Công đoàn hỗ trợ DN giữ chân người lao động

H.ANH |

Cty CP công nghiệp caosu miền Nam (Casumina) hiện có 5 CĐCS thành viên và 1 CĐ bộ phận; với tổng số 2.300 lao động. 

Năm 2018, kết quả sản xuất kinh doanh gặp nhiều khó khăn, một số lao động có tay nghề nghỉ việc do thu nhập của Cty không còn hấp dẫn và việc tuyển lao động mới gặp khó khăn đã ảnh hưởng đến việc đào tạo, điều phối, ổn định sản xuất tại các xí nghiệp.

Đồng chí Nguyễn Văn Hiền - Chủ tịch CĐ Casumina - cho biết, trước tình hình trên, CĐ Cty luôn quan tâm việc nắm diễn biến tư tưởng của NLĐ, thực hiện tốt quy chế dân chủ, quy chế đối thoại, đặc biệt là trong những thời điểm biến động về sản xuất, việc làm để kịp thời đề ra những chủ trương đúng đắn, giải pháp thiết thực động viên NLĐ thi đua lao động sản xuất, hoàn thành tốt nhiệm vụ của Cty.

Cùng với công tác tuyên truyền, vận động, CĐ thực hiện tốt công tác chăm lo đời sống tinh thần NLĐ, chú trọng tổ chức các hoạt động chăm lo phúc lợi một cách thiết thực, tiết giảm các phong trào mang tính bề nổi.

Ví dụ như ngay từ đầu năm 2019, CĐ Cty đã tổ chức chương trình “CĐ Casumina đồng hành cùng đoàn viên và NLĐ mua sắm Tết” và lãnh đạo DN đã hỗ trợ 900 triệu đồng. Tổng kinh phí cho cả chương trình từ 2 nguồn CĐ và DN là hơn 1,2 tỉ đồng, góp phần mang lại những giá trị hưởng lợi thiết thực cho gia đình đoàn viên và NLĐ.

Trong năm 2018, đã hỗ trợ xây, sửa 4 “Mái ấm CĐ Casumina” cho gia đình đoàn viên khó khăn nhưng luôn cố gắng công tác tốt, đạt hiệu quả cao. Ngoài ra, CĐ Cty đã thống nhất khen thưởng NLĐ giỏi hàng quý với số tiền 500.000 đồng/người.

“Đây là một hoạt động rất có ý nghĩa trong giai đoạn hiện nay, hướng về NLĐ và cũng là hoạt động thiết thực của CĐ Cty trong quá trình hỗ trợ cùng với chính quyền giữ chân NLĐ giỏi” - đồng chí Nguyễn Văn Hiền cho biết.

Với những hoạt động thiết thực của CĐ, từ đó NLĐ rất phấn khởi, hứa sẽ cố gắng gắn bó, tiếp tục phát huy thành tích đã đạt được nhằm góp phần cùng Cty phát triển.

Đồng chí Nguyễn Văn Hiền cho rằng, để giữ chân NLĐ đòi hỏi DN ngoài việc thực hiện tiền lương, các chế độ chính sách theo luật thì cần phải luôn quan tâm thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, đó chính là việc DN lắng nghe và đáp ứng tâm tư nguyện vọng chính đáng của NLĐ. Đó cũng chính là việc NLĐ lắng nghe và chia sẻ những thuận lợi, khó khăn của DN để tất cả mọi người cùng nhau hành động, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Đặc biệt, cán bộ CĐ các cấp cần phải đồng lòng, nhiệt huyết trong việc đi sát các xí nghiệp, các bộ phận, hiểu và nắm chắc tâm tư nguyện vọng của NLĐ để từ đó đề đạt cấp ủy Đảng, Ban lãnh đạo Cty giải quyết các vấn đề liên quan đến sản xuất kinh doanh, tạo môi trường làm việc thuận lợi cho NLĐ. 

H.ANH
TIN LIÊN QUAN

Đồng chí Trần Thanh Hải: Phải chăm lo tốt hơn cho lao động nữ

Xuân Trường |

Chiều 23.2, tại Hà Nội, Thường trực Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN tổ chức gặp mặt, tặng quà lãnh đạo, cán bộ Ban Nữ công Tổng LĐLĐVN qua các thời kỳ nhân kỷ niệm 70 năm xây dựng và phát triển Ban Nữ công Tổng LĐLĐVN.

Giữ chân người lao động sau Tết nhờ hoạt động chăm lo hiệu quả

Q.CHI |

Theo báo cáo của LĐLĐ tỉnh Phú Thọ, sau Tết Nguyên đán, hầu hết CNVCLĐ trong các cơ quan, đơn vị, DN trên địa bàn tỉnh đã trở lại làm việc từ ngày 11.2 (tức ngày mùng 7 Tết) theo đúng quy định của Nhà nước. Riêng tại các KCN tỉnh Phú Thọ, tính đến ngày 11.2, người lao động (NLĐ) trong các KCN của tỉnh đã trở lại làm việc bình thường, ổn định với tỉ lệ cơ bản đạt 100%. Đa số các DN bắt đầu đi làm từ ngày 9-10.2.2019.

Bố trí máy bơm xe cho công nhân

HẢI ĐĂNG |

CĐ Cty TNHH Creative Source Việt Nam (huyện Vũ Thư, Thái Bình) dùng kinh phí CĐ mua máy bơm đặt tại nhà xe của doanh nghiệp để phục vụ công nhân.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Đồng chí Trần Thanh Hải: Phải chăm lo tốt hơn cho lao động nữ

Xuân Trường |

Chiều 23.2, tại Hà Nội, Thường trực Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN tổ chức gặp mặt, tặng quà lãnh đạo, cán bộ Ban Nữ công Tổng LĐLĐVN qua các thời kỳ nhân kỷ niệm 70 năm xây dựng và phát triển Ban Nữ công Tổng LĐLĐVN.

Giữ chân người lao động sau Tết nhờ hoạt động chăm lo hiệu quả

Q.CHI |

Theo báo cáo của LĐLĐ tỉnh Phú Thọ, sau Tết Nguyên đán, hầu hết CNVCLĐ trong các cơ quan, đơn vị, DN trên địa bàn tỉnh đã trở lại làm việc từ ngày 11.2 (tức ngày mùng 7 Tết) theo đúng quy định của Nhà nước. Riêng tại các KCN tỉnh Phú Thọ, tính đến ngày 11.2, người lao động (NLĐ) trong các KCN của tỉnh đã trở lại làm việc bình thường, ổn định với tỉ lệ cơ bản đạt 100%. Đa số các DN bắt đầu đi làm từ ngày 9-10.2.2019.

Bố trí máy bơm xe cho công nhân

HẢI ĐĂNG |

CĐ Cty TNHH Creative Source Việt Nam (huyện Vũ Thư, Thái Bình) dùng kinh phí CĐ mua máy bơm đặt tại nhà xe của doanh nghiệp để phục vụ công nhân.