Hoạt động Công đoàn nơi có người lao động phân tán

LINH NGUYÊN |

Cty TNHH Welstory Việt Nam là doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài đóng tại KCN Yên Phong (Bắc Ninh) với gần 3.490 người lao động (NLĐ). Khác với những doanh nghiệp mà NLĐ làm việc tập trung tại một điểm hoặc vài ba điểm, NLĐ của Welstory Việt Nam làm việc phân tán tại 60 địa điểm khác nhau, trải dài trên toàn quốc từ Bắc Ninh, Hưng Yên, Nam Định đến Bình Dương, Đồng Nai, TPHCM…

Là đơn vị cung cấp suất ăn công nghiệp cho các công ty ở 60 địa điểm nên việc đào tạo, chăm lo cho NLĐ được chú trọng, quan tâm để NLĐ yên tâm làm việc, đảm bảo cung cấp khoảng 300.000 suất ăn/ngày. Ông Vũ Văn Dũng - Phó Chủ tịch Công đoàn Cty - cho biết, để đảm bảo việc chăm lo cho NLĐ cả về vật chất và tinh thần, nhất là hiểu được NLĐ đang nghĩ gì, mong muốn gì, Ban chấp hành Công đoàn Cty cử cán bộ định kỳ đến gặp gỡ NLĐ ở cả 60 địa điểm. Ngoài thăm hỏi, trao đổi với lãnh đạo đơn vị về chăm lo cho NLĐ, cán bộ Công đoàn còn trực tiếp nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của NLĐ để cùng Cty giải quyết… Hoạt động này được Công đoàn xây dựng kế hoạch cụ thể và thực hiện nghiêm túc.

Bên cạnh đó, định kỳ 3 tháng, Công đoàn công ty làm việc với lãnh đạo công ty. Từ cách làm này, Công đoàn công ty đã nắm rõ tình hình NLĐ, cũng như công ty giải quyết kịp thời vướng mắc để NLĐ yên tâm làm việc. Quan trọng hơn, qua đó, Công đoàn có cơ sở để đề xuất lãnh đạo công ty thực hiện những chính sách mang lại lợi ích cho NLĐ. Các ý kiến của NLĐ đưa ra đều được Công đoàn tiếp thu và thảo luận với Ban giám đốc công ty để tìm ra phương án giải quyết hài hòa. Một trong số đó là đề nghị công ty tăng gấp đôi phụ cấp chuyên cần, từ 100.000 đồng lên 200.000 đồng; đang đề nghị thực hiện chính sách thưởng làm tốt cho NLĐ…

Cách làm thiết thực, chủ động, phù hợp với thực tế đơn vị của Công đoàn Công ty Welstory Việt Nam đã góp phần quan trọng để xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định. Công ty hiện chưa có tranh chấp xảy ra, Ban Giám đốc phối hợp tốt với Công đoàn trong việc xây dựng văn hóa công ty bao gồm cả việc phổ biến tuyên truyền nhận thức cho đoàn viên Công đoàn luôn phấn đấu để hoàn thành tốt nhiệm vụ và đã có được tín nhiệm từ phía Ban giám đốc công ty.

LINH NGUYÊN
TIN LIÊN QUAN

Đổi mới phương thức chăm lo Tết cho người lao động

QUẾ CHI |

Ngày 24.10, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (LĐLĐVN) tổ chức Hội nghị Đoàn Chủ tịch lần thứ tám (khóa XII) dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN. Theo đó, Đoàn Chủ tịch chỉ đạo các cấp Công đoàn tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức, nội dung tổ chức chăm lo Tết cho đoàn viên, người lao động.

Công đoàn Y tế Việt Nam thăm và làm việc tại Công đoàn Y tế Hàn Quốc

Phương Thảo |

Đoàn công tác Công đoàn Y tế Việt Nam cho biết ngày 21.10 vừa qua đã tới thăm và làm việc với Công đoàn Y tế Hàn Quốc.

