Công đoàn vào bếp nấu “bữa ăn trưa vui vẻ” cho công nhân

HƯNG THƠ |

Hơn 1 năm qua, Công đoàn (CĐ) Cty TNHH Dệt may VTJ - Toms (gọi tắt là Cty Dệt may VTJ -Toms; trụ sở tại huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị) đã thực hiện “bữa ăn trưa vui vẻ” vào ngày cuối tuần cho hơn 600 công nhân (CN).

Bên cạnh đó, CĐ ở nơi này luôn có sự vận dụng linh hoạt để tổ chức các chương trình động viên, khích lệ người lao động (NLĐ), giúp họ yên tâm sản xuất, gắn bó và cống hiến xây dựng doanh nghiệp ngày càng đi lên.

Cán bộ công đoàn vào bếp

Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28.7) thì trước đó một ngày, “Bữa trưa vui vẻ” của Cty Dệt may VTJ-Toms diễn ra. Từ chiều hôm trước, các cán bộ CĐ của công ty đã đến trang trại của một hộ dân, chọn mua 6 con lợn loại 30kg/con, rồi liên hệ với lò mổ và lò quay lợn. Sáng hôm sau, các thành viên trong ban chấp hành CĐ cùng nhân viên nhà bếp đi chợ sớm để chọn nguyên liệu chất lượng, chế biến thêm các món ăn khác.

Trưa hôm đó, hơn 600 người lao động (NLĐ) của công ty này được thưởng thức một bữa ngon miệng với món thịt lợn quay, xôi, cơm canh và trái cây tráng miệng.

Hơn 1 năm nay, tại công ty này, cứ vào ngày thứ 7 (2 tuần tổ chức 1 lần), cán bộ CĐ lại đi chợ, vào bếp để cùng nấu bữa ăn như trên cho NLĐ. Ngoài việc bỏ công, bỏ sức, CĐ của công ty còn trích quỹ, hỗ trợ 6.000 đồng/1 người/bữa ăn để tăng chất lượng cho bữa ăn này.

“Chúng tôi gọi đó là “bữa ăn trưa vui vẻ”, vì không chỉ thức ăn của hôm đó sẽ ngon hơn, chất lượng hơn mà còn ấm áp hơn vì cán bộ CĐ đã cùng chung tay nấu nướng” - chị Lê Thị Hiền, Chủ tịch CĐ Cty Dệt may VTJ-Toms, nói.

Gặp khó là có công đoàn

Cách đây không lâu, nắng nóng trên diện rộng kéo dài tại tỉnh Quảng Trị, khiến NLĐ làm việc trong nhà xưởng tại Cty dệt may VTJ-Toms cũng bị ảnh hưởng. Ban chấp hành CĐ của công ty lên kế hoạch thực hiện “thùng nước giải nhiệt mùa hè”. Rau má, quả bí đao được mua về, cán bộ CĐ lại tranh thủ giờ nghỉ nấu thành nước, cho thêm đường và đá lạnh thành món giải nhiệt rất tốt. Vào giờ nghỉ, CN đến uống, và rót đầy chai mang về nơi làm việc. Ai cũng phấn khởi, đặc biệt là số công nhân làm ở lò hơi xử lý nước, cơ điện, nhuộm…

Anh Nguyễn Văn Đỏ - CN xưởng nhuộm - nói rằng, chỉ riêng món nước giải khát đã thấy được sự quan tâm của tổ chức CĐ với NLĐ. “Việc nhỏ thôi, nhưng đúng cái chúng tôi cần, rất thiết thực” - anh Đỏ nói.

Bên cạnh việc quan tâm nâng cao chất lượng bữa ăn cho NLĐ, CĐ Cty TNHH Dệt may VTJ- Toms cũng đã có nhiều hoạt động thiết thực nhằm đảm bảo quyền lợi cho NLĐ. Trong năm vừa qua, CĐ đã tổ chức tặng quà, vui tất niên cho toàn thể cán bộ, CNLĐ trong toàn công ty với số tiền trên 200 triệu đồng; tặng quà cho đoàn viên CĐ trị giá gần 60 triệu đồng. Tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho NLĐ, hỗ trợ NLĐ các chi phí xăng xe chuyên cần, chi phí nuôi con nhỏ dưới 6 tuổi; hỗ trợ bữa ăn phụ cho phụ nữ mang thai, bồi dưỡng nặng nhọc độc hại bằng hiện vật cho CN.

