CÁCH LÀM HAY TỪ CƠ SỞ:

Pha nước giải khát, hạ nhiệt cho công nhân lao động

Trương Hoàng |

CĐCS Cty TNHH Sung Woo Vina (Bắc Giang) là đơn vị được KCN tỉnh chọn tiến hành đại hội điểm. Hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2017 và cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội CĐ Cty lần thứ II (nhiệm kỳ 2017-2022), BCH CĐ Cty đã phối hợp với chuyên môn, quan tâm, chăm sóc đến đời sống đoàn viên bằng nhiều việc làm thiết thực.

Theo ông Lê Văn Huân - Chủ tịch CĐ Cty - những ngày nắng nóng cao điểm vừa qua đã làm ảnh hưởng rất lớn đến đời sống của NLĐ, nhất là những doanh nghiệp (DN) may như Sung Woo Vina. Mặc dù đã có hệ thống làm mát, hệ thống phun nước trên mái… nhưng nhiệt độ trong nhà xưởng vẫn rất cao, ảnh hưởng lớn đến sức khỏe của NLĐ cũng như năng suất, chất lượng của sản phẩm.

Trước tình hình đó, BCH CĐ đã kiến nghị lãnh đạo Cty liên tục mua kem cho công nhân, giảm thời gian làm việc trong những ngày cao điểm nắng, nóng. Đặc biệt BCH Công đoàn đã quyết định mua 600kg đường trắng xuất khẩu trị giá 10.200.000 đồng phát cho CNLĐ tại các bộ phận để pha nước giải khát, hạ nhiệt.

Cũng theo ông Lê Văn Huân, quan tâm đến đời sống NLĐ bằng những việc làm, thiết thực, thường xuyên là mục tiêu xuyên suốt trong hoạt động của CĐCS Công ty TNHH Sung Woo Vina. Để thực hiện tốt việc này, CĐCS đã xây dựng và ký quy chế phối hợp hoạt động giữa BCH CĐ và Ban Giám đốc DN để tạo nên sự đồng bộ trong việc thực hiện pháp luật LĐ, Luật CĐ và thực hiện nghiêm chỉnh các chế độ chính sách đối với NLĐ. Đó cũng là cơ sở để CĐ Cty tiến hành nhiều phiên thương lượng với người sử dụng LĐ để ký kết TƯLĐTT với DN theo quy định của pháp luật, phù hợp với điều kiện sản xuất kinh doanh của Cty, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của NLĐ.

Ngay từ đầu năm 2017, BCH CĐ đã thương lượng, kiến nghị với lãnh đạo DN xây dựng, sửa đổi, bổ sung thang bảng lương theo quy định của pháp luật. Kết quả, lần đầu tiên, sau 9 năm hoạt động, công nhân phụ việc được coi là có tay nghề và được trả thêm 7% lương tay nghề, bậc lương khởi điểm là 3.258.000 đồng.

Trong dịp Tết Thiếu nhi 1.6 vừa qua, CĐ Cty đã tặng 430 suất quà cho con của đoàn viên CĐ trong Cty với tổng trị giá gần 25 triệu đồng.

Qua những hoạt động đó, BCH CĐ Cty Sung Woo Vina đã tạo được lòng tin đối với NLĐ cũng như người sử dụng LĐ, góp phần xây dựng thành công mối quan hệ hài hòa tại doanh nghiệp.

Trương Hoàng
TIN LIÊN QUAN

Nếu chọn Philippe Troussier, nên học theo Nhật Bản?

TAM NGUYÊN |

Cách bóng đá Nhật Bản sử dụng huấn luyện viên Philippe Troussier có thể là cách VFF cân nhắc học hỏi…

Các nước Đông Nam Á đón Tết Nguyên đán thế nào?

Ngọc Vân |

Pháo hoa, múa lân và sắc đỏ rực rỡ tràn ngập đường phố, nhà cửa và quần áo là dấu hiệu của Tết Nguyên đán ở các nước Đông Nam Á.

Hà Nội: Ôtô gây tai nạn liên hoàn khiến 8 người bị thương

HỮU CHÁNH |

Chiếc ôtô con đâm trúng 6 xe máy trước khi đâm thẳng vào hộ lan bên đường và dừng lại. Vụ tai nạn khiến 8 người bị thương, được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Tết đi du lịch cũng được, về quê cũng được miễn là luôn hướng về gia đình

Nhóm PV |

Từ xưa tới nay, Tết vốn là dịp để gia đình sum họp sau một năm làm việc vất vả, bôn ba với những bộn bề cuộc sống. Tuy nhiên, xã hội ngày càng hiện đại, thay vì về nhà với gia đình, nhiều người trẻ lựa chọn cách đi du lịch để nghỉ ngơi sau 1 năm mệt nhoài với guồng quay công việc. Trong số Podcast ngày hôm nay, quý vị hãy cùng chúng tôi đi tìm đáp án của câu hỏi Tết nên về nhà hay đi du lịch?

Phạt 50 triệu đồng công ty in cờ nước ngoài lên pano trường đại học

HỮU CHÁNH |

In cờ nước ngoài lên pano của Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội (HUBT) gây ra dư luận xấu, Công ty TNHH Quảng cáo Giang - xây dựng Thành An bị Công an tỉnh Bắc Ninh xử phạt 50 triệu đồng.

Những người phụ nữ vất vả mưu sinh mong kiếm đủ tiền về quê ăn Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Những ngày cận Tết Nguyên đán 2023, chợ đầu mối hoa quả Long Biên luôn nhộn nhịp, tấp nập. Tại đây, không khó để bắt gặp hình ảnh những người phụ nữ cửu vạn vất vả kéo xe chở hàng chục chuyến hàng. Họ làm đến ngày 30 với mong muốn có đủ tiền về quê ăn Tết, sum họp cùng gia đình.

Bộ Quốc phòng trả lời về tuổi đi nghĩa vụ quân sự trước khi học đại học

Vương Trần |

Bộ Quốc phòng mới đây đã có trả lời liên quan đến kiến nghị của cử tri về tuổi phải đi nghĩa vụ quân sự - trước khi học đại học hoặc nghề.

Chuyện dở khóc, dở cười của những người chăm sóc thú cưng ngày Tết

PHẠM ĐÔNG - THU HIỀN |

Khi Tết đến xuân về, mọi người được quây quần bên gia đình thì những người chăm sóc thú cưng vẫn phải làm luôn chân, quanh quẩn bên những chú chó, mèo. Cũng từ đây đã xuất hiện những câu chuyện thú vị, hài hước và cảm động.