Kết nối giữa doanh nghiệp và người lao động

LINH NGUYÊN |

Ông Đinh Quốc Toản - Uỷ viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN, Chủ tịch Công đoàn (CĐ) các Khu công nghiệp-chế xuất (KCN-CX) Hà Nội - cho rằng, để tạo môi trường lao động tốt cần nhiều yếu tố, trong đó không thể thiếu về tinh thần.

Nhưng làm thế nào tạo ra được một tinh thần vui vẻ, thoải mái cho người lao động thì không phải đơn giản. Do đó, thời gian qua CĐ các KCN-CX luôn yêu cầu mỗi công đoàn cơ sở (CĐCS) phải tổ chức ít nhất một hoạt động nhằm mang lại lợi ích vật chất, tinh thần cho người lao động.

Thực hiện chỉ đạo của CĐ cấp trên, tại Công ty (Cty) TNHH TOTO Việt Nam (KCN Thăng Long, Hà Nội), mỗi tháng CĐ Cty tổ chức một hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao. Và NLĐ của Cty luôn hào hứng chờ đợi, chuẩn bị và tích cực tham gia các hoạt động này. Bởi, theo họ, việc tranh tài tại các cuộc thi là động lực để họ rèn luyện và tự làm giàu thêm đời sống tinh thần của mình. Nhiều người cho biết, những cuộc thi về văn hóa, văn nghệ, thể thao tại Cty giúp họ giảm bớt áp lực công việc và tạo nhiều niềm vui. Qua đó, các hoạt động còn làm nảy nở nhiều tình bạn, tình đồng nghiệp để quan tâm, giúp đỡ nhau trong công việc cũng như trong đời sống hằng ngày.

Đặc biệt, ở Cty TOTO, có không ít các hoạt động nâng cao đời sống tinh thần hoặc thi đấu có sự tham gia của ban lãnh đạo Cty. Điều này vừa khích lệ, động viên công nhân lao động, vừa tạo mối quan hệ gần gũi, chia sẻ giữa họ với những người lãnh đạo.

Về phía lãnh đạo Cty cũng coi những hoạt động này là cơ hội để hiểu thêm về người lao động. Từ quan điểm để tạo ra môi trường lao động tốt thì cần cả vật chất và tinh thần, nên lãnh đạo Cty coi những hoạt động liên quan đến đời sống tinh thần như sợi dây kết nối giữa doanh nghiệp và người lao động. Sợi dây kết nối này không chỉ làm phong phú đời sống tinh thần của người lao động trong Cty mà còn khiến họ coi Cty là ngôi nhà thứ 2 của mình, để có thể chia sẻ mọi buồn vui và cùng nỗ lực xây dựng ngôi nhà ấy phát triển, bền vững.

Với hiệu quả tích cực và hơn hết là sự đón nhận, hưởng ứng của công nhân lao động tại các doanh nghiệp trong KCN-CX Hà Nội, CĐ các KCN-CX Hà Nội rất chú trọng đến hoạt động tổ chức sân chơi văn hoá, thể thao cho NLĐ. Riêng trong Tháng Công nhân hằng năm, Công đoàn các KCN-CX Hà Nội yêu cầu mỗi CĐCS phải tổ chức ít nhất một hoạt động nhằm mang lại lợi ích vật chất, tinh thần cho NLĐ. Và rất nhiều CĐCS đã lựa chọn hình thức tổ chức hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao có kèm trao quà hỗ trợ cho NLĐ gặp khó khăn... Hoạt động này đã được NLĐ, lãnh đạo doanh nghiệp đánh giá cao.

LINH NGUYÊN
TIN LIÊN QUAN

Giải pháp hiệu quả để đảm bảo nguồn tài chính

LINH NGUYÊN |

Đại hội XII Công đoàn Việt Nam xác định 1 trong 3 khâu đột phá của nhiệm kỳ mới, trong đó nhấn mạnh đến việc tạo nguồn lực tài chính đủ mạnh để triển khai các nhiệm vụ ngày càng to lớn của tổ chức Công đoàn. Tại Hà Nội, LĐLĐ thành phố đã xây dựng Chương trình “Tăng cường công tác quản lý tài chính công đoàn, trọng tâm là nhiệm vụ thu kinh phí công đoàn nhằm tạo nguồn lực nâng cao hoạt động công đoàn giai đoạn 2018 - 2023”.

Ưu tiên những điều có lợi cho người lao động

DIỆU THUÝ |

Công ty (Cty) TNHH Towada Việt Nam ở khu công nghiệp Phúc Điền (Cẩm Giàng, Hải Dương) có 100% vốn đầu tư Nhật Bản. Hiện, Cty có khoảng 1.000 cán bộ, người lao động (NLĐ). Với phương châm “Ưu tiên thực hiện những điều có lợi cho NLĐ”, Công đoàn (CĐ) Cty đã tổ chức nhiều hoạt động, nhiều phương thức tham mưu hiệu quả với chủ doanh nghiệp. Qua đó, CĐ không chỉ bảo đảm tốt quyền và lợi ích hợp pháp mà còn giúp cho NLĐ được hưởng nhiều chế độ phúc lợi cao hơn quy định của pháp luật.

