Đồng lòng xây dựng nông thôn mới

TRƯƠNG HOÀNG |

LĐLĐ huyện Kỳ Sơn (Hòa Bình) luôn chú trọng đến công tác tuyên truyền vận động cán bộ đoàn viên CĐ và NLĐ thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và Điều lệ CĐ. Trong đó, chủ trương “Xây dựng nông thôn mới” được các cấp chính quyền và CĐ đồng lòng thực hiện.

Ông Nguyễn Xuân Dùng - Chủ tịch LĐLĐ huyện - cho biết, LĐLĐ huyện đã phát động phong trào “CĐ Kỳ Sơn chung sức xây dựng nông thôn mới” và đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của đoàn viên, NLĐ. Nhờ đó đến nay huyện Kỳ Sơn có 3/9 xã đạt tiêu chuẩn nông thôn mới, trong đó có phần đóng góp không nhỏ của cán bộ, đoàn viên, NLĐ trong các đơn vị, DN. Phát huy kết quả đó, năm 2017, LĐLĐ huyện triển khai tới các CĐCS trực thuộc việc huy động kinh phí hỗ trợ cho xã Phúc Tiến. Cụ thể, huy động mỗi đoàn viên hỗ trợ 30.000 đồng, mỗi doanh nghiệp hỗ trợ 500.000 đồng.

Với hơn 1.500 đoàn viên và 50 doanh nghiệp trên địa bàn, số tiền huy động được sẽ hỗ trợ làm một con đường, một sân cầu lông và một sân bóng chuyền, góp phần giúp xã Phúc Tiến hoàn thành các chỉ tiêu “nông thôn mới”. Công trình sẽ được gắn biển chào mừng ngày thành lập Công đoàn Việt Nam, nhân đại hội CĐ các cấp, tiến tới Đại hội CĐ lần thứ XII của Tổng LĐLĐVN. Cũng theo ông Nguyễn Xuân Dùng, cùng với các ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn huyện, phong trào “CĐ Kỳ Sơn chung sức xây dựng nông thôn mới” sẽ góp phần thực hiện tốt nghị quyết của HĐND huyện năm 2017.

“Bên cạnh đó, ngay từ đầu năm 2017, LĐLĐ huyện đã xây dựng kế hoạch phát động phong trào thi đua gắn liền với việc xây dựng cơ quan, đơn vị văn hóa đến các CĐCS, dựa trên các tiêu chí hoạt động cụ thể; gắn các phong trào thi đua với việc thực hiện phát triển KTXH của huyện và chương trình “Năm vì lợi ích đoàn viên CĐ” do Tổng LĐLĐVN đề ra. Để hoàn thành các nhiệm vụ trên, LĐLĐ huyện đã ký kết thi đua với Thường trực Huyện ủy trong việc tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên CĐ tích cực lao động sản xuất góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển KTXH, ổn định chính trị, đảm bảo an ninh quốc phòng…” - ông Nguyễn Xuân Dùng bổ sung.

TRƯƠNG HOÀNG
TIN LIÊN QUAN

Muốn phong trào mạnh, phải có những người làm nòng cốt

Xuân Trường |

Ông Trần Ngọc Quyến - Chủ tịch CĐ ngành GTVT Hà Nội - cho biết, muốn phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao phát triển tốt, các đơn vị phải chú trọng việc xây dựng lực lượng nòng cốt, hạt nhân của phong trào.

Hỗ trợ vốn cho nữ công nhân nghèo

QUẾ CHI |

Những năm qua, các cấp CĐ tỉnh Bắc Ninh luôn quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cũng như bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho CNVCLĐ trên địa bàn, trong đó có những nữ công nhân lao động (CNLĐ) nghèo.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

Muốn phong trào mạnh, phải có những người làm nòng cốt

Xuân Trường |

Ông Trần Ngọc Quyến - Chủ tịch CĐ ngành GTVT Hà Nội - cho biết, muốn phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao phát triển tốt, các đơn vị phải chú trọng việc xây dựng lực lượng nòng cốt, hạt nhân của phong trào.

Hỗ trợ vốn cho nữ công nhân nghèo

QUẾ CHI |

Những năm qua, các cấp CĐ tỉnh Bắc Ninh luôn quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cũng như bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho CNVCLĐ trên địa bàn, trong đó có những nữ công nhân lao động (CNLĐ) nghèo.