Hỗ trợ học phí cho giáo viên nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ

Xuân Trường |

Cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” (gọi tắt là cuộc vận động) rất ý nghĩa, thiết thực đối với các trường.  

Để thực hiện tốt cuộc vận động, Ban Chấp hành Công đoàn (BCHCĐ) Trường Mầm non chất lượng cao 20.10 (quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội) đã chủ động phối hợp với ban giám hiệu đẩy mạnh công tác tuyên truyền, xây dựng kế hoạch thực hiện cuộc vận động phù hợp với điều kiện thực tế tại nhà trường.

Theo đó, 100% giáo viên trong trường được tuyên truyền, nâng cao nhận thức về ý nghĩa cuộc vận động thông qua việc lồng ghép với các phong trào như: Thi đua “Dạy tốt - Học tốt”, “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học”. BCHCĐ nhà trường cũng phối hợp ban giám hiệu tổ chức tọa đàm về truyền thống của ngành, truyền thống của nhà trường, nêu những tấm gương tiêu biểu về ý thức tu dưỡng đạo đức, lối sống lành mạnh, ứng xử có văn hóa, yêu ngành, yêu nghề, thương yêu học sinh, có tinh thần tập thể, đoàn kết, ý thức tự học, sáng tạo, gương mẫu...

Mặt khác rất quan trọng, như Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non chất lượng cao 20.10 Nguyễn Hương Giang cho biết, đó là BCHCĐ và ban giám hiệu nhà trường luôn coi việc xây dựng đội ngũ nhà giáo là nhiệm vụ cơ bản, quyết định đến chất lượng, hiệu quả giáo dục của nhà trường nên luôn chủ động phối hợp tạo mọi điều kiện thuận lợi cho cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia các lớp bồi dưỡng nâng cao phẩm chất đạo đức, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, trình độ lý luận chính trị, ngoại ngữ, tin học để phục vụ công tác giảng dạy, quản lý.

Các giáo viên, nhân viên Trường Mầm non chất lượng cao 20.10 đi học nâng cao trình độ được nhà trường khuyến khích, hỗ trợ 50 - 100% học phí. Nhờ đó, đến nay nhà trường đã có 42 giáo viên có trình độ đại học, nâng tỉ lệ trên chuẩn của giáo viên là 98,3%; 100% giáo viên đạt chuẩn giáo viên mầm non; trên 80% giáo viên, nhân viên đạt danh hiệu giỏi các cấp; 26 giáo viên và 5 nhân viên đạt giải cao trong các hội thi từ cấp quận trở lên, trong đó tiêu biểu là cô giáo Vũ Kim Thu được công nhận là giáo viên giỏi Quốc gia năm 2014, cô Nguyễn Thị Thu Phương giải nhất hội thi giáo viên giỏi cấp thành phố năm 2016, cô Vũ Thị Kim Thanh là một trong số 50 nhà giáo Thủ đô được nhận giải thưởng “Nhà giáo Hà Nội tâm huyết, sáng tạo” năm học 2016 - 2017…

Cô Vũ Thị Kim Thanh - một trong số 50 nhà giáo Thủ đô được nhận giải thưởng “Nhà giáo Hà Nội tâm huyết, sáng tạo” năm học 2016 - 2017. Ảnh: CĐ Trường Mầm non chất lượng cao 20.10 cung cấp.
Cô Vũ Thị Kim Thanh - 1 trong 50 nhà giáo Thủ đô được nhận giải thưởng “Nhà giáo Hà Nội tâm huyết, sáng tạo” năm học 2016 - 2017. Ảnh: CĐ Trường Mầm non chất lượng cao 20.10 cung cấp.
Xuân Trường
TIN LIÊN QUAN

Kiên trì tiếp cận người lao động ở cơ sở

HÀ ANH |

Những năm qua, LĐLĐ TP.Yên Bái (tỉnh Yên Bái) đã tăng cường các hoạt động hướng về cơ sở, chăm lo bảo vệ lợi ích hợp pháp cho CNLĐ, đồng thời chỉ đạo các CĐCS phối hợp với chuyên môn, người sử dụng lao động xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ.

Công đoàn cơ sở cần thiết phải đổi mới

NHIỆT BĂNG |

Ngày 7.12, tại Phú Yên, Tổng LĐLĐVN tổ chức hội thảo lấy ý kiến về nhiệm vụ trọng tâm của công đoàn cơ sở (CĐCS) và CĐ cấp trên trực tiếp cơ sở trong tình hình mới với sự tham gia của CĐCS các cấp tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên. Dự hội nghị có Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Trần Văn Lý, các ban, đơn vị trực thuộc Tổng LĐLĐVN và đại diện LĐLĐ tỉnh, thành phố, nghiệp đoàn nghề cá...

Không ngừng cải thiện điều kiện làm việc cho lao động nữ

QUẾ CHI |

Không ngừng cải thiện điều kiện làm việc cho lao động nữ là một trong những nhiệm vụ hàng đầu của Liên hiệp Công đoàn Thế giới (LHCĐTG). Đó là khẳng định của bà Anda Anastasaki - Trưởng ban Điều phối, Trụ sở LHCĐTG - trong hội nghị khu vực Châu Á - Thái Bình Dương về lao động nữ và vai trò của công đoàn (CĐ) do Tổng LĐLĐVN phối hợp với LHCĐTG tổ chức tại Hà Nội ngày 6.12.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Kiên trì tiếp cận người lao động ở cơ sở

HÀ ANH |

Những năm qua, LĐLĐ TP.Yên Bái (tỉnh Yên Bái) đã tăng cường các hoạt động hướng về cơ sở, chăm lo bảo vệ lợi ích hợp pháp cho CNLĐ, đồng thời chỉ đạo các CĐCS phối hợp với chuyên môn, người sử dụng lao động xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ.

Công đoàn cơ sở cần thiết phải đổi mới

NHIỆT BĂNG |

Ngày 7.12, tại Phú Yên, Tổng LĐLĐVN tổ chức hội thảo lấy ý kiến về nhiệm vụ trọng tâm của công đoàn cơ sở (CĐCS) và CĐ cấp trên trực tiếp cơ sở trong tình hình mới với sự tham gia của CĐCS các cấp tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên. Dự hội nghị có Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Trần Văn Lý, các ban, đơn vị trực thuộc Tổng LĐLĐVN và đại diện LĐLĐ tỉnh, thành phố, nghiệp đoàn nghề cá...

Không ngừng cải thiện điều kiện làm việc cho lao động nữ

QUẾ CHI |

Không ngừng cải thiện điều kiện làm việc cho lao động nữ là một trong những nhiệm vụ hàng đầu của Liên hiệp Công đoàn Thế giới (LHCĐTG). Đó là khẳng định của bà Anda Anastasaki - Trưởng ban Điều phối, Trụ sở LHCĐTG - trong hội nghị khu vực Châu Á - Thái Bình Dương về lao động nữ và vai trò của công đoàn (CĐ) do Tổng LĐLĐVN phối hợp với LHCĐTG tổ chức tại Hà Nội ngày 6.12.