Ngôi nhà như một giấc mơ

Quốc Huy |

Bà Lê Thị Đức - Phó Chủ tịch Công đoàn Công thương Việt Nam vừa đến thăm, động viên và trao tiền hỗ trợ xây nhà “Mái ấm công đoàn” cho đoàn viên Nguyễn Thị Thu Hiền - công nhân may công nghiệp tại chuyền sản xuất số 8 (thuộc Công ty cổ phần may xuất khẩu Sông Đà (Hòa Bình).

Đề nghị kỷ luật nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng

Vương Trần |

Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật ông Mai Tiến Dũng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Sớm nghiên cứu nguồn kinh phí hỗ trợ đoàn viên, người lao động mất việc làm

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ nêu yêu cầu này nhằm hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị mất việc làm, đặc biệt là người lao động có hoàn cảnh khó khăn để đảm bảo sớm ổn định cuộc sống, đón Tết đầm ấm.

Nam ca sĩ sưu tầm 120 lá cờ khi du lịch vòng quanh thế giới

Chí Long |

Nhân dịp đầu năm mới 2023, ca sĩ Đoan Trường chia sẻ về hành trình du lịch vòng quanh thế giới và sưu tầm 120 lá cờ từ các nước mà anh từng đi qua.

Tài chính thông minh: Kế hoạch chi tiêu để Tết không liêu xiêu

Nhóm PV |

Nếu thiếu kinh nghiệm, bạn rất dễ bội chi và cháy túi vì tiêu xài quá nhiều trong dịp Tết. Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) này, bà Nguyễn Thùy Chi - Chuyên gia hoạch định tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ bật mí bí quyết để có thể cùng gia đình tiết kiệm mà vẫn đón Tết ấm áp và trọn vẹn.

Đường đi của thực phẩm đông lạnh bẩn: Cục Quản lý thị trường HN lên tiếng

NHÓM PV |

Liên quan đến loạt bài phản ánh “Đường đi của thực phẩm đông lạnh bẩn”, trao đổi với Lao Động, Cục phó Cục Quản lý thị trường Hà Nội - Trần Việt Hùng - thừa nhận: thực tế việc các đơn vị kinh doanh thực phẩm chỉ nhập một lượng nhỏ hàng hoá có hóa đơn, chứng từ rồi trà trộn thực phẩm bẩn sau đó bán ra thị trường là có tồn tại.

Giải pháp hiệu quả để đảm bảo nguồn tài chính

LINH NGUYÊN |

Đại hội XII Công đoàn Việt Nam xác định 1 trong 3 khâu đột phá của nhiệm kỳ mới, trong đó nhấn mạnh đến việc tạo nguồn lực tài chính đủ mạnh để triển khai các nhiệm vụ ngày càng to lớn của tổ chức Công đoàn. Tại Hà Nội, LĐLĐ thành phố đã xây dựng Chương trình “Tăng cường công tác quản lý tài chính công đoàn, trọng tâm là nhiệm vụ thu kinh phí công đoàn nhằm tạo nguồn lực nâng cao hoạt động công đoàn giai đoạn 2018 - 2023”.

Ưu tiên những điều có lợi cho người lao động

DIỆU THUÝ |

Công ty (Cty) TNHH Towada Việt Nam ở khu công nghiệp Phúc Điền (Cẩm Giàng, Hải Dương) có 100% vốn đầu tư Nhật Bản. Hiện, Cty có khoảng 1.000 cán bộ, người lao động (NLĐ). Với phương châm “Ưu tiên thực hiện những điều có lợi cho NLĐ”, Công đoàn (CĐ) Cty đã tổ chức nhiều hoạt động, nhiều phương thức tham mưu hiệu quả với chủ doanh nghiệp. Qua đó, CĐ không chỉ bảo đảm tốt quyền và lợi ích hợp pháp mà còn giúp cho NLĐ được hưởng nhiều chế độ phúc lợi cao hơn quy định của pháp luật.

Ngôi nhà như một giấc mơ

Quốc Huy |

Bà Lê Thị Đức - Phó Chủ tịch Công đoàn Công thương Việt Nam vừa đến thăm, động viên và trao tiền hỗ trợ xây nhà “Mái ấm công đoàn” cho đoàn viên Nguyễn Thị Thu Hiền - công nhân may công nghiệp tại chuyền sản xuất số 8 (thuộc Công ty cổ phần may xuất khẩu Sông Đà (Hòa Bình).