Giúp người lao động nâng cao trình độ

NGỌC HÙNG |

Trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện chương trình công tác phối hợp về đẩy mạnh phong trào khuyến học, khuyến tài, LĐLĐ tỉnh Điện Biên đã thường xuyên quan tâm tổ chức triển khai, chỉ đạo và tuyên truyền, đẩy mạnh phong trào thi đua học tập nâng cao trình độ văn hóa, chuyên môn, ngoại ngữ và tin học trong CNVCLĐ. Giúp CNVCLĐ đáp ứng yêu cầu thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước…

Đến nay trên địa bàn tỉnh đã có trên 800 CĐCS có thành tích khuyến học, chiếm tỉ lệ gần 80%; Có 7.322 cán bộ đoàn viên CĐ tham gia hoạt động khuyến học. 100% CĐ các cơ sở trường học đều có tổ chức khuyến học và hoạt động có nền nếp, đã và đang góp phần quan trọng vào thúc đẩy phong trào thi đua dạy tốt, học tốt; nâng cao chất lượng hiệu quả về xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực; xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia, thúc đẩy sự nghiệp giáo dục của tỉnh phát triển.

Tại huyện Tuần Giáo, Điện Biên, Mường Ảng, thị xã Mường Lay, huyện Điện Biên Đông, ngành giao thông vận tải... đã có 100% CĐCS có tổ chức khuyến học; các cơ quan tỉnh cũng có 35 Ban Khuyến học cơ quan được thành lập và đã có nhiều Ban Khuyến học hoạt động nền nếp, có hiệu quả đóng góp tích cực cho công tác khuyến học, khuyến tài... Các cơ sở có tổ chức khuyến học đều bố trí cán bộ chủ chốt CĐ tham gia vào Ban Chấp hành, lãnh đạo chi hội, Ban Khuyến học…

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Điện Biên Hoàng Ngọc Vinh cho biết, hằng năm các cấp CĐ thường xuyên phối hợp chặt chẽ với các tổ chức đoàn thể cùng cấp để tổ chức động viên, khen thưởng cho gia đình CNVCLĐ và con em có thành tích xuất sắc trong công tác khuyến học. Ba năm qua, phong trào học tập nâng cao trình độ mọi mặt trong CNVCLĐ đã và đang có nhiều chuyển biến tích cực; nhiều tấm gương vượt khó, tự học, tự bồi dưỡng để nâng cao trình độ về mọi mặt cho bản thân và đã có 2.728 CBCNV tham gia các lớp bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ; 1.828 CNLĐ được bồi dưỡng nâng cao tay nghề và 350 CNLĐ thi tay nghề...

Bên cạnh đó, LĐLĐ tỉnh còn làm tốt việc vận động CNVCLĐ trên địa bàn tỉnh tham gia các hoạt động an sinh xã hội có hiệu quả. Điểm nổi bật là đã chủ động liên kết, phối hợp vận động các nhà hảo tâm, các doanh nghiệp, các tổ chức xã hội trong và ngoài tỉnh ủng hộ cho học sinh ở các địa bàn vùng khó khăn của tỉnh về vở viết, cặp sách, đồ dùng học tập, quần áo... với số tiền trị giá gần 4 tỉ đồng; trao học bổng cho học sinh với số tiền 393 triệu đồng, nhiều giáo viên được LĐLĐ tỉnh hỗ trợ làm nhà ở qua chương trình “Mái ấm CĐ”, làm nhà công vụ cho giáo viên và nhà lớp học cho học sinh, nhà ở bán trú cho học sinh với số tiền trị giá 550 triệu đồng. Ngoài ra, hằng năm, các CĐCS còn thăm hỏi, trao quà cho giáo viên, học sinh nhân ngày khai giảng năm học, ngày 20.11, ngày Tết Thiếu nhi 1.6, Rằm Trung thu, Tết cổ truyền... với số tiền hàng chục triệu đồng và tạo điều kiện cho con em được học tập và tích cực tham gia phòng, chống các tệ nạn xã hội xâm nhập trường học.

 

NGỌC HÙNG
TIN LIÊN QUAN

Lì xì mùa Tết hết cả tháng lương

Phương Minh |

"Để chuẩn bị tiền lì xì một mùa Tết đi tong cả tháng lương của tôi, thậm chí phải hơn khi tiền lì xì cũng leo thang theo giá cả" - chị Phạm Ngọc Anh (quận Cầu Giấy, Hà Nội) chia sẻ khi được hỏi về việc lì xì đầu năm.

Hàng nghìn người lỉnh kỉnh đồ đạc xuống Ga Thanh Hóa để về quê đón Tết

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Những ngày cận Tết Nguyên đán Quý Mão - 2023, tại nhà Ga Thanh Hóa đã đón hàng nghìn người về quê ăn Tết. Tại đây, nhiều người lỉnh kỉnh đồ đạc, “tay xách nách mang” hối hả ra xe người thân chờ sẵn để về đón Tết đoàn viên cùng gia đình.

Người dân chen chân trong siêu thị ngày cận Tết mua hàng giảm giá, bình ổn

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Với nhiều chương trình bình ổn giá, khuyến mãi, giảm giá, các siêu thị đang thu hút lượng lớn người dân đến tham quan, mua sắm Tết.

Ông Kissinger đổi lập trường, nêu kế hoạch Ukraina mới nhất

Song Minh |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger thay đổi lập trường, ủng hộ Ukraina gia nhập NATO.

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội than ế ẩm ngày giáp Tết

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Theo các tiểu thương bán hoa tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), năm nay giá hoa vẫn giữ mức ổn định, tăng cao nhất vào các ngày 29 và 30 Tết. Tuy nhiên, hàng hóa vẫn còn tiêu thụ chậm, chỉ bằng 50% so với mọi năm.

Những bản hợp đồng bom tấn tại V.League 2023

AN NGUYÊN |

Trước thềm mùa giải mới V.League 2023, các câu lạc bộ như Công an Hà Nội, Nam Định hay Thanh Hoá hoạt động rất tích cực trên thị trường chuyển nhượng với những bản hợp đồng "bom tấn" chất lượng.

Trách nhiệm cá nhân trong vụ Chủ tịch Vimedimex thâu tóm "đất vàng" ra sao?

Việt Dũng |

Hà Nội - Ngoài bị can Nguyễn Thị Loan - Chủ tịch Vimedimex và 8 người trong vụ dìm giá, thâu tóm 49.000 m2 đất, công an còn nêu trách nhiệm của nhiều cá nhân.

Chứng khoán: Tiếp tục tăng lên ngưỡng kháng cự 1.100 điểm

Gia Miêu |

Việc thị trường vượt vùng tích lũy có thể là tín hiệu kỹ thuật khiến dòng tiền quay lại thị trường chứng khoán.