Doanh nghiệp tạo điều kiện tốt nhất để công đoàn hoạt động

THANH HÙNG |

Cty TNHH Thái Lừng (xã Hưng Khánh, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái) kinh doanh trong lĩnh vực xăng dầu, vận tải hàng hóa đường bộ và buôn bán vật liệu xây dựng. Giám đốc Cty TNHH Thái Lừng - bà Trần Thị Lừng luôn cho rằng, đối với doanh nghiệp (DN) thì lợi nhuận luôn là yếu tố sống còn nhưng không phải vì thế mà Cty không coi trọng quyền lợi của NLĐ.

Do đó, bà luôn mong muốn thành lập tổ chức CĐ và tạo điều kiện để CĐCS hoạt động tốt.

Bà Trần Thị Lừng chia sẻ: “Để tồn tại và phát triển lâu dài thì DN tư nhân rất cần đến tổ chức CĐ. Bởi thông qua tổ chức CĐ để hướng dẫn tập thể NLĐ làm việc theo nguyên tắc của tổ chức; hiểu biết về pháp luật lao động; đồng thời NLĐ cũng thông qua đó mà được bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình. Từ đó tạo ra sự dân chủ và bình đẳng giữa NLĐ và chủ DN. Hơn nữa khi NLĐ thấy mình được quan tâm, được đối xử công bằng, quyền lợi của họ được đảm bảo thì họ sẽ phấn đấu và có trách nhiệm hơn trong công việc của mình cũng như gắn bó với Cty”.

Đầu năm 2016, CĐCS Cty TNHH Thái Lừng trực thuộc LĐLĐ huyện Trấn Yên được thành lập, với 17 đoàn viên. Sự ra đời của tổ chức CĐ đã tạo nên những chuyển biến tích cực về nhận thức của từng thành viên trong Cty. Từ khi có tổ chức CĐ, việc quan tâm tới đời sống vật chất và tinh thần cho đoàn viên và NLĐ được tốt hơn nhiều. Bà Hoàng Thị Thanh Hiền - Chủ tịch CĐCS Cty TNHH Thái Lừng - cho biết: “Từ khi thành lập CĐ tại DN, lãnh đạo Cty đã luôn tạo điều kiện và đồng hành cùng CĐ trong mọi hoạt động. Theo đó, CĐCS đã phối hợp với lãnh đạo DN hỗ trợ kinh phí, vật liệu để xây dựng 2 ngôi nhà cho đoàn viên. Nhà ai bị thiệt hại do thiên tai đều được Cty và đoàn viên tương trợ giúp đỡ; hằng năm đoàn viên và NLĐ đều được đi tham quan nghỉ mát, chế độ thưởng lễ, Tết đều đủ và kịp thời. Việc làm này đã góp phần động viên NLĐ hăng say sản xuất, kinh doanh và gắn bó hơn với Cty”.

Được biết, năm 2018, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái đã tặng bằng khen cho DN Thái Lừng vì đã “Có thành tích xuất sắc trong công tác chăm lo việc làm, đời sống, chế độ chính sách cho NLĐ”.

THANH HÙNG
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.