Liên kết đào tạo theo đặt hàng của doanh nghiệp

XUÂN TRƯỜNG |

Theo ông Hoàng Thanh Sơn - Hiệu phó Trường Trung cấp Nghề Công đoàn (CĐ) Hà Nội - trong vài năm lại đây, nhà trường đã liên kết với các doanh nghiệp (DN) đào tạo theo đặt hàng của họ. Đây là cách làm đáp ứng nhu cầu thực tế của các DN nên học viên ra trường đều có việc làm 100%.
Nói về việc liên kết đào tạo, ông Sơn cho biết, các DN đưa ra chỉ tiêu cần đào tạo tay nghề gì, số lượng bao nhiêu. Trên cơ sở đó, với những lĩnh vực có khả năng, nhà trường sẽ tuyển sinh đào tạo và kết thúc khóa học thì bàn giao học viên cho DN. 

Theo cách làm này, nhà trường đã ký kết hợp đồng đào tạo với 4 DN, gồm: Cty cổ phần Lilama 69-1, Cty cổ phần Lilama 18, Cty cổ phần Đầu tư và xây lắp Sông Đà và Cty cổ phần Đầu tư xây dựng Nông Lâm Tôn Thọ… với nhiều ngành nghề khác nhau như: Vận hành máy thủy điện, lắp đặt cơ khí, kỹ thuật lắp đặt ống công nghệ, điện công nghiệp, hàn… Các học viên ngoài việc được học ở trường còn được thực hành tại DN.

Chia sẻ thêm về vấn đề này, ông Sơn cho hay, cách đây vài ngày (ngày 18.4), nhà trường đã bế giảng lớp Trung cấp nghề Vận hành máy thủy điện và đã bàn giao tất cả 54 học viên của lớp cho Cty cổ phần Đầu tư và xây lắp Sông Đà. 

Việc đào tạo và bàn giao này được thực hiện theo hợp đồng số 25/HĐ-TNCĐ ngày 27.1.2016 về việc liên kết đào tạo và bố trí việc làm giữa Cty cổ phần Đầu tư và xây lắp Sông Đà và Trường Trung cấp Nghề CĐ Hà Nội. Lớp Trung cấp nghề Vận hành máy thủy điện này được khai giảng ngày 4.4.2016, 100% học viên của lớp là nam giới đến từ các tỉnh Sơn La, Yên Bái, Nghệ An, Lai Châu… Trước đó, theo hợp đồng đào tạo, Trường Trung cấp Nghề CĐ Hà Nội cũng đã đào tạo và bàn giao 1 lớp gồm 67 học viên cho Cty cổ phần Đầu tư và xây lắp Sông Đà.

Ông Sơn khẳng định, tuy có khó khăn ở khâu tuyển sinh, khi số đông học sinh tốt nghiệp THPT đều có nhu cầu vào học ở các trường đại học, nhưng mô hình đào tạo này là hướng đi đúng đắn, là cách làm hay, hiệu quả. Với phương thức đào tạo liên kết đã giải quyết việc làm cho 100% học sinh sau khi ra trường.

Theo ông Sơn, Cty cổ phần Đầu tư và xây lắp Sông Đà đã có một nhà máy thủy điện tại Sơn La đi vào hoạt động hơn 1 năm nay, còn lại hai nhà máy khác đang trong giai đoạn hoàn thành nên đang cần công nhân vận hành máy thủy điện và đây cũng là DN đánh giá cao về phương thức đào tạo liên kết này.


XUÂN TRƯỜNG
TIN LIÊN QUAN

Đào tạo nghề lên ngôi, rút ngắn ước mơ cho những kỹ sư tương lai

Thanh Huyền |

Sáng ngày 20/4 tại Đồng Nai, 17 học viên đầu tiên của Trung tâm đào tạo nghề kỹ thuật công nghiệp Bosch đã chính thức tốt nghiệp. Bosch TGA là một trong những điển hình hợp tác đầu tiên trong khuôn khổ chương trình đào tạo nghề kép của Phòng Công nghiệp và thương mại Đức tại Việt Nam.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào tạo nghề lên ngôi, rút ngắn ước mơ cho những kỹ sư tương lai

Thanh Huyền |

Sáng ngày 20/4 tại Đồng Nai, 17 học viên đầu tiên của Trung tâm đào tạo nghề kỹ thuật công nghiệp Bosch đã chính thức tốt nghiệp. Bosch TGA là một trong những điển hình hợp tác đầu tiên trong khuôn khổ chương trình đào tạo nghề kép của Phòng Công nghiệp và thương mại Đức tại Việt Nam.