Làm tốt vai trò cầu nối giữa người sử dụng lao động và người lao động

NGUYỄN TRƯỜNG |

Chị Đinh Thị Thanh Tâm đã có thời gian gần 10 năm làm Chủ tịch CĐCS Cty TNHH Giầy ADORA Việt Nam (Khu công nghiệp Tam Điệp, Ninh Bình). Tại Cty, do lực lượng lao động đông (trên 8.000 người) nên công tác nắm bắt tư tưởng, tuyên truyền chính sách, pháp luật cho người lao động (NLĐ) được CĐCS xác định ưu tiên hàng đầu. Song đây không phải là nhiệm vụ dễ dàng.

Chị Tâm chia sẻ, chị đã cùng Ban chấp hành CĐ Cty xây dựng chương trình công tác trọng tâm, triển khai và thực hiện tốt phong trào thi đua “Dân vận khéo”. Bởi lẽ, có thực hiện tốt các hoạt động, phong trào thi đua, môi trường làm việc mới ổn định và phát triển, CNLĐ được đảm bảo việc làm, thu nhập ổn định, CĐ có điều kiện chăm lo, bảo vệ quyền lợi cho NLĐ được tốt hơn.

Chị Tâm nhớ lại, cách đây gần 10 năm, khi Cty mới đi vào hoạt động, đã xảy ra những vụ ngừng việc tập thể kéo dài trong nhiều ngày. Qua trò chuyện với từng CN, chị mới vỡ lẽ, đời sống của CN thời điểm ấy gặp khá nhiều khó khăn khi tất cả các chi phí cho sinh hoạt đều đã tăng nhưng mức lương thì chưa theo kịp. Những bức xúc ấy cộng với sự thiếu hiểu biết về pháp luật đã dẫn đến hành động ngừng việc tập thể. Chị Tâm đã nhanh chóng báo cáo lại với lãnh đạo Cty về thực tế này và yêu cầu có được sự chia sẻ nhiều hơn nữa và kịp thời hơn nữa với NLĐ.

“Tôi nhớ, lúc ấy, một hội nghị đối thoại giữa chủ doanh nghiệp và NLĐ được tổ chức đã giải quyết được rất nhiều vấn đề. Ở đó có sự thấu hiểu và chia sẻ vì mục đích chung là hướng đến sự phát triển bền vững của doanh nghiệp. Điều tôi vui hơn cả là từ thời điểm đó, đời sống của NLĐ trong Cty liên tục được cải thiện và những vụ ngừng việc tập thể đã không còn xảy ra. Nhiều nữ công nhân đã gọi vui tên tôi là Tâm... tâm sự” - chị Tâm chia sẻ.

Với trách nhiệm là chủ tịch CĐCS, là người đại diện cho NLĐ trong Cty, chị không ngừng đổi mới các nội dung, phương thức hoạt động CĐ cho phù hợp với thực tiễn của Cty. Chị thường xuyên đại diện cho tập thể NLĐ động ký kết Thỏa ước lao động tập thể với những điều khoản có lợi, cao hơn luật cho NLĐ như: Tăng tiền cơm ca từ 15.000 đồng/người/ bữa ăn lên 17.000 đồng/người/bữa ăn, điều chỉnh mức lương tối thiểu vùng tăng trước thời hạn 2 tháng cho NLĐ, tăng tiền trợ cấp chức vụ từ mức thấp nhất là 200.000 đồng tăng lên 1.000.000 đồng/tháng, tăng tiền trợ cấp thâm niên từ mức thấp nhất là 80.000 đồng tăng lên 150.000 đồng, tăng lên mức cao nhất là 800.000 đồng/tháng/người… Ngoài ra, thông qua các hoạt động như: Chương trình Tết sum vầy, Tháng Công nhân, xây nhà “Mái ấm Công đoàn”,… CĐ Cty đã hỗ trợ tiền và trao hàng nghìn suất quà có giá trị cho CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn.

“Ở cơ sở điều quan trọng nhất để đảm bảo cho NLĐ được chăm lo tốt nhất đó là DN phải hoạt động sản xuất, kinh doanh có hiệu quả. Do đó, song song với việc tập trung chăm lo, bảo vệ quyền lợi cho NLĐ, Chủ tịch CĐCS cũng cần phải chú trọng chỉ đạo trong công tác tổ chức các phong trào thi đua lao động sôi nổi, thu hút được đông đảo NLĐ tham gia. Có như vậy, CĐ mới làm tốt được chức năng chăm lo bảo vệ, đồng thời làm tăng năng suất lao động cho chủ DN” - chị Tâm nói.

NGUYỄN TRƯỜNG
TIN LIÊN QUAN

Công đoàn ngành Y tế Sơn La biểu dương cán bộ công đoàn tiêu biểu

Nguyên Ngọc |

Công đoàn ngành Y tế Sơn La đã tổ chức hội nghị biểu dương đoàn viên và cán bộ công đoàn tiêu biểu ngành. Đây là một trong những hoạt động ý nghĩa và thiết thực chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28.7.1929 – 28.7.2019).

Tây Ninh: Trao tặng nhà Mái ấm công đoàn cho đoàn viên

Quốc Tiến |

Ngày 11.7.2019, LĐLĐ tỉnh Tây Ninh cho biết vừa phối hợp với LĐLĐ huyện Bến Cầu tổ chức lễ trao nhà “Mái ấm công đoàn” cho gia đình chị Huỳnh Thị Na, sinh năm 1982, ngụ ấp 3, xã Mỹ Quý Đông, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An hiện là đoàn viên công đoàn, công nhân Công ty CP Việt Nam – Mộc Bài có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở.

Gắn kết các cán bộ công đoàn thành một khối lớn mạnh

VIỆT LÂM |

Là cán bộ Công đoàn (CĐ) chuyên trách, bà Tôn Kim Thúy - Ủy viên Ban thường vụ LĐLĐ tỉnh Hưng Yên, Chủ tịch LĐLĐ huyện Văn Lâm (Hưng Yên) - đã có kinh nghiệm hoạt động CĐ gần 20 năm.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

Công đoàn ngành Y tế Sơn La biểu dương cán bộ công đoàn tiêu biểu

Nguyên Ngọc |

Công đoàn ngành Y tế Sơn La đã tổ chức hội nghị biểu dương đoàn viên và cán bộ công đoàn tiêu biểu ngành. Đây là một trong những hoạt động ý nghĩa và thiết thực chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28.7.1929 – 28.7.2019).

Tây Ninh: Trao tặng nhà Mái ấm công đoàn cho đoàn viên

Quốc Tiến |

Ngày 11.7.2019, LĐLĐ tỉnh Tây Ninh cho biết vừa phối hợp với LĐLĐ huyện Bến Cầu tổ chức lễ trao nhà “Mái ấm công đoàn” cho gia đình chị Huỳnh Thị Na, sinh năm 1982, ngụ ấp 3, xã Mỹ Quý Đông, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An hiện là đoàn viên công đoàn, công nhân Công ty CP Việt Nam – Mộc Bài có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở.

Gắn kết các cán bộ công đoàn thành một khối lớn mạnh

VIỆT LÂM |

Là cán bộ Công đoàn (CĐ) chuyên trách, bà Tôn Kim Thúy - Ủy viên Ban thường vụ LĐLĐ tỉnh Hưng Yên, Chủ tịch LĐLĐ huyện Văn Lâm (Hưng Yên) - đã có kinh nghiệm hoạt động CĐ gần 20 năm.