Nhiều đổi mới trong việc vận động phát triển đoàn viên

MINH BÙI |

Thời gian qua, các KCN của tỉnh Hải Dương ngày càng thu hút nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước, mở ra cơ hội việc làm cho nhiều lao động (LĐ). Cùng với sự gia tăng của CNLĐ, CĐ các KCN tỉnh đã có nhiều đổi mới trong việc vận động phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS.

Đồng chí Phạm Hồng Hải - Chủ tịch CĐ các KCN tỉnh Hải Dương - cho biết, CĐ các KCN đã xây dựng kế hoạch và cử cán bộ phụ trách thực hiện điều tra, khảo sát các DN. CĐ các KCN đã có sự phối hợp với Ban Quản lý các KCN tỉnh ban hành Quy chế phối hợp công tác trong đó có phối hợp công tác đoàn viên và thành lập CĐCS; ra văn bản phối hợp chỉ đạo việc thành lập CĐ theo quy định của pháp luật; cung cấp số lượng DN cấp phép đầu tư hằng tháng.

Công tác tuyên truyền để kết nạp đoàn viên CĐ được CĐ các KCN tỉnh chỉ đạo tập trung có trọng điểm đến CNLĐ, chủ sử dụng LĐ với nội dung hình thức đổi mới theo đặc thù của DN, như tuyên truyền đến toàn thể CNLĐ hoặc theo từng nhóm LĐ, từng đối tượng LĐ, chủ sử dụng LĐ kết hợp phát tờ rơi, tờ gấp có nội dung tuyên truyền về quyền, nghĩa vụ của NLĐ để NLĐ thấy được lợi ích thiết thực khi tham gia vào tổ chức CĐ. Không chỉ tuyên truyền cho đối tượng là CNLĐ.

CĐ các KCN đã phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước, văn phòng Cty xúc tiến đầu tư tổ chức các buổi hội thảo, toạ đàm với các chủ DN có dự án đầu tư tại các KCN của tỉnh về tổ chức CĐ Việt Nam, pháp luật LĐ, điều kiện để thành lập CĐCS tại DN.

Một yếu tố không thể thiếu được đó là sự phối hợp giữa CĐ các KCN với Ban Quản lý các KCN tỉnh, các ngành chức năng, địa phương để giải quyết kịp thời các vụ “phản ứng tập thể’’ của NLĐ, giải quyết tranh chấp LĐ tập thể hoặc vi phạm về chính sách, chế độ đối với NLĐ. Tổ chức tư vấn pháp luật cho nhiều cá nhân, tập thể trong đó có cả chủ DN nước ngoài qua Tổ tư vấn pháp luật của CĐ các KCN.

Do đó đã hạn chế tranh chấp LĐ xảy ra, quyền lợi NLĐ được đảm bảo. Bên cạnh đó cùng với Ban Quản lý các KCN, các ngành chức năng hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện pháp luật LĐ tại DN, đưa kiến nghị về cải thiện điều kiện làm việc cho NLĐ. Do vậy mà NLĐ, chủ sử dụng LĐ đã đặt niềm tin vào CĐ, tự nguyện làm đơn xin gia nhập tổ chức CĐ, tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển CĐ trong các KCN.

Từ những việc làm thiết thực, hiệu quả trên đã thu hút NLĐ vào CĐ một cách mạnh mẽ. Trong 5 năm qua, CĐ các KCN tỉnh đã thành lập mới được 46 CĐCS và phát triển 32.203 đoàn viên CĐ. Nâng tổng số các CĐCS trực thuộc hiện nay là 125 CĐCS với 83.763 đoàn viên CĐ.

MINH BÙI
TIN LIÊN QUAN

Công đoàn Giáo dục VN hỗ trợ 5 trường học ở huyện Chương Mỹ bị thiệt hại do mưa lũ

Xuân Trường |

Đoàn công tác của Công đoàn Giáo dục VN do ông Vũ Minh Đức - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Chủ tịch Công đoàn Giáo dục VN dẫn đầu đã đến thăm và tặng quà hỗ trợ cho 5 trường học ở huyện Chương Mỹ (TP. Hà Nội)...

