Trong đó, Chi cục Thuế huyện Ba Vì là một trong 6 đơn vị được LĐLĐ TP.Hà Nội tặng bằng khen về công tác này. Để thực hiện tốt công tác phối hợp, ngoài tuyên truyền, vận động các DN trên địa bàn chấp hành tốt Luật Thuế, Luật CĐ, Chi cục Thuế huyện Ba Vì và LĐLĐ huyện Ba Vì luôn chú trọng việc thông tin kịp thời cho nhau (qua email, điện thoại) và kiểm tra việc trích nộp kinh phí CĐ của các DN trên địa bàn, nhất là những DN chưa có CĐCS.
Trong năm 2016, Chi cục Thuế huyện Ba Vì đã cung cấp thông tin cho LĐLĐ huyện Ba Vì về tình trạng hoạt động của các DN trong huyện. Theo đó, số DN mới thành lập là 103 DN; số DN tạm nghỉ kinh doanh là 10 DN; số DN giải thể là 7 DN; số DN đang hoạt động là 452 DN. Tương tự, trong 6 tháng đầu năm 2017 là 25 DN mới thành lập; 11 DN tạm nghỉ kinh doanh; 17 DN giải thể; 557 DN đang hoạt động. Thông qua 173 cuộc kiểm tra trong năm 2016 và 6 tháng đầu năm 2017, Chi cục Thuế huyện Ba Vì đã phát hiện 159 DN vi phạm về đóng kinh phí CĐ.
Qua đó, đã giúp LĐLĐ huyện thu hồi được trên 30 triệu đồng kinh phí CĐ từ các DN chưa trích nộp kinh phí CĐ. Việc kết hợp thông tin kịp thời và kiểm tra đã giúp sự phối hợp công tác giữa Chi cục Thuế huyện Ba Vì và LĐLĐ huyện Ba Vì đạt kết quả tốt.
Chi cục Thuế huyện Ba Vì đề nghị LĐLĐ huyện và LĐLĐ TP.Hà Nội kiến nghị với UBND huyện Ba Vì và UBND TP.Hà Nội đưa chỉ tiêu nộp kinh phí CĐ là một chỉ tiêu quan trọng khi xem xét đề nghị khen thưởng các cấp đối với các DN. Kiến nghị LĐLĐ huyện Ba Vì và LĐLĐ TP.Hà Nội xem xét xử lý một số DN trây ỳ không thực hiện đóng kinh phí CĐ để răn đe những DN khác…