Công đoàn chăm lo cho người khuyết tật

Hải Anh |

Nhiều năm qua, Tập đoàn, Công đoàn Dệt may Việt Nam và các doanh nghiệp trực thuộc luôn có chính sách ủng hộ, hỗ trợ, khuyến khích và sử dụng người khuyết tật vào những vị trí làm việc phù hợp với sức khỏe và năng lực của họ.

Hàng năm, Công đoàn ngành đều có những phần quà, đặc biệt là vào dịp Tết Nguyên đán, để hỗ trợ và động viên người khuyết tật. Hoạt động này không chỉ góp phần hỗ trợ về vật chất mà quan trọng hơn, đã cổ vũ về tinh thần, giúp người lao động khuyết tật nỗ lực vươn lên, vượt qua khó khăn.

Đơn cử như tại Công ty Cổ phần Việt Hưng -  công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn Dệt may Việt Nam - có địa bàn hoạt động tại khu vực Thành phố Hồ Chí Minh. Từ năm 2007 đến nay, Công ty luôn duy trì chính sách ưu tiên sử dụng lao động khuyết tật với khởi động ban đầu có 11 người lao động cùng nhiều loại hình khuyết tật nhưng nhìn chung vẫn đảm bảo đủ sức khỏe. Cao điểm có giai đoạn có tới 34 lao động khuyết tật làm việc tại Công ty.

Công đoàn cùng chuyên môn nghiên cứu, bố trí người lao động khuyết tật vào làm tại những vị trí phù hợp, nhằm hạn chế thấp nhất ảnh hưởng từ sự khuyết thiếu trên thân thể lên công việc, đồng thời còn tập trung phát huy được năng lực, sở trường của mỗi người. Để tìm ra những vị trí phù hợp đó, ngoài việc tìm hiểu, sát sao quá trình làm việc của người khuyết tật từ phía người phụ trách lao động trực tiếp tại phân xưởng thì cần sự gần gũi, tế nhị, tinh tế, chia sẻ của cán bộ Công đoàn.

Từ sự ủng hộ, tin tưởng của lãnh đạo và Công đoàn Công ty, anh chị em khuyết tật đã luôn cố gắng để hoàn thành tốt công việc được giao. Sự nỗ lực ấy đã được đền đáp xứng đáng khi mức lương thấp nhất của công nhân lao động khuyết tật cũng bằng 80% lao động bình thường, nhiều anh chị còn đạt mức lương như những lao động đầy đủ sức khỏe khác.

Trước những ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhận thức rằng lao động khuyết tật là những đối tượng đầu tiên và cũng là những người chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, Công đoàn Công ty đã kêu gọi được sự ủng hộ của tổ chức SP (Hoa Kỳ) để tài trợ cho mỗi lao động một phần quà trị giá 800.000 đồng. Bên cạnh đó, dù đang gặp nhiều khó khăn, Công ty vẫn trợ cấp đột xuất cho 5 trường hợp khó khăn nhất.

Điều đặc biệt, ngoài việc có việc làm, đảm bảo thu nhập, có những những người lao động khuyết tật đã thành đôi, có những lao động khuyết tật nên vợ nên chồng với đồng nghiệp cùng Công ty... Trong ngày trọng đại của các cặp đôi, Công đoàn Công ty đứng ra tổ chức và chủ trì hôn lễ.

Chính niềm vui và hạnh phúc của người lao động khuyết tật lại là nguồn động viên lớn lao đối với các cán bộ Công đoàn Công ty.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Công đoàn Học viện Nông nghiệp Việt Nam trao giải thi sáng tác

Hải Anh |

Công đoàn Học viện Nông nghiệp Việt Nam (Công đoàn Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam) phối hợp Ban Công tác Chính trị và Công tác sinh viên tổ chức phát động cuộc thi "Sáng tác văn hóa, nghệ thuật chào mừng kỉ niệm 65 năm thành lập Học viện Nông nghiệp Việt Nam".

Duy trì việc chi lương, thưởng Tết xứng đáng cho công nhân

Hải Anh |

Hà Nội - Các cấp Công đoàn Hà Nội, nhất là cấp cơ sở đã  bắt đầu có kế hoạch chăm lo Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 cho đoàn viên, người lao động. Trong đó tập trung chăm lo tiền lương, thưởng Tết và trợ cấp khó khăn.

Triển khai tiêm vaccine COVID-19 cho người khuyết tật, người yếu thế

LÊ PHI LONG |

Quảng Bình - Lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Bình khẳng định, dù nguồn vaccine phòng COVID-19 khan hiếm, nhưng tỉnh luôn quan tâm ưu tiên cho đối tượng yếu thế.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Công đoàn Học viện Nông nghiệp Việt Nam trao giải thi sáng tác

Hải Anh |

Công đoàn Học viện Nông nghiệp Việt Nam (Công đoàn Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam) phối hợp Ban Công tác Chính trị và Công tác sinh viên tổ chức phát động cuộc thi "Sáng tác văn hóa, nghệ thuật chào mừng kỉ niệm 65 năm thành lập Học viện Nông nghiệp Việt Nam".

Duy trì việc chi lương, thưởng Tết xứng đáng cho công nhân

Hải Anh |

Hà Nội - Các cấp Công đoàn Hà Nội, nhất là cấp cơ sở đã  bắt đầu có kế hoạch chăm lo Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 cho đoàn viên, người lao động. Trong đó tập trung chăm lo tiền lương, thưởng Tết và trợ cấp khó khăn.

Triển khai tiêm vaccine COVID-19 cho người khuyết tật, người yếu thế

LÊ PHI LONG |

Quảng Bình - Lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Bình khẳng định, dù nguồn vaccine phòng COVID-19 khan hiếm, nhưng tỉnh luôn quan tâm ưu tiên cho đối tượng yếu thế.