Công đoàn xây dựng văn hóa tại doanh nghiệp

Hải Anh |

Văn hóa doanh nghiệp là một trong những yếu tố quan trọng để người lao động thi đua, phấn đấu. Do đó, Công đoàn Công ty Cổ phần Lọc hoá dầu Bình Sơn (BSR) đã và đang chủ động tham gia tổ chức triển khai có hiệu quả.

Một trong những điều đầu tiên là Công đoàn cơ sở BSR liên tục duy trì và giữ vững phong trào thi đua trong giai đoạn vận hành thương mại, đã thường xuyên bám sát nhiệm vụ, chủ động phát động các phong trào thi đua thiết thực, có sức lan toả, có tác động đến nhận thức và hành động của mỗi cán bộ công nhân viên.

Công đoàn BSR đã chỉ đạo triển khai phát triển, nâng tầm nội dung của phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo qua việc triển khai đồng loạt các phong trào thi đua như Phong trào xây dựng Container - Nơi làm việc xanh, sạch, đẹp tại các khu vực sản xuất trong nhà máy; Góc làm việc sạch đẹp, phong trào thực hiện nếp sống văn minh và tác phong công nghiệp Dầu khí; Cuộc vận động “Nói không với thuốc lá”; Cuộc thi “Không gian sáng tạo” để tham gia tái tạo Văn hoá Petrovietnam; Xây dựng văn hoá BSR với 5 giá trị cốt lõi “Chính trực - Chuyên nghiệp - Đoàn kết - Sáng tạo - Hiệu quả”, cùng với các phong trào rèn mới bản thân theo chương trình lan tỏa “7 thói quen hiệu quả”…

Chính từ tính thiết thực mà các phong trào đó không chỉ thu hút được đông đảo đoàn viên, người lao động tham gia thực hiện mà qua đó đang hình thành một lớp người lao động BSR luôn tự làm mới bản thân, hết lòng cho công việc. Họ có tác phong làm việc chuyên nghiệp, sống nghĩa tình, thân thiện với môi trường, có trách nhiệm với quê hương, đất nước. Điều này đã và đang tạo nên một tập thể thống nhất giữa ý chí và hành động.

Hiện nay, BSR cũng đã thành lập Hội đồng Khoa học công nghệ, ban hành các quy chế, quy trình trong lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ nhằm hỗ trợ, thúc đẩy công tác nghiên cứu, sáng kiến cải tiến, đổi mới sáng tạo quy định về tổ chức, hoạt động, hướng dẫn cụ thể phương thức và các bước triển khai chi tiết công tác quản lý sáng kiến, sáng chế, chi tiêu, quản lý quỹ, quản lý tài sản...

Bên cạnh đó, BSR đã ban hành quy định về chế độ chính sách khen thưởng, tăng lương cho các cá nhân, tập thể đạt thành tích trong công tác sáng kiến, cải tiến, đem lại hiệu quả cho công ty để khuyến khích cán bộ công nhân viên và tạo phong trào thi đua sâu rộng trong toàn công ty.

Để tạo điều kiện thuận lợi trong việc ghi nhận các ý tưởng, sáng kiến cải tiến và sớm đưa các ý tưởng vào áp dụng thực tế, công ty đã điện tử hóa các bước thực hiện trong việc đề xuất, đánh giá và xét công nhận.

Các thành quả đạt được nói trên là minh chứng cho định hướng, chính sách quản trị hoàn toàn đúng đắn của ban lãnh đạo BSR ngay từ những ngày đầu đưa Nhà máy lọc dầu Dung Quất đi vào hoạt động. Bên cạnh đó là sự chủ động và luôn đổi mới của tổ chức Công đoàn trong tuyên truyền, động viên đoàn viên, người lao động cũng như đồng hành cùng công ty để góp phần quan trọng xây dựng văn hóa doanh nghiệp.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Người lao động yên tâm làm việc vì có Công đoàn chăm lo

Linh Nguyên |

Công ty Cổ phần 22 thuộc Tổng Cục Hậu cần (Bộ Quốc phòng) có trên 300 người lao động (NLĐ). Lãnh đạo chỉ huy và Công đoàn cơ sở Công ty cụ thể hoá việc chăm lo cho NLĐ bằng việc cải thiện điều kiện làm việc, tăng cường dinh dưỡng mùa nóng cũng như thời gian sản xuất giai đoạn phòng, chống dịch. Điều này đã làm cho NLĐ yên tâm cống hiến.

Công đoàn Hà Nội tích cực thực hiện Chương trình "Sóng và máy tính cho em"

Kiều Vũ |

Hà Nội – Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội đã trao ủng hộ số tiền 100 triệu đồng đến lãnh đạo Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hà Nội nhằm hưởng ứng Chương trình “Sóng và máy tính cho em”.

Hơn 1 vạn người lao động Quảng Ninh đua tài tại Ngày hội Văn hóa –thể thao

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Ngày hội Văn hóa thể thao Công nhân, viên chức, lao động tỉnh Quảng Ninh lần thứ IX, năm 2021 sáng nay đã khai mạc tại TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Đây là hoạt động thiết thực chăm lo đời sống tinh thần cho người lao động và là hoạt động trọng tâm của các cấp Công đoàn Quảng Ninh chào mừng 58 năm ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh 30.10 (1963 - 2021).

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Người lao động yên tâm làm việc vì có Công đoàn chăm lo

Linh Nguyên |

Công ty Cổ phần 22 thuộc Tổng Cục Hậu cần (Bộ Quốc phòng) có trên 300 người lao động (NLĐ). Lãnh đạo chỉ huy và Công đoàn cơ sở Công ty cụ thể hoá việc chăm lo cho NLĐ bằng việc cải thiện điều kiện làm việc, tăng cường dinh dưỡng mùa nóng cũng như thời gian sản xuất giai đoạn phòng, chống dịch. Điều này đã làm cho NLĐ yên tâm cống hiến.

Công đoàn Hà Nội tích cực thực hiện Chương trình "Sóng và máy tính cho em"

Kiều Vũ |

Hà Nội – Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội đã trao ủng hộ số tiền 100 triệu đồng đến lãnh đạo Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hà Nội nhằm hưởng ứng Chương trình “Sóng và máy tính cho em”.

Hơn 1 vạn người lao động Quảng Ninh đua tài tại Ngày hội Văn hóa –thể thao

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Ngày hội Văn hóa thể thao Công nhân, viên chức, lao động tỉnh Quảng Ninh lần thứ IX, năm 2021 sáng nay đã khai mạc tại TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Đây là hoạt động thiết thực chăm lo đời sống tinh thần cho người lao động và là hoạt động trọng tâm của các cấp Công đoàn Quảng Ninh chào mừng 58 năm ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh 30.10 (1963 - 2021).