Phân công cán bộ giúp đỡ công đoàn cơ sở

P.V |

Thực hiện Chương trình công tác trọng tâm năm 2017 của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Lạng Sơn, kế hoạch chỉ đạo đại hội CĐCS nhiệm kỳ 2017-2022 của LĐLĐ tỉnh; trong tháng 2, LĐLĐ tỉnh Lạng Sơn đã xây dựng và triển khai kế hoạch phân công các nhóm và CB trong cơ quan đi cơ sở năm 2017.
Theo đó, LĐLĐ tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức 7 nhóm công tác, mỗi nhóm do một đồng chí lãnh đạo LĐLĐ tỉnh hoặc một ủy viên Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh làm nhóm trưởng sẽ tới làm việc với 5 - 6 đơn vị trực thuộc LĐLĐ tỉnh và trực thuộc CĐ ngành trung ương đóng trên địa bàn tỉnh (gồm một số CĐ cấp trên trực tiếp cơ sở và một số CĐCS).

Nhiệm vụ của các nhóm là nắm nội dung chuyên đề của các ban LĐLĐ tỉnh đã tham mưu triển khai, những khó khăn, thuận lợi trong triển khai; nắm diễn biến tư tưởng của đoàn viên, NLĐ; tổ chức triển khai thực hiện các nội dung công tác trọng tâm của Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh trong năm 2017; tổng hợp những kiến nghị của cơ sở, của CNVCLĐ báo cáo LĐLĐ tỉnh để kịp thời phản ánh với Đảng, Nhà nước và CĐ cấp trên giải quyết. Để thực hiện được kế hoạch nói trên, các nhóm phải chuẩn bị nội dung làm việc; thông báo trước với đơn vị nơi đến về thời gian, nội dung, chương trình làm việc và phải báo cáo kết quả làm việc với cơ sở để LĐLĐ tỉnh tổng hợp và có hướng giải quyết.

Đặc biệt, để nâng cao chất lượng hoạt động của các CĐCS doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước, lần đầu tiên, LĐLĐ tỉnh phân công mỗi cán bộ lãnh đạo và chuyên viên thuộc văn phòng, các ban trong LĐLĐ tỉnh phụ trách 6 - 7 CĐCS trong khu vực này. Nhiệm vụ của các CB, chuyên viên này là nắm diễn biến tư tưởng của đoàn viên, NLĐ tại doanh nghiệp về các vấn đề việc làm, thu nhập của NLĐ, việc thực hiện mức lương tối thiểu vùng, TƯLĐTT; việc thực hiện công tác thu-chi tài chính CĐ.

Các cán bộ, chuyên viên phụ trách theo dõi các CĐCS doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước cũng được LĐLĐ tỉnh giao nhiệm vụ tổng hợp những kiến nghị của cơ sở, của CNVCLĐ báo cáo LĐLĐ tỉnh; đôn đốc, hướng dẫn, nâng cao chất lượng hoạt động của các CĐCS; cùng BCH CĐCS tháo gỡ khó khăn trong hoạt động; phối hợp với các LĐLĐ huyện, thành phố, CĐ ngành, các nhóm đi cơ sở chỉ đạo, hướng dẫn các CĐCS doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước chuẩn bị nghiêm túc và thực hiện tổ chức Đại hội CĐCS nhiệm kỳ 2017 - 2022 theo đúng kế hoạch.

Theo LĐLĐ tỉnh Lạng Sơn, đây chính là nỗ lực của LĐLĐ tỉnh để nâng cao chất lượng CĐCS; thực hiện tốt hơn chức năng chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và NLĐ; khắc phục tình trạng tồn tại trước đây ở một số CĐCS doanh nghiệp ngoài nhà nước là các văn bản của CĐ không được triển khai; thậm chí không triển khai thực hiện quy định của Nhà nước về mức lương tối thiểu vùng…

P.V
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.