Dấu ấn công đoàn trong xây dựng nông thôn mới ở Tiền Giang

HÙNG QUAN |

Tân Phú Đông là huyện cù lao nằm giữa sông Tiền, mới được thành lập, được xem là khó khăn nhất miền Tây, tổ chức CĐ ở đây cũng hoạt động trong điều kiện khó khăn, thiếu thốn chung.

Dù vậy, nhờ xây dựng phong trào gắn chặt với đặc thù của huyện, các cấp CĐ ở đây đã ghi đậm dấu ấn trong xây dựng nông thôn mới (NTM).

Năm 2018, các CĐCS trong huyện dựa vào đặc điểm của ngành, địa phương, đơn vị mình để xây dựng kế hoạch và tổ chức nhiều nội dung, hình thức thi đua thiết thực sát với tình hình thực tế. Các CĐCS đã phối hợp tốt với chính quyền tổ chức tốt phong trào thi đua trong cán bộ, CNVCLĐ nhằm thực hiện xây dựng NTM.

Trong đó, CĐ khối trường học vận động thầy cô giáo thi đua “Dạy tốt - Học tốt”, nỗ lực xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia, góp phần thực hiện tốt các tiêu chí về giáo dục trong xây dựng xã đạt chuẩn NTM; CĐ Y tế với chương trình công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân vùng đặc biệt khó khăn, thực hiện có hiệu quả chương trình tiêm chủng, khám - chữa bệnh theo tiêu chí NTM; CĐCS Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện đưa nhiều tin, bài về NTM.

Bên cạnh đó, rất nhiều cán bộ, công chức, viên chức làm gương hiến đất làm đường, đóng góp xóa đói giảm nghèo, chuyển đổi nhận thức canh tác, sản xuất, tạo sự lan tỏa ra xã hội, thúc đẩy tiến trình xây dựng NTM trong toàn huyện.

Chủ tịch LĐLĐ huyện Tân Phú Đông - ông Lê Văn Hùng cho biết, tổ chức CĐ của 6/6 xã trên địa bàn huyện đều thực hiện một mô hình xây dựng NTM mới. Ở xã Tân Thới, CĐCS thực hiện mô hình “Nâng cao vai trò, trách nhiệm của cán bộ, công chức trong việc thực hiện nhiệm vụ tại cơ quan”. CĐCS xã Phú Đông chọn mô hình “Nâng cao chất lượng công tác tham mưu góp phần hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn của cơ quan, đơn vị. Còn tại xã Phú Thạnh, mô hình “Nâng cao hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác văn phòng” của CĐCS xã đã tạo sinh khí mới trong xã. CĐCS xã Tân Phú đã rất thiết thực với mô hình “Nâng cao hiệu quả các cuộc họp của xã”.

Đặc biệt, trong năm 2018, mỗi CĐCS khối trong huyện nhận đỡ đầu 1 CĐCS xã tham gia xây dựng NTM, như: CĐCS Khối vận của huyện đã phối hợp với CĐCS xã Phú Đông vận động kinh phí thực hiện công trình trải đá con đường dài 960m, tổng kinh phí trên 22 triệu đồng; CĐCS khối 1,2 Nhà nước và CĐCS Khối nội chính cùng CĐCS xã Phú Tân thực hiện công trình cấp nước trên 23 triệu đồng chào mừng Đại hội CĐVN lần thứ XII, giúp người dân ấp Phú Hữu thoát cảnh thiếu nước sinh hoạt.

Với những kết quả đạt được, phong trào chung tay xây dựng NTM ở huyện Tân Phú Đông in đậm dấu ấn của CĐ, từ đó góp phần làm lan tỏa, thúc đẩy nhanh hơn trong phong trào xây dựng NTM trong toàn huyện.

HÙNG QUAN
TIN LIÊN QUAN

Xây dựng nông thôn mới không “bỏ quên” môi trường

L.L |

UBND TP.Hà Nội vừa đề nghị sở, ngành liên quan tiếp tục đẩy mạnh chỉ đạo triển khai thực hiện Đề án thí điểm hoàn thiện và nhân rộng mô hình bảo vệ môi trường trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2017-2020 tại các xã khó khăn, biên giới, hải đảo...

Năm 2019, đưa chương trình nông thôn mới về đích trước hạn

L.V |

Sau gần 9 năm thực hiện, Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới (NTM) cả nước đã có 3.687 xã (41,32%) được công nhận đạt chuẩn NTM, bình quân đạt 14,3 tiêu chí/xã; còn 47 xã dưới 5 tiêu chí. Dự kiến đến năm 2019 sẽ hoàn thành trước hạn mục tiêu Chính phủ giao.

Năm 2019, 50% xã cán đích xây dựng nông thôn mới trước thời hạn 1 năm

L.V |

Ngày 6.12, chủ trì Hội nghị toàn quốc xây dựng nông thôn mới (NTM) gắn với phát triển du lịch nông thôn cùng với lãnh đạo các bộ, ngành trung ương, 50 địa phương, các chuyên gia kinh tế, du lịch và doanh nghiệp, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ đã chỉ đạo tháo gỡ nhiều vấn đề để phát triển du lịch nông thôn.

Shipper mỏi tay giao hàng dịp cận Tết Nguyên đán Quý Mão

Vương Trần |

Những ngày cận Tết Nguyên đán Quý Mão, nhiều shipper với thùng hàng phía sau yên xe len lỏi khắp các ngõ ngách của thành phố để kịp giao hàng tận nhà cho khách.

Khán giả mong chờ Cô Đẩu tái xuất Táo Quân 2023

Nhóm PV |

Suốt 20 năm qua, chương trình Gặp nhau cuối năm - Táo Quân đã trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu của mỗi người dân Việt Nam mỗi đêm 30 Tết. Báo Lao Động đã có cuộc phỏng vấn ngắn về những kỉ niệm với Táo Quân của người dân.

Do khó khăn, khoảng 450.000 lao động ở lại Bình Dương ăn Tết

ĐÌNH TRỌNG |

Tại Bình Dương, có khoảng 450.000 lao động ngoại tỉnh không về quê dịp Tết. Nguyên nhân số lượng lớn công nhân ở lại Bình Dương ăn Tết do điều kiện kinh tế, cuộc sống còn nhiều khó khăn, không đủ chi phí để về quê.

Hà Nội: Tấp nập người mua, kẻ bán tại chợ hoa Hoàng Hoa Thám ngày cận Tết

PHẠM ĐÔNG - HỮU CHÁNH |

Những ngày cuối năm, đường Hoàng Hoa Thám trở nên rất náo nhiệt và nhộn nhịp, nhiều người dân Hà Nội đã tới đây mua sắm các cây cảnh, hoa cảnh để trang trí dịp Tết Quý Mão 2023.

Tóc Tiên: “Tết tôi thường cùng chồng về Hà Nội đón năm mới”

Mi Lan |

Nữ ca sĩ Tóc Tiên chia sẻ, cô thích khí hậu se lạnh, những món ăn đường phố ở Hà Nội. Tóc Tiên thường cùng chồng là nhà sản xuất âm nhạc Hoàng Touliver về Hà Nội đón năm mới.

Xây dựng nông thôn mới không “bỏ quên” môi trường

L.L |

UBND TP.Hà Nội vừa đề nghị sở, ngành liên quan tiếp tục đẩy mạnh chỉ đạo triển khai thực hiện Đề án thí điểm hoàn thiện và nhân rộng mô hình bảo vệ môi trường trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2017-2020 tại các xã khó khăn, biên giới, hải đảo...

Năm 2019, đưa chương trình nông thôn mới về đích trước hạn

L.V |

Sau gần 9 năm thực hiện, Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới (NTM) cả nước đã có 3.687 xã (41,32%) được công nhận đạt chuẩn NTM, bình quân đạt 14,3 tiêu chí/xã; còn 47 xã dưới 5 tiêu chí. Dự kiến đến năm 2019 sẽ hoàn thành trước hạn mục tiêu Chính phủ giao.

Năm 2019, 50% xã cán đích xây dựng nông thôn mới trước thời hạn 1 năm

L.V |

Ngày 6.12, chủ trì Hội nghị toàn quốc xây dựng nông thôn mới (NTM) gắn với phát triển du lịch nông thôn cùng với lãnh đạo các bộ, ngành trung ương, 50 địa phương, các chuyên gia kinh tế, du lịch và doanh nghiệp, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ đã chỉ đạo tháo gỡ nhiều vấn đề để phát triển du lịch nông thôn.