Nhà ăn đặc biệt của công nhân trong thời điểm dịch COVID-19

Đặng Luân |

Chia ca ăn trưa, đầu tư bàn ăn có tấm chắn… là biện pháp mới được công đoàn, Công ty TNHH Doosan Vina (quận Hồng Bàng, Hải Phòng) phối hợp triển khai, góp phần ngăn ngừa lây lan dịch COVID-19 trong nhà ăn tập thể.

Đầu tư bàn ăn vách ngăn phòng dịch

Trưa 1.4, nhà ăn tập thể Công ty TNHH Doosan Vina vắng hơn mọi khi. Công nhân xếp hàng nhận đồ ăn giữ khoảng cách tối thiểu 1m, tất cả đều đeo khẩu trang, rửa tay kháng khuẩn trước khi vào.

Người lao động giữ khoảng cách khi lấy đồ ăn tại bếp ăn tập thể Công ty Doosan Vina. Ảnh ĐL
Người lao động giữ khoảng cách khi lấy đồ ăn tại bếp ăn tập thể Công ty Doosan Vina. Ảnh ĐL

Theo anh Bùi Duy Hùng - Chủ tịch Công đoàn công ty, bếp ăn Công ty TNHH Doosan Vina có sức chứa hơn 600 người. Tuy nhiên, do dịch bệnh COVID-19 kéo dài, diễn biến phức tạp, từ cuối tháng 2, công ty thực hiện chia ca ăn trưa làm 3 ca, mỗi ca cách nhau 20 phút để hạn chế tập trung đông công nhân. Đồ ăn cũng được chế biến theo thời gian mỗi ca, bảo đảm thức ăn tươi ngon, nóng hổi cho người lao động. Các bàn ăn cũng được bố trí với khoảng cách từ 1-2m, được vệ sinh, khử khuẩn thường xuyên tránh lây lan dịch bệnh.

Người lao động chấp hành rửa tay sát khuẩn 6 bước, đeo khẩu trang trước khi vào nhà ăn. Ảnh ĐL
Người lao động chấp hành rửa tay sát khuẩn 6 bước, đeo khẩu trang trước khi vào nhà ăn. Ảnh ĐL

Không chỉ vậy, để bảo đảm an toàn cho người lao động, quyết tâm không để dịch bệnh bùng phát, lây lan trong nhà máy cũng như cộng đồng, Công ty Doosan Vina còn đầu tư gần 100 triệu đồng lắp đặt vách ngăn nhựa tại mỗi bàn ăn. Người lao động sau khi lấy đồ ăn về tại ô bàn của mình, sau đó mới được bỏ khẩu trang trong khi ăn.

Anh Đỗ Văn Mô, Công nhân Công ty cho biết: “Việc bố trí nhà ăn với khoảng cách an toàn, tấm chắn nhựa giúp chúng tôi thêm yên tâm trong thời điểm dịch COVID-19 diễn biến phức tạp. Bởi lẽ trong bữa ăn, việc giao tiếp trong bữa ăn khi không sử dụng khẩu trang là nguy cơ cao lây lan dịch bệnh”.

Bảo đảm chất lượng bữa ăn công nhân

Không chỉ được bảo đảm an toàn trong bữa ăn ca, hơn 800 công nhân, lao động Công ty TNHH Doosan Vina còn rất phấn khởi vì chất lượng, vệ sinh mỗi suất ăn. Thay vì quy định rõ định mức bữa ăn ca, Công ty Doosan định lượng bữa ăn theo tỉ lệ cân bằng giữa tinh bột, protein và rau xanh, hoa quả, bảo đảm sức khỏe người lao động.

Theo anh Bùi Duy Hùng, mỗi suất ăn dao động từ 25.000 - 40.000 đồng nên ngay cả khi giá cả thị trường tăng cao, người lao động vẫn được bảo đảm bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng, để có đủ năng lượng cho lao động, sản xuất.

Bữa ăn ca đầy đủ dinh dưỡng giá trị 25.000-40.000 đồng. Ảnh ĐL
Bữa ăn ca đầy đủ dinh dưỡng giá trị 25.000-40.000 đồng. Ảnh ĐL

Công đoàn trực tiếp tham gia giám sát chất lượng, an toàn vệ sinh bữa ăn ca. Bên cạnh đó, công đoàn giám sát việc thực hiện quy định phòng dịch COVID-19 tại bếp ăn công ty, các trường hợp vi phạm như không đeo khẩu trang, tập trung đông người không giữ khoảng cách như quy định sẽ được nhắc nhở, báo cáo lãnh đạo doanh nghiệp để xử lý theo quy định. “Hầu hết công nhân, lao động đều chấp hành nghiêm túc, ý thức phòng dịch COVID-19 ngày càng nâng cao. Người lao động hình thành thói quen rửa tay sát khuẩn 6 bước trước khi vào nhà ăn, giữ khoảng cách tối thiểu 1 mét  khi xếp hàng nhận đồ ăn cũng như đeo khẩu trang thường xuyên trong nhà máy, bếp ăn” – anh Hùng cho biết.

Đặng Luân
TIN LIÊN QUAN

Hải Phòng chuẩn bị 15.000 tấn gạo sẵn sàng cung cấp cho người dân

Đặng Luân |

Với tổng lượng gạo dự trữ tại Hải Phòng là 15.000 tấn, chưa tính các nguồn dự trữ khác, lãnh đạo Thành uỷ Hải Phòng khẳng định người dân không cần tích trữ thực phẩm quá nhiều trong dịch COVID-19.

155 suất quà tặng cán bộ, NLĐ làm nhiệm vụ tại khu cách ly

Mai Dung |

Để động viên cán bộ, đoàn viên, người lao động thực hiện nhiệm vụ tại các khu cách ly phòng dịch COVID-19 trên địa bàn Hải Phòng vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ, LĐLĐ Hải Phòng trao 155 suất quà, mỗi suất trị giá 500.000 đồng.

LĐLĐ quận Hồng Bàng: Tặng đoàn viên 4.000 khẩu trang in logo công đoàn

Mai Dung |

Chiều 27.3, LĐLĐ quận Hồng Bàng trao khẩu trang, nước rửa tay kháng khuẩn tặng công nhân, lao động các doanh nghiệp trên địa bàn.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Hải Phòng chuẩn bị 15.000 tấn gạo sẵn sàng cung cấp cho người dân

Đặng Luân |

Với tổng lượng gạo dự trữ tại Hải Phòng là 15.000 tấn, chưa tính các nguồn dự trữ khác, lãnh đạo Thành uỷ Hải Phòng khẳng định người dân không cần tích trữ thực phẩm quá nhiều trong dịch COVID-19.

155 suất quà tặng cán bộ, NLĐ làm nhiệm vụ tại khu cách ly

Mai Dung |

Để động viên cán bộ, đoàn viên, người lao động thực hiện nhiệm vụ tại các khu cách ly phòng dịch COVID-19 trên địa bàn Hải Phòng vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ, LĐLĐ Hải Phòng trao 155 suất quà, mỗi suất trị giá 500.000 đồng.

LĐLĐ quận Hồng Bàng: Tặng đoàn viên 4.000 khẩu trang in logo công đoàn

Mai Dung |

Chiều 27.3, LĐLĐ quận Hồng Bàng trao khẩu trang, nước rửa tay kháng khuẩn tặng công nhân, lao động các doanh nghiệp trên địa bàn.