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, xây dựng tỉnh Thanh Hóa trở thành cực tăng trưởng mới của Bắc Trung Bộ, Duyên hải miền Trung và cả nước, “trở nên tỉnh kiểu mẫu” như sinh thời Bác Hồ kính yêu hằng mong muốn.

TRẦN LÂM
TIN LIÊN QUAN

Mỗi đoàn viên hãy thi đua bằng những việc cụ thể vì quê hương thịnh vượng

Thiên An – Công đoàn Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp |

Chiều 15.3.2021, Công đoàn Công ty TNHH Giầy Aleron Việt Nam đã tổ chức Hội nghị phát động phong trào thi đua “Công nhân lao động (CNLĐ) chung sức, hiện thực hóa khát vọng xây dựng quê hương Thanh Hoá văn minh, thịnh vượng, giai đoạn 2021-2030”.

LĐLĐ tỉnh Thanh Hoá: Ký kết thực hiện Chương trình 75 nghìn sáng kiến

Xuân Hùng |

Chiều 13.3, tại phòng Vũ trụ, Công ty TNHH Giày Annora Việt Nam thuộc Khu Kinh tế Nghi Sơn, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa, Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở và Ban Giám đốc Công ty TNHH Giầy Annora Việt Nam tổ chức ký kết thỏa thuận hợp tác phát triển phong trào sáng kiến trong công nhân hưởng ứng chương trình “75 nghìn sáng kiến vượt khó, phát triển” của Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

Mỗi đoàn viên hãy thi đua bằng những việc cụ thể vì quê hương thịnh vượng

Thiên An – Công đoàn Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp |

Chiều 15.3.2021, Công đoàn Công ty TNHH Giầy Aleron Việt Nam đã tổ chức Hội nghị phát động phong trào thi đua “Công nhân lao động (CNLĐ) chung sức, hiện thực hóa khát vọng xây dựng quê hương Thanh Hoá văn minh, thịnh vượng, giai đoạn 2021-2030”.

LĐLĐ tỉnh Thanh Hoá: Ký kết thực hiện Chương trình 75 nghìn sáng kiến

Xuân Hùng |

Chiều 13.3, tại phòng Vũ trụ, Công ty TNHH Giày Annora Việt Nam thuộc Khu Kinh tế Nghi Sơn, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa, Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở và Ban Giám đốc Công ty TNHH Giầy Annora Việt Nam tổ chức ký kết thỏa thuận hợp tác phát triển phong trào sáng kiến trong công nhân hưởng ứng chương trình “75 nghìn sáng kiến vượt khó, phát triển” của Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam.