Có việc làm từ mô hình của Công đoàn

BẢO TRUNG |

Trăn trở trước việc rất nhiều người trong độ tuổi lao động trên địa bàn nhàn rỗi, không có nghề nghiệp, công ăn việc làm ổn định, lãnh đạo LĐLĐ quận Bình Thủy (TP.Cần Thơ) đã nghiên cứu, triển khai mô hình “Công đoàn liên kết đào tạo gắn với giải quyết việc làm sau đào tạo cho NLĐ”.

Mô hình thiết thực trên đã được triển khai xuyên suốt trong hai năm qua và đã thu được nhiều biến chuyển tích cực.

Theo đó, lãnh đạo LĐLĐ quận Bình Thủy đã chủ động rà soát các Cty, doanh nghiệp làm ăn có hiệu quả trên địa bàn quận (kể cả doanh nghiệp chưa có tổ chức CĐ) để tiếp cận nắm bắt nhu cầu tuyển dụng lao động có tay nghề. Cùng với đó, liên hệ kết nối Phòng LĐTBXH quận, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên trên địa bàn quận nhằm thông báo tuyển dụng đào tạo lao động phổ thông để mở lớp đào tạo ngắn hạn, cung cấp nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp có nhu cầu. Đặc biệt, nguồn lao động phổ thông được tuyển chọn đều là những người chưa có nghề nghiệp hoặc công ăn việc làm ổn định tại quận Bình Thủy. Họ có thể xem xét nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp để có thể định hướng cho bản thân hướng chọn lựa nghề nghiệp phù hợp.

Mỗi lớp đào tạo nghề ngắn hạn có thời hạn học 3 tháng. Sau thời gian đó, NLĐ sẽ được đào tạo nghề ở mức sơ cấp, được cấp chứng chỉ đào tạo nghề và được nhận vào làm ở doanh nghiệp đã đăng ký tuyển dụng lao động trước đó ở LĐLĐ quận Bình Thủy. Song song giữa quá trình học việc và thực hành, NLĐ còn được trả lương theo mức lương tối thiểu vùng để trang trải chi phí sinh hoạt trong thời gian học nghề. Số tiền này được Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên quận chi trả. Điều này làm cho rất nhiều NLĐ đang trong thời gian đào tạo nghề cảm thấy phấn khởi và nỗ lực để đẩy nhanh quá trình học tập. Được biết, qua 2 năm triển khai, mô hình trên đã giải quyết việc làm cho 139 NLĐ trên địa bàn với mức lương dao động khoảng 4,5 triệu đồng/tháng. Hiện nay, vẫn đang có 35 NLĐ theo học một khóa đào tạo nghề như trên.

Ông Nguyễn Thanh Tâm - Chủ tịch LĐLĐ quận Bình Thủy - cho biết, mô hình trên đã giải quyết được phần nào nhu cầu tìm kiếm việc làm của NLĐ trên địa bàn quận. Bên cạnh đó, nó còn giải quyết được nhu cầu tuyển dụng lao động có tay nghề của doanh nghiệp. Từ đó, mở ra một hướng đi mới trong tương lai gần, đó là việc đảm bảo nguồn cung lao động phổ thông cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước trên địa bàn. Theo ông Tâm, LĐLĐ quận Bình Thủy sẽ tiếp tục nghiên cứu mở thêm nhiều ngành nghề đào tạo để NLĐ có thể thoải mái lựa chọn những công việc phù hợp với bản thân hơn. 

BẢO TRUNG
TIN LIÊN QUAN

Công đoàn tiếp tục nỗ lực vì đoàn viên, người lao động

Thu Trà (thực hiện) |

Năm 2022, các cấp Công đoàn đã nỗ lực vượt khó, đạt nhiều kết quả, mang lại niềm tin cho đoàn viên, người lao động. Năm 2023, chủ đề hoạt động của tổ chức Công đoàn là “Tập trung phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở”.  Đây cũng là năm vừa tập trung mọi nguồn lực để hoàn thành chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XII, tổ chức thành công Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, vừa phải tập trung thực hiện tốt hơn nữa chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn Việt Nam. Trước thềm Xuân Quý Mão năm 2023, Báo Lao Động phỏng vấn đồng chí Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Cảnh sát giao thông TPHCM ngăn chặn gần 100 xe máy đua xe ngày mùng 1 Tết

Anh Tú |

TPHCM - Sáng mùng 1 Tết, Tổ Phòng chống đua xe trái phép thuộc Phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt Công an TPHCM) phát hiện 1 tốp khoảng 100 xe tụ tập, lưu thông thành đoàn, nẹt pô, phóng nhanh lạng lách, gây rối trật tự công cộng đoạn từ đường Lý Thường Kiệt đến Thành Thái, quận 10,… nên đã tổ chức chặn bắt, xử lý.

Giờ thứ 9: Giả điên - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nhân vật người đàn ông trong câu chuyện chúng tôi kể dưới đây là trường hợp hiếm hoi đã tìm lại được mối tình đầu của mình, tìm lại được niềm hạnh phúc ở tuổi già. Để tìm lại được hạnh phúc đã mất đó, ông đã buộc phải đánh đổi và từ bỏ mọi thứ, thậm chí buộc phải giả điên...

Cô gái Nga yêu Việt Nam từ những điều bình dị

HUYỀN PHẠM |

Lần đầu ghé thăm Việt Nam, Sonya Firsova đơn giản nghĩ đó là một kỳ nghỉ kéo dài vài tháng vào cuối năm 2017 – như mọi quốc gia cô từng ghé thăm. Hành trình khám phá Châu Á năm ấy của Sonya tiếp tục, cô rong ruổi từ Trung Quốc, Malaysia, Hàn Quốc tới Ấn Độ... cùng em gái Viola. Cho đến một ngày, chợt nhận ra Việt Nam chính là nơi họ muốn quay trở lại nhất, hai chị em quyết định gắn bó với đất nước này.

Cứu hộ thành công cụ bà 80 tuổi rơi xuống vực sâu ở Đắk Lắk

BẢO TRUNG |

Ngày 22.1, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã có báo cáo về việc cứu hộ thành công cụ bà N.T.H (SN 1943, TP.Buôn Ma Thuột) sau khi rơi xuống vực sâu.

Nữ công nhân 14 năm chưa được đón giao thừa cùng gia đình: "Chồng con tôi đã quen"

Bảo Hân |

Do đặc thù công việc hoặc hoàn cảnh riêng, nhiều người lao động đã đi làm ngay từ mồng 1 Tết - ngày mà nhiều người cùng gia đình đi chúc Tết người thân, họ hàng, bạn bè.

Chuyến hàng đầu tiên của năm mới qua cửa khẩu quốc tế ở tỉnh Quảng Trị

HƯNG THƠ |

Ngày đầu tiên của Tết Nguyên đán Quý Mão, nhiều người đã làm các thủ tục xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh qua các cửa khẩu quốc tế ở tỉnh Quảng Trị.

Trời nắng nóng, đông nghịt người viếng chùa ngày đầu năm mới

PHONG LINH |

Mặc dù thời tiết nắng nóng trong ngày đầu năm mới nhưng rất đông người dân đã đến cầu may tại Thiền Viện Trúc Lâm Phương Nam.