Đề cao những nguyên tắc vàng về an toàn lao động

VŨ HẢI |

Chi nhánh Mỏ tuyển đồng Sin Quyền Lào Cai đóng tại xã Bản Vược (huyện Bát Xát) hiện có 693 đoàn viên làm việc tại các bộ phận khác nhau. Trong đó, trên 70% số NLĐ ở các bộ phận trực tiếp sản xuất nên việc đảm bảo an toàn sản xuất luôn được đơn vị đặc biệt quan tâm.

Đáng chú ý, CĐCS luôn đề cao những “nguyên tắc vàng” trong lao động sản xuất như “An toàn là bạn, tai nạn là thù” hay “An toàn để sản xuất, sản xuất phải an toàn”. Theo Chủ tịch CĐ chi nhánh Lương Thị Minh Huệ, mỗi cá nhân, đơn vị khi tổ chức hoặc tham gia sản xuất phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy trình an toàn lao động, coi đó là yếu tố quyết định hiệu quả, thương hiệu cũng như sự phát triển bền vững của đơn vị. Do đó, trong năm qua, đơn vị không để xảy ra tai nạn lao động.

Để làm được điều này, năm nào cũng vậy, từ đầu năm, chi nhánh tổ chức rà soát mạng lưới an toàn vệ sinh lao động tại các phân xưởng, tổ, đội sản xuất. Qua đó, những nội dung, hạng mục không đạt yêu cầu sẽ được CĐ lên danh sách sửa chữa hoặc nâng cấp, thay thế. Chi nhánh thường xuyên đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, ứng dụng công nghệ mới vào sản xuất, cải tiến kỹ thuật, cải thiện điều kiện làm việc… để hạn chế yếu tố nguy hiểm, độc hại đối với NLĐ như đầu tư hệ thống phun sương, quạt thông gió, trồng cây xanh... Tính riêng việc trồng cây, cải tạo môi trường, mỗi năm chi nhánh dành khoảng 300 triệu đồng.

Để việc đảm bảo an toàn đi vào chiều sâu và được tổ chức theo hệ thống, chi nhánh ban hành nhiều nghị quyết liên tịch về công tác an toàn - bảo hộ lao động với những điều khoản nghiêm ngặt có tính bắt buộc. Định kỳ hằng quý, tổ chức CĐ sẽ phối hợp cùng bộ phận chuyên môn kiểm tra công tác này tại các phân xưởng.

Phó Quản đốc phụ trách Phân xưởng Tuyển khoáng Trần Thuận Đức, người gắn bó nhiều năm với mỏ đồng này, cho biết, làm việc trong môi trường khá khắc nghiệt nên phân xưởng luôn quán triệt đến NLĐ phải tuân thủ các quy định, quy trình lao động, đặt yếu tố an toàn lên hàng đầu. Tùy theo vị trí việc làm, NLĐ sẽ được trang bị bảo hộ lao động chuyên dụng. Đồng thời, bồi dưỡng độc hại cho lao động các mức theo quy định.

Song song với việc cải tạo môi trường lao động, điều kiện làm việc, CĐCS chi nhánh cũng tập trung tuyên truyền nâng cao nhận thức cho NLĐ trong việc đảm bảo an toàn cho bản thân, tập thể và tài sản của đơn vị.

VŨ HẢI
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.