Công đoàn cơ sở tự làm mặt nạ phòng chống COVID-19

Bạch Tuyết |

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Công đoàn ngành Y tế Hoà Bình đã phát động phong trào làm mặt nạ phòng chống COVID-19 đến các công đoàn cơ sở (CĐCS) trực thuộc.

Hưởng ứng phát động trên, rất nhiều CĐCS trực thuộc đã triển khai phong trào làm mũ kính phòng hộ. Nguyên liệu làm mũ kính phòng hộ được tận dụng từ những miếng nhựa mica trong suốt (loại dùng để đóng bìa ngoài của sách, tài liệu ở các cửa hàng photocopy thường dùng, bán ở các nhà sách), cắt tạo dáng. Sau đó, một miếng xốp và mút đệm thêm để làm vòng đeo lên đầu, giúp tấm kính không áp sát quá vào mặt, nâng đỡ mũi, hạn chế hơi ẩm do hơi thở. Chi phí nguyên vật liệu để làm chiếc nón kính bảo hộ này chỉ khoảng 4.000-5.000 đồng/chiếc.

Một trong số những đơn vị điển hình thực hiện phong trào này là Trung tâm Y tế huyện Đà Bắc. Trong thời gian rảnh rỗi, cán bộ, công nhân viên tại trung tâm đã tự tay làm mũ để phát cho đoàn viên. Hay như tại Trung tâm Y tế huyện Lạc Thủy, cán bộ, công nhân viên đã làm mũ tặng người dân đang bán hàng tại các chợ trên địa bàn để đảm bảo an toàn, góp phần ngăn ngừa dịch. Việc làm này được người dân tại đây đánh giá cao.

Không chỉ chăm sóc sức khỏe nhân dân bằng chuyên môn của mình, các nhân viên y tế còn đóng góp vào công tác phòng chống dịch COVID-19 bằng việc làm cụ thể của mình. Đây là hoạt động rất ý nghĩa và đáng trân trọng của đội ngũ đoàn viên CĐ, nhân viên y tế của tỉnh Hòa Bình.

Bạch Tuyết
TIN LIÊN QUAN

Nâng giá trị bữa ăn giữa ca cho công nhân

HÀ ANH CHIẾN |

Để phòng chống dịch bệnh COVID-19, tại các công ty có đông công nhân lao động (CNLĐ) ở tỉnh Đồng Nai, vấn đề bữa ăn giữa ca của công nhân (CN) được đặc biệt quan tâm.

Có tới 81% lực lượng lao động toàn cầu chịu tác động của dịch COVID-19

Linh Nguyên |

Đại dịch COVID-19 đang cướp đi số giờ làm việc và nguồn thu nhập trên toàn cầu. Ngày 7.4, Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) chỉ ra những ngành nghề và khu vực bị tác động nghiêm trọng nhất, cũng như đề xuất chính sách để vượt qua khủng hoảng.

Ủng hộ 1,2 tỉ đồng phòng dịch COVID-19 và hỗ trợ đồng bào bị hạn hán

Nam Dương |

Ngày 7.4, ông Lê Văn Minh, Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty Điện lực TPHCM (EVNHCMC) thay mặt CNVCLĐ của Tổng công ty đến trụ sở Ủy ban Mặt trận Tổ quốc TPHCM trao tặng 400 triệu đồng ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19 và 300 triệu đồng hỗ trợ đồng bào miền Tây bị thiệt hại do hạn hán, xâm nhập mặn.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Nâng giá trị bữa ăn giữa ca cho công nhân

HÀ ANH CHIẾN |

Để phòng chống dịch bệnh COVID-19, tại các công ty có đông công nhân lao động (CNLĐ) ở tỉnh Đồng Nai, vấn đề bữa ăn giữa ca của công nhân (CN) được đặc biệt quan tâm.

Có tới 81% lực lượng lao động toàn cầu chịu tác động của dịch COVID-19

Linh Nguyên |

Đại dịch COVID-19 đang cướp đi số giờ làm việc và nguồn thu nhập trên toàn cầu. Ngày 7.4, Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) chỉ ra những ngành nghề và khu vực bị tác động nghiêm trọng nhất, cũng như đề xuất chính sách để vượt qua khủng hoảng.

Ủng hộ 1,2 tỉ đồng phòng dịch COVID-19 và hỗ trợ đồng bào bị hạn hán

Nam Dương |

Ngày 7.4, ông Lê Văn Minh, Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty Điện lực TPHCM (EVNHCMC) thay mặt CNVCLĐ của Tổng công ty đến trụ sở Ủy ban Mặt trận Tổ quốc TPHCM trao tặng 400 triệu đồng ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19 và 300 triệu đồng hỗ trợ đồng bào miền Tây bị thiệt hại do hạn hán, xâm nhập mặn.