Việc thực hiện các chế độ về tiền lương, tiền công, BHXH, BHYT, BH thất nghiệp của đoàn viên và NLĐ luôn được thực hiện đầy đủ theo quy định của pháp luật với mức lương bình quân từ 5.500.000 - 6.000.000 đồng/người/tháng. Hàng quý, đơn vị duy trì việc thực hiện đối thoại định kì với người sử dụng lao động nhằm giải tỏa những khó khăn, vướng mắc, đề xuất kiến nghị của NLĐ.

HƯNG THƠ
TIN LIÊN QUAN

Công đoàn giúp gia đình đoàn viên khó khăn có cuộc sống ổn định

QUẾ CHI - H.V.M - N.DƯƠNG - N.D - NAM DƯƠNG ghi |

Trải qua 90 năm đồng hành cùng đất nước, tổ chức CĐ Việt Nam đã làm tốt vai trò đại diện, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, người lao động. Nhân dịp kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập CĐ Việt Nam (28.7.1929 - 28.7-2019), Báo Lao Động đã ghi lại những lời tri ân của đoàn viên đối với tổ chức CĐ; những ý kiến đóng góp của cán bộ CĐ với mong muốn tổ chức hoạt động tốt hơn trong tình hình mới.

Nhiều cách làm mới vì lợi ích đoàn viên, người lao động

LÊ PHI LONG |

Các cấp Công đoàn (CĐ) Quảng Bình đã có nhiều nỗ lực với các biện pháp thiết thực, cụ thể; nhiều cách làm mới trong việc triển khai các hoạt động nhằm chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho đoàn viên (ĐV), người lao động (NLĐ).

CĐ Công thương VN: Thực hiện tốt chức năng đại diện, chăm lo đoàn viên

HÀ ANH |

Từ đầu năm đến nay, các cấp Công đoàn Công thương Việt Nam (CĐ CTVN) đã chú trọng nâng cao hiệu quả việc thực hiện nhiệm vụ đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động (NLĐ), chăm lo lợi ích thiết thực cho đoàn viên… Các hoạt động thiết thực đã góp phần ổn định đời sống đoàn viên và xây dựng được mối quan hệ lao động hài hoà tại doanh nghiệp.

Hàng trăm khách Việt có mặt ở Thái Lan cổ vũ trận chung kết AFF Cup

Ý Yên |

Từ 17h, không khí bên ngoài sân vận động Thammasat đã nóng lên với tiếng reo hò cổ vũ của hàng trăm cổ động viên trước trận chung kết AFF Cup giữa Việt Nam và Thái Lan.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Công đoàn giúp gia đình đoàn viên khó khăn có cuộc sống ổn định

QUẾ CHI - H.V.M - N.DƯƠNG - N.D - NAM DƯƠNG ghi |

Trải qua 90 năm đồng hành cùng đất nước, tổ chức CĐ Việt Nam đã làm tốt vai trò đại diện, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, người lao động. Nhân dịp kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập CĐ Việt Nam (28.7.1929 - 28.7-2019), Báo Lao Động đã ghi lại những lời tri ân của đoàn viên đối với tổ chức CĐ; những ý kiến đóng góp của cán bộ CĐ với mong muốn tổ chức hoạt động tốt hơn trong tình hình mới.

Nhiều cách làm mới vì lợi ích đoàn viên, người lao động

LÊ PHI LONG |

Các cấp Công đoàn (CĐ) Quảng Bình đã có nhiều nỗ lực với các biện pháp thiết thực, cụ thể; nhiều cách làm mới trong việc triển khai các hoạt động nhằm chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho đoàn viên (ĐV), người lao động (NLĐ).

CĐ Công thương VN: Thực hiện tốt chức năng đại diện, chăm lo đoàn viên

HÀ ANH |

Từ đầu năm đến nay, các cấp Công đoàn Công thương Việt Nam (CĐ CTVN) đã chú trọng nâng cao hiệu quả việc thực hiện nhiệm vụ đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động (NLĐ), chăm lo lợi ích thiết thực cho đoàn viên… Các hoạt động thiết thực đã góp phần ổn định đời sống đoàn viên và xây dựng được mối quan hệ lao động hài hoà tại doanh nghiệp.