Lá lành đùm lá rách

BẢO TRUNG |

Trong hơn 20 năm thành lập và phát triển, CĐ và lãnh đạo Cty Cổ phần Sản xuất Thương mại Hữu Nghị Đà Nẵng (Cty Hữu Nghị) luôn ý thức được rằng, những thành công của Cty đạt được là do một phần công sức rất lớn của các CNLĐ.

Chính vì lẽ đó mà xuyên suốt thời gian qua, Cty luôn duy trì những cách làm thiết thực nhằm giúp đỡ những CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn, từng bước giúp họ an tâm sản xuất, cống hiến sức lực và trí tuệ.

Với số lượng hơn 5.000 công nhân đang làm việc, trong số đó có khoảng 40% là CNLĐ ngoại tỉnh, nhiều người trong số đó có những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Nắm được tâm tư đó, CĐ Cty đã tổ chức chương trình “Tương thân tương ái” vận động anh chị em CNLĐ quyên góp hỗ trợ những người có hoàn cảnh khó khăn. Mỗi người công nhân sẽ hỗ trợ số tiền tùy theo lòng hảo tâm của mình, trích một số tiền nhỏ từ ngày lương của bản thân hay cũng có thể ủng hộ riêng bằng hình thức khác. Từ đó, quỹ tương thân, tương ái của Cty đã tích lũy được một số tiền lớn để kịp thời đưa đến tận tay những người cần được giúp đỡ. Ví dụ trong ngày 2.3 vừa qua, anh Hồ Lý, đang làm tại Cty, có người con bị chấn thương do tai nạn đã được hỗ trợ 52 triệu đồng để chữa trị, hiện nay sức khỏe của con trai anh Lý đã ổn định.

Lãnh đạo Cty còn tổ chức gây quỹ “Tấm lòng vàng” nhằm giúp đỡ CNLĐ. Ví như những CNLĐ có con em chuẩn bị đi học sẽ được hỗ trợ quần áo, sách vở, giày dép hay những dịp lễ, tết anh em công nhân sẽ được tặng một số vật dụng thiết yếu nhằm cải thiện và nâng cao đời sống. Quỹ “Tấm lòng vàng” được trích từ lương của cán bộ công nhân viên chức Cty, số tiền ủng hộ được trích từ phần trăm lương hàng tháng, số tiền ủng hộ sẽ giảm dần tùy theo cấp bậc và chức vụ của mỗi người nhưng tất cả đều xuất phát từ thiện tâm.

Không dừng lại ở địa bàn TP.Đà Nẵng, chương trình “Tương thân tương ái” còn lan tỏa đến những Cty trực thuộc tại các khu vực lân cận. Được biết, trong tháng 11.2017, chị Cẩm Linh, đang làm tại Cty Cổ phần Công nghiệp miền Trung ở Hội An, bị tai biến nặng, do nhà nghèo nên khó lòng chạy chữa, Cty Hữu Nghị đã ngay lập tức hỗ trợ 101,4 triệu đồng tiền điều trị và hiện sức khỏe chị Linh đã có những biến chuyển tích cực.

Theo ông Nguyễn Hữu Giang - Phó Chủ tịch CĐ các Khu công nghiệp và chế xuất Đà Nẵng: “Cách làm của CĐ và công nhân Cty Hữu Nghị rất đáng nhân rộng đến các cơ sở khác trên địa bàn thành phố. Bởi vì hiện nay, còn nhiều CNLĐ tại các khu công nghiệp có hoàn cảnh khó khăn. CĐ cũng đã tổ chức những buổi gặp mặt, thăm hỏi những anh em công nhân để từ đó thống kê danh sách những người cần, sau đó đề xuất lên lãnh đạo Cty để họ có phương án giúp đỡ kịp thời".

BẢO TRUNG
TIN LIÊN QUAN

LĐLĐ huyện xử lý ổn thỏa 15 vụ đình công

Kỳ Quan |

Huyện Cần Đước (tỉnh Long An) mới phát triển công nghiệp, nhiều doanh nghiệp ra đời trong thời gian qua, lực lượng công nhân cũng tăng nhanh. Tranh chấp lao động cũng thường xuyên xảy ra, dẫn đến các cuộc đình công. LĐLĐ huyện Cần Đước đã đứng ra giải quyết ổn thỏa 15 cuộc đình công... 

Phấn đấu 100% doanh nghiệp có từ 20 lao động trở lên thành lập được CĐCS

Nam Dương |

Sáng 22.3, Đại hội CĐ Caosu VN lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2018 – 2023, đã diễn ra phiên họp chính thức.

Đại hội CĐ Công Thương Khánh Hòa: Đẩy mạnh phát triển đoàn viên gắn với chất lượng hoạt động CĐCS

P.Linh |

Ngày 21.3, Công đoàn ngành Công Thương Khánh Hòa tổ chức Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2018-2023. Hơn 100 đại biểu đại diện cho 4.525 đoàn viên tham dự đại hội.

Nhân tố bất ngờ có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina

Ngọc Vân |

Thời tiết mùa đông ấm áp bất thường trong năm nay có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

LĐLĐ huyện xử lý ổn thỏa 15 vụ đình công

Kỳ Quan |

Huyện Cần Đước (tỉnh Long An) mới phát triển công nghiệp, nhiều doanh nghiệp ra đời trong thời gian qua, lực lượng công nhân cũng tăng nhanh. Tranh chấp lao động cũng thường xuyên xảy ra, dẫn đến các cuộc đình công. LĐLĐ huyện Cần Đước đã đứng ra giải quyết ổn thỏa 15 cuộc đình công... 

Phấn đấu 100% doanh nghiệp có từ 20 lao động trở lên thành lập được CĐCS

Nam Dương |

Sáng 22.3, Đại hội CĐ Caosu VN lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2018 – 2023, đã diễn ra phiên họp chính thức.

Đại hội CĐ Công Thương Khánh Hòa: Đẩy mạnh phát triển đoàn viên gắn với chất lượng hoạt động CĐCS

P.Linh |

Ngày 21.3, Công đoàn ngành Công Thương Khánh Hòa tổ chức Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2018-2023. Hơn 100 đại biểu đại diện cho 4.525 đoàn viên tham dự đại hội.