Hoạt động công đoàn phải thiết thực, hiệu quả, hướng về cơ sở

QUẾ CHI |

Chiều 8.8, đoàn công tác của Tổng LĐLĐVN do đồng chí Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN, thành viên Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ - làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra công tác cải cách hành chính đối với LĐLĐ tỉnh Bắc Ninh. Tham dự buổi làm việc có đồng chí Đào Hồng Lan - Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh.

Đi xuồng để chi trả lương hưu cho người dân vùng ngập lụt

MINH BÙI |

Thời gian qua, một số xã tại huyện Chương Mỹ (Hà Nội) bị ngập lụt. Trong đó có 2 xã là Nam Phương Tiến và Tân Tiến được coi là “rốn lũ của Thủ đô”. Chia sẻ với người dân, các cán bộ của BHXH và Bưu điện huyện Chương Mỹ đã lội nước, đi xuồng vào những nơi ngập nặng để chi trả lương hưu và trợ cấp xã hội cho người dân.

Nghệ An: Vì sao thu ngân sách hơn 20 nghìn tỉ nhưng không đủ chi?

QUANG ĐẠI |

Tính đến hết năm 2022, thu ngân sách của tỉnh Nghệ An đạt 21.152 tỉ đồng, tăng 40,9% so với dự toán HĐND tỉnh giao.

Hà Nội: Cận Tết, giá pháo hoa Z121 vẫn ở mức cao

HỮU CHÁNH |

Càng cận Tết Nguyên đán 2023, nhiều dân buôn tích trữ pháo hoa Z121 ồ ạt xả hàng với mức giá rẻ hơn so với tháng trước. Còn pháo hoa ở một số đại lý của Nhà máy Z121 vẫn được bán ở mức giá cao so với niêm yết.

Cận Tết, người tiêu dùng "méo mặt" vì phí ship tăng cao

Nhóm PV |

Bận rộn với công việc, bạn Nguyễn Hồng Phúc tranh thủ chút thời gian nghỉ trưa lên mạng đặt ship quà Tết về biếu bố mẹ. Ấy thế nhưng ngay khi vừa nghe bên cửa hàng báo phí ship, Phúc giật mình ngã ngửa bởi phí ship quá cao.

Ông Putin ký luật về cổ đông của các nước "không thân thiện"

Khánh Minh |

Các công ty liên doanh Nga có quyền ra quyết định mà không cần lá phiếu của cổ đông các nước "không thân thiện" - theo sắc lệnh mới của Tổng thống Vladimir Putin.

Sau 772 ngày, Messi và Ronaldo sẽ gặp nhau?

Văn An |

Trong chương cuối sự nghiệp, Messi và Ronaldo sẽ có cơ hội gặp nhau… 

Công đoàn Giáo dục VN hỗ trợ 5 trường học ở huyện Chương Mỹ bị thiệt hại do mưa lũ

Xuân Trường |

Đoàn công tác của Công đoàn Giáo dục VN do ông Vũ Minh Đức - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Chủ tịch Công đoàn Giáo dục VN dẫn đầu đã đến thăm và tặng quà hỗ trợ cho 5 trường học ở huyện Chương Mỹ (TP. Hà Nội)...

Hoạt động công đoàn phải thiết thực, hiệu quả, hướng về cơ sở

QUẾ CHI |

Chiều 8.8, đoàn công tác của Tổng LĐLĐVN do đồng chí Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN, thành viên Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ - làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra công tác cải cách hành chính đối với LĐLĐ tỉnh Bắc Ninh. Tham dự buổi làm việc có đồng chí Đào Hồng Lan - Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh.

Đi xuồng để chi trả lương hưu cho người dân vùng ngập lụt

MINH BÙI |

Thời gian qua, một số xã tại huyện Chương Mỹ (Hà Nội) bị ngập lụt. Trong đó có 2 xã là Nam Phương Tiến và Tân Tiến được coi là “rốn lũ của Thủ đô”. Chia sẻ với người dân, các cán bộ của BHXH và Bưu điện huyện Chương Mỹ đã lội nước, đi xuồng vào những nơi ngập nặng để chi trả lương hưu và trợ cấp xã hội cho người dân.