CÁCH LÀM HAY TỪ CƠ SỞ

Mua thịt lợn để chia sẻ khó khăn với người chăn nuôi

X.Trường |

Thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ NNPTNT và Tổng LĐLĐVN cũng như CĐ NNPTNTVN, ngày 16.5, CĐ Cơ quan CĐ NNPTNTVN đã mua 207kg thịt lợn (đợt 1) để chia sẻ khó khăn với Chi nhánh Chăn nuôi Mỹ Văn - TCty Chăn nuôi VN - CTCP.
Ông Đỗ Tiến Dũng - Chủ tịch CĐ cơ quan CĐ NNPTNTVN - cho biết, theo đề xuất của CĐ cơ quan, 100% đoàn viên CĐ trong cơ quan đã nhiệt tình đăng ký mua thịt lợn với mức đăng ký của người mua thấp nhất là 5kg.

“Người chăn nuôi lợn gặp nhiều khó khăn về tiêu thụ thịt lợn, giá bán thấp, thua lỗ… nên việc đoàn viên CĐ cơ quan tham gia chia sẻ khó khăn với họ là rất cần thiết. Do cơ quan ít người, số lượng thịt lợn được mua nói trên không nhiều nhưng chúng tôi muốn gửi tới người chăn nuôi lời nhắn nhủ: Khi người chăn nuôi lợn khó khăn, CĐ cả nước nói chung, CĐ cơ quan tôi nói riêng luôn có mặt để chia sẻ, động viên” - ông Dũng nói.

Cũng như ông Dũng, một số đoàn viên trong cơ quan CĐ NNPTNTVN cho biết, số thịt lợn mua về hôm nay, gia đình và người thân sẽ chế biến làm món ăn ngay, còn lại thì cấp đông, làm ruốc ăn dần.

Trước nghĩa cử nói trên của CĐ cơ quan CĐ NNPTNTVN, ông Đỗ Văn Chung - Giám đốc Chi nhánh Chăn nuôi Mỹ Văn (TCty Chăn nuôi VN - CTCP) - đã đánh giá cao tình cảm, những lời động viên, sự hỗ trợ kịp thời của CĐ Cơ quan CĐ NNPTNTVN để giảm “gánh nặng” cho Chi nhánh Chăn nuôi Mỹ Văn; giúp người chăn nuôi lợn ở đây yên tâm hơn vì trong khó khăn mình không đơn độc mà có sự chia sẻ của đoàn viên CĐ. Ông Chung cho biết, hiện tại chi nhánh này còn tồn đọng hàng ngàn con lợn chưa tiêu thụ được.

“Giá thịt lợn rẻ hơn giá khoai lang, khiến chúng tôi lỗ 1 triệu đồng/1con lợn giống. Bởi lẽ, lợn thịt khó tiêu thụ khiến lợn giống không bán được, chúng tôi đành nuôi lợn giống thành lợn thịt để bán được đồng nào hay đồng ấy” - ông Chung cho biết.

Theo ông Vũ Xuân Thủy - Chủ tịch CĐ NNPTNTVN - việc mua thịt lợn nói trên của CĐ Cơ quan CĐ NNPTNTVN là cách làm hay. Đến nay, trong ngành NNPTNT đã có 16 TCty và hơn 100 CĐ các DN tham gia tiêu thụ thịt lợn với lượng thịt bình quân 10 tấn/ngày để phục vụ các bữa ăn ca cho CN. CĐ NNPTNTVN sẽ tiếp tục tuyên truyền, chỉ đạo các cấp CĐ trong hệ thống tích cực tham gia tiêu thụ thịt lợn, sử dụng các sản phẩm từ thịt lợn để chia sẻ khó khăn với người chăn nuôi lợn trong nước.
X.Trường
TIN LIÊN QUAN

Khi phản thịt lợn bị hắt chất thải

Lê Thanh Phong |

Người phụ nữ gánh thịt lợn ra bán ở chợ Lương Văn Can, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng. Chưa biết bán được bao nhiêu, nhưng tội nghiệp cho chị, người ta hắt dầu luyn trộn chất thải lên phản thịt và cả lên người của chị.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Khi phản thịt lợn bị hắt chất thải

Lê Thanh Phong |

Người phụ nữ gánh thịt lợn ra bán ở chợ Lương Văn Can, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng. Chưa biết bán được bao nhiêu, nhưng tội nghiệp cho chị, người ta hắt dầu luyn trộn chất thải lên phản thịt và cả lên người của chị.