Điểm đến lý tưởng của CNLĐ sau giờ giải lao

BẢO TRUNG |

Cty Mabuchi Motor (đóng tại Đà Nẵng, với 100% vốn đầu tư Nhật Bản, chuyên sản xuất xuất khẩu các loại motor cỡ nhỏ) vốn nổi tiếng với việc chú trọng đầu tư cơ sở hạ tầng, đảm bảo tối đa an toàn cho đội ngũ công nhân lao động (CNLĐ).

Mới đây, lãnh đạo Cty đã cho đầu tư trồng thử nghiệm mô hình “Vườn cây ăn quả” nhằm giúp anh em công nhân có nơi dừng chân, nghỉ ngơi thư giãn sau những giờ làm việc vất vả.

Trên nền diện tích hơn 300 mét vuông nằm ngay trong khuôn viên nhà máy chế xuất, Cty cho trồng một số loại cây ăn quả có thời gian ra quả ngắn như bưởi, mít, ổi, cóc. Bên cạnh đó, Cty chú trọng lắp đặt một hệ thống tưới tiêu hiện đại, thực hiện gắn thiết bị theo dõi tốc độ sinh trưởng hằng tuần của mỗi loài cây. Một đội ngũ khoảng 3 đến 4 người thay nhau túc trực, chăm bón và phát quang cỏ dại quanh khu vực. Ước tính Cty đã đầu tư gần 250 triệu đồng vào công trình này nhưng cũng nhờ vậy mà nơi đây trở thành điểm đến lý tưởng của CNLĐ sau mỗi giờ giải lao.

Không chỉ mang tính chất trang trí, “Vườn cây ăn quả” còn cho ra một sản lượng quả tương đối cao. Theo thông tin của đại diện CĐCS Cty Mabuchi Motor, nhờ việc áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật nên sâu, rầy rất ít phát sinh. Sau mỗi 3 tháng trong năm, phần lớn cây cho ra trái rất nhiều, anh em công nhân thường xuyên sử dụng quả nơi đây, một số còn tranh thủ mang về nhà hay làm quà cho bạn bè và người thân. Trong thời gian đến Cty dự tính sẽ cải tạo, sửa sang khu vực “Vườn cây ăn quả” thông thoáng và bắt mắt hơn nữa nhằm tạo sự thân thiện trong môi trường làm việc. Chị Trần Phượng, làm việc tại Cty, chia sẻ: “Kể từ ngày khu vườn ra đời, chị em công nhân rất phấn khởi, ngoài việc có trái cây tươi, sạch để ăn thì chúng tôi còn có nơi để giao lưu, sinh hoạt và đặc biệt là chụp ảnh lưu niệm. Tôi rất hài lòng với cách làm này của lãnh đạo Cty”.

Mới chỉ đưa vào thí nghiệm hơn một năm nhưng hiệu quả mà mô hình này mang lại cho đội ngũ CNLĐ ở đây là không phải bàn cãi. Cũng bởi vì nó thu hút quá nhiều CNLĐ đến nên Cty đã bố trí một quy định riêng cho vườn cây, cụ thể mỗi người chỉ được vào lúc nghỉ giữa ca, phải có công cụ đặc dụng để hái quả nhằm tránh làm hư hại cây và hái vừa đủ cho bản thân. Ông Nguyễn Hữu Giang - Phó Chủ tịch CĐ các Khu công nghiệp và chế xuất Đà Nẵng - cho biết: “Những Cty của Nhật luôn ý thức việc tạo điều kiện tốt nhất cho người lao động yên tâm làm việc. Bởi vậy nên tại các khu công nghiệp có các Cty Nhật thu hút rất đông người lao động. Với họ, người lao động là đối tượng ưu tiên quan tâm hàng đầu trong việc phát triển Cty”.

BẢO TRUNG
TIN LIÊN QUAN

CĐ TCty Điện lực miền Bắc: Hỗ trợ gần 1,5 tỉ đồng cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn

Tố Vân |

Ông Trần Nguyên Thắng - Phó Chủ tịch Công đoàn TCty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) - cho biết, CĐ TCty từ đầu năm đến nay đã đổi mới hoạt động chăm lo cho đoàn viên NLĐ, đảm bảo quyền an sinh xã hội cho NLĐ và tạo sự khác biệt về quyền, lợi ích của ĐVCĐ.