Đồng Tháp: Tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra công đoàn

Lưu Hùng |

Sáng ngày 25.10, tại Nhà Văn hóa Lao động Công đoàn, Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Tháp tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho 115 đồng chí là Chủ tịch, Phó Chủ tịch Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, Ủy viên UBKT LĐLĐ Tỉnh, Ủy viên UBKT Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, Chủ nhiệm UBKT CĐCS trực thuộc LĐLĐ Tỉnh, Trưởng ban, Phó ban, chuyên viên Ban Tổ chức, Tài chính, Văn phòng LĐLĐ Tỉnh.

Học sinh cuối cấp căng thẳng vì áp lực thi cử

Trang Hà |

Kỳ vọng của gia đình, thầy cô, những lịch học và ôn thi dày đặc để chuẩn bị kiến thức cho các kỳ thi chuyển cấp khiến học sinh căng thẳng và áp lực. Theo các chuyên gia, để hóa giải áp lực thi cử cho con, trước tiên cần phải thay đổi từ chính các bậc làm cha làm mẹ.

Tát học sinh, một giáo viên ở Ninh Bình bị chấm dứt hợp đồng

DIỆU ANH |

Liên quan đến việc một giáo viên tại Trung tâm Hỗ trợ Phát triển giáo dục hòa nhập Thiên Thần Nhỏ Ninh Bình tát liên tiếp vào mặt và người một học sinh, chiều ngày 22.3, đại diện lãnh đạo Trung tâm này cho biết đã chấm dứt họp đồng với cô giáo này.

Ai thật sự là thủ phạm khiến các ngân hàng như SVB phá sản?

Quý An (theo Time) |

Trong quá trình chống lạm phát, FED dường như thờ ơ với tất cả “những tác dụng phụ" ngoài ý muốn. Sự sụp đổ của SVB là một hệ quả tất yếu.

Doanh nghiệp đòi tính lại giá điện tái tạo, Bộ Công Thương vẫn yêu cầu đàm phán

Cường Ngô |

Bộ Công Thương yêu cầu EVN khẩn trương phối hợp với chủ đầu tư điện tái tạo (điện gió, điện mặt trời) chuyển tiếp để thống nhất giá điện trước ngày 31.3.2023. Trong khi đó các nhà đầu tư năng lượng tái tạo cho rằng, giá điện chuyển tiếp chưa thực sự phù hợp.

Dự báo thời tiết 10 ngày tới từ 22.3 đến 1.4 ở cả ba miền

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia đã đưa ra dự báo thời tiết 10 ngày tới (từ ngày 22.3.2023 - 1.4.2023) ở các khu vực trên cả nước.

Đổi mới phương thức chăm lo Tết cho người lao động

QUẾ CHI |

Ngày 24.10, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (LĐLĐVN) tổ chức Hội nghị Đoàn Chủ tịch lần thứ tám (khóa XII) dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN. Theo đó, Đoàn Chủ tịch chỉ đạo các cấp Công đoàn tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức, nội dung tổ chức chăm lo Tết cho đoàn viên, người lao động.

Công đoàn Y tế Việt Nam thăm và làm việc tại Công đoàn Y tế Hàn Quốc

Phương Thảo |

Đoàn công tác Công đoàn Y tế Việt Nam cho biết ngày 21.10 vừa qua đã tới thăm và làm việc với Công đoàn Y tế Hàn Quốc.

Đồng Tháp: Tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra công đoàn

Lưu Hùng |

Sáng ngày 25.10, tại Nhà Văn hóa Lao động Công đoàn, Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Tháp tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho 115 đồng chí là Chủ tịch, Phó Chủ tịch Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, Ủy viên UBKT LĐLĐ Tỉnh, Ủy viên UBKT Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, Chủ nhiệm UBKT CĐCS trực thuộc LĐLĐ Tỉnh, Trưởng ban, Phó ban, chuyên viên Ban Tổ chức, Tài chính, Văn phòng LĐLĐ Tỉnh.