Công đoàn phát động phong trào “Chống rác thải nhựa”

Q.CHI |

LĐLĐ TP.Bắc Giang (tỉnh Bắc Giang) vừa phối hợp tổ chức Lễ phát động “Chống rác thải nhựa”; hưởng ứng Tháng Hành động vì môi trường và Ngày Môi trường Thế giới năm 2019.

Tại lễ phát động, Ban tổ chức (BTC) buổi lễ đã kêu gọi các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị - xã hội và từng cán bộ đoàn viên, hội viên, bằng những hành động thiết thực thay đổi hành vi, thói quen sử dụng túi nylon, sản phẩm nhựa khó phân hủy, sử dụng một lần. Bên cạnh đó, BTC phát động sự tham gia của cộng đồng trong thu gom, phân loại các sản phẩm đã sử dụng làm từ nhựa, bao bì, túi nylon và vận chuyển đến nơi tái chế, xử lý theo quy định, hãy phân loại rác thải (hữu cơ, vô cơ...).

Theo ông Bùi Văn Khước - Chủ tịch LĐLĐ TP.Bắc Giang, lễ phát động nhằm nâng cao nhận thức của mỗi cán bộ, đoàn viên, hội viên về nguy cơ ô nhiễm nhựa và túi nylon, tiến tới bỏ việc sử dụng túi nylon, sản phẩm nhựa khó phân hủy, sử dụng một lần, từ đó góp phần bảo vệ và cải thiện môi trường.

Trong chương trình buổi lễ, đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố đã ký cam kết không sử dụng rác thải nhựa, túi nylon. Các đại biểu tham dự chương trình được tặng các sản phẩm thân thiện với môi trường để hạn chế, không sử dụng túi nylon trong sinh hoạt. Những sản phẩm này không chỉ để người được tặng sử dụng trong sinh hoạt hằng ngày mà còn giúp tăng cường nhận thức trong gia đình cũng như cộng đồng, tạo thói quen hạn chế sử dụng túi nylon, thay vào đó là những sản phẩm thân thiện với môi trường, góp phần xây dựng một tương lai phát triển bền vững.

Theo thông tin từ báo chí, Tổ chức Lương nông Liên Hợp Quốc (FAO) tại Việt Nam cho biết, ước tính có 1,8 triệu tấn chất thải nhựa được tạo ra ở Việt Nam/năm, trong khi lượng nhựa tiêu thụ ước tăng 16 - 18%/năm. Các loại nhựa sử dụng một lần phổ biến nhất được tìm thấy trong môi trường là nắp - chai nhựa, giấy gói thực phẩm, túi, ống hút... Việc phát động phong trào “Chống rác thải nhựa” của LĐLĐ TP.Bắc Giang thể hiện vai trò của tổ chức CĐ, góp phần xây dựng một môi trường sống bền vững, trong sạch hơn.

Q.CHI
TIN LIÊN QUAN

Chống rác thải nhựa là trách nhiệm của mỗi người Việt Nam

Thắng Phương |

Ngày 9.6, tại tượng đài Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm (Hà Nội), bộ TN&MT đã tổ chức Lễ phát động phong trào toàn quốc chống rác thải nhựa. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tới dự và phát động buổi lễ, đồng thời kêu gọi mỗi người dân Việt Nam cùng chung tay bảo vệ môi trường, chống lại rác thải nhựa để đảm bảo một tương lai trong sạch và bền vững.

Thủ tướng đi bộ kêu gọi người dân chung tay chống rác thải nhựa

Sơn Tùng - Lê Tuyết |

Sáng 9.6, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã phát động phong trào chống rác thải nhựa trên phạm vi toàn quốc. Thủ tướng kêu gọi: “Ngay từ bây giờ, chúng ta cần có những hành động thiết thực, cụ thể để kiểm soát, ngăn chặn phát sinh rác thải nhựa để người dân Việt Nam hiện tại và các thế hệ tương lai, con cháu chúng ta được sống trong môi trường trong lành, an toàn và bền vững”.

Điều đặc biệt ở ngôi trường nhận rác thải nhựa thay học phí

NH |

Thay vì học phí, một trường học ở đông bắc Ấn Độ đã thực hiện một phương pháp mới để giải quyết rác thải nhựa, đó là yêu cầu học sinh nộp rác thải thay vì học phí.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Chống rác thải nhựa là trách nhiệm của mỗi người Việt Nam

Thắng Phương |

Ngày 9.6, tại tượng đài Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm (Hà Nội), bộ TN&MT đã tổ chức Lễ phát động phong trào toàn quốc chống rác thải nhựa. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tới dự và phát động buổi lễ, đồng thời kêu gọi mỗi người dân Việt Nam cùng chung tay bảo vệ môi trường, chống lại rác thải nhựa để đảm bảo một tương lai trong sạch và bền vững.

Thủ tướng đi bộ kêu gọi người dân chung tay chống rác thải nhựa

Sơn Tùng - Lê Tuyết |

Sáng 9.6, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã phát động phong trào chống rác thải nhựa trên phạm vi toàn quốc. Thủ tướng kêu gọi: “Ngay từ bây giờ, chúng ta cần có những hành động thiết thực, cụ thể để kiểm soát, ngăn chặn phát sinh rác thải nhựa để người dân Việt Nam hiện tại và các thế hệ tương lai, con cháu chúng ta được sống trong môi trường trong lành, an toàn và bền vững”.

Điều đặc biệt ở ngôi trường nhận rác thải nhựa thay học phí

NH |

Thay vì học phí, một trường học ở đông bắc Ấn Độ đã thực hiện một phương pháp mới để giải quyết rác thải nhựa, đó là yêu cầu học sinh nộp rác thải thay vì học phí.