LĐLĐ TP Kon Tum tổ chức đại hội lần thứ X, nhiệm kỳ 2018-2023

Thanh Hòa |

Trong 2 ngày 22-23.3, CĐ thành phố Kon Tum tổ chức đại hội lần thứ X, nhiệm kỳ 2018-2023 với sự tham dự của 171 đại biểu ưu tú đại diện cho hơn 5.000 đoàn viên CĐ và NLĐ. Đồng chí Nghiêm Xuân Bang - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Kon Tum tới dự và phát biểu chỉ đạo.

Cty Pouchen Vina xây dựng thang bảng lương mới, nhiều công nhân phản đối

HÀ ANH CHIẾN |

Sau khi Cty ra kế hoạch tuyên truyền, lấy ý kiến về việc xây dựng thang bảng lương mới, nhiều công nhân đã phản đối. LĐLĐ tỉnh Đồng Nai đã kịp thời vào cuộc để đảm bảo quyền lợi cho hàng ngàn công nhân Pouchen Vina.

Hàng quán TPHCM mở cửa mùng 3 Tết, chưa ghi nhận tình trạng "chặt chém"

Huân Cao |

Mùng 3 Tết (ngày 24.1), nhiều hàng quán ở TPHCM đã mở cửa hoạt động phục vụ khách. Theo ghi nhận của PV, nhiều quán đều phụ thu thêm 10% để bù đắp chi phí tăng cao và trả lương thêm cho nhân viên phục vụ ngày Tết.

Dự báo diễn biến không khí lạnh trong những ngày Tết Nguyên đán tiếp theo

AN AN |

Cơ quan khí tượng cho biết, trong những ngày nghỉ tiếp theo của kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2023, không khí lạnh duy trì cường độ ổn định tác động đến thời tiết Bắc Bộ và Trung Bộ.

Về nơi kiêng tiêu tiền trong ngày Tết ở Sơn La

Chuyên Công |

Tết người Mông ở một số địa phương vùng cao Tây Bắc có những tập tục, tín ngưỡng đặc trưng và lâu đời, được truyền từ đời này sang đời khác. Trong đó phải kể đến tập tục kiêng tiêu tiền, kiêng ăn rau và cơm chan canh, cho dụng cụ lao động nghỉ ngơi...

Chia sẻ cuối của bà Jacinda Ardern trên cương vị Thủ tướng New Zealand

Thanh Hà |

Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern ngày 24.1 bày tỏ biết ơn thời gian tại vị đồng thời nhấn mạnh những vụ quấy rối trực tuyến liên tục không phải là lý do khiến bà từ chức.

Những mẻ cá đầu năm mới của người dân miền biển Thái Bình

Lương Hà |

Với ngư dân miền biển Thái Bình, chuyến ra khơi đầu năm ngoài hy vọng những mẻ lưới thắng lợi, đầy ắp cá tôm, còn mang ý nghĩa cầu mong cho một năm thuận buồm xuôi gió.

CĐ TCty Điện lực miền Bắc: Hỗ trợ gần 1,5 tỉ đồng cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn

Tố Vân |

Ông Trần Nguyên Thắng - Phó Chủ tịch Công đoàn TCty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) - cho biết, CĐ TCty từ đầu năm đến nay đã đổi mới hoạt động chăm lo cho đoàn viên NLĐ, đảm bảo quyền an sinh xã hội cho NLĐ và tạo sự khác biệt về quyền, lợi ích của ĐVCĐ.

LĐLĐ TP Kon Tum tổ chức đại hội lần thứ X, nhiệm kỳ 2018-2023

Thanh Hòa |

Trong 2 ngày 22-23.3, CĐ thành phố Kon Tum tổ chức đại hội lần thứ X, nhiệm kỳ 2018-2023 với sự tham dự của 171 đại biểu ưu tú đại diện cho hơn 5.000 đoàn viên CĐ và NLĐ. Đồng chí Nghiêm Xuân Bang - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Kon Tum tới dự và phát biểu chỉ đạo.

Cty Pouchen Vina xây dựng thang bảng lương mới, nhiều công nhân phản đối

HÀ ANH CHIẾN |

Sau khi Cty ra kế hoạch tuyên truyền, lấy ý kiến về việc xây dựng thang bảng lương mới, nhiều công nhân đã phản đối. LĐLĐ tỉnh Đồng Nai đã kịp thời vào cuộc để đảm bảo quyền lợi cho hàng ngàn công nhân Pouchen Vina.