Để đoàn viên, người lao động hiểu và gắn bó với công đoàn

VŨ HẢI |

Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục, vận động phát triển đoàn viên CĐ, kết hợp cải tiến nội dung và hình thức sinh hoạt, CĐCS Nhà máy Z183 thuộc Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng đã thu hút, tập hợp được đông đảo người lao động (NLĐ) gia nhập tổ chức CĐ.

Theo đó, CĐCS Cty đã tuyên truyền quyền và lợi ích NLĐ tham gia tổ chức CĐ thông qua hệ thống phát thanh, truyền thông nội bộ, treo khẩu hiệu, áp phích để NLĐ dễ hiểu, dễ nhớ. CĐCS cũng làm tốt vai trò cầu nối giữa người sử dụng lao động và NLĐ, góp phần tích cực xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp. CĐCS chủ động tham gia xây dựng nội quy lao động, thang bảng lương, quy chế trả lương trong doanh nghiệp theo hướng khích lệ NLĐ làm việc, thúc đẩy tăng năng suất, chất lượng sản phẩm, ký thỏa ước lao động tập thể có lợi hơn so với quy định pháp luật (về chế độ nghỉ phép, bồi dưỡng độc hại, tiền lương, tiền thưởng…) đem lại lợi ích thiết thực cho NLĐ và doanh nghiệp. Theo đó năm 2016, doanh thu của Nhà máy Z183 tăng 2,14 lần, lợi nhuận tăng gấp 1,8 lần, năng suất lao động tăng 2,08 lần, thu nhập bình quân NLĐ đạt 8,45 triệu đồng/người/tháng, tăng 1,62 lần so với năm 2012.

CĐCS cũng luôn chia sẻ khó khăn, động viên NLĐ, ủng hộ các chủ trương, giải pháp xây dựng đơn vị phát triển, trong đó có những việc khi thực hiện tác động nhiều đến tâm tư, tình cảm của NLĐ như tinh giản lao động gián tiếp.

Bên cạnh đó, CĐCS nhà máy chủ động thăm hỏi động viên đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, đối tượng chính sách, các trường hợp ốm đau, rủi ro đột xuất với tổng kinh phí trên 300 triệu đồng, phối hợp chỉ huy nhà máy sử dụng hiệu quả quỹ phúc lợi. Trong 5 năm đã chi bồi dưỡng độc hại 1,4 tỉ đồng, bồi dưỡng ăn ca 12,5 tỉ đồng, tham quan nghỉ dưỡng 2,1 tỉ đồng, trang bị bảo hộ, quân trang 3,1 tỉ đồng… Hằng năm đề xuất cho khoảng 23 lượt đoàn viên, NLĐ vay vốn phát triển kinh tế gia đình với kinh phí trên 200 triệu đồng mỗi năm, xây dựng “Mái ấm CĐ” cho đoàn viên…

CĐCS nhà máy tích cực đổi mới nội dung, mỗi kỳ sinh hoạt CĐCS tập trung vào 1-2 nội dung cơ bản, không dàn trải nhiều hoặc rập khuôn cứng nhắc. Trong sinh hoạt luôn lấy NLĐ làm trung tâm nhằm phát huy trí tuệ cá nhân, tạo nên sức mạnh tập thể, tạo không khí cởi mở, dân chủ để đoàn viên gắn bó với tổ chức CĐ, coi tổ chức CĐ là ngôi nhà chung 
của NLĐ.

Từ các hoạt động thiết thực trên, 100% NLĐ nhà máy khi ký hợp đồng lao động đều tự nguyện gia nhập tổ chức CĐ. Qua đó, góp phần xây dựng đơn vị ổn định, phát triển về mọi mặt, liên tục trong các năm 2012-2016, nhà máy đạt đơn vị quyết thắng; được tặng thưởng Huân chương Lao Động hạng Nhì; 4 năm liên tục được UBND tỉnh Yên Bái tặng cờ thi đua; là CĐCS 5 năm liền được Tổng cục Chính trị tặng bằng khen, cờ thi đua.

VŨ HẢI
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.