Chung tay giúp đoàn viên vượt qua bệnh tật

BẢO TRUNG |

Cảm thông và thấu hiểu trước những khó khăn, thiếu thốn của đoàn viên mắc bệnh hiểm nghèo hoặc gặp phải tai nạn lao động (TNLĐ) nghiêm trọng, bằng cách làm đặc biệt, LĐLĐ quận Bình Thủy (Cần Thơ) đã nỗ lực kết nối, huy động được sự chung tay của các CĐCS trên địa bàn quận nhằm giúp đỡ chi phí thuốc men, điều trị, giúp họ trở lại với cuộc sống thường nhật.

Theo đó, khi một đoàn viên mắc bệnh hiểm nghèo hoặc bị TNLĐ nặng (trên 80%), CĐCS trên địa bàn sẽ họp xét và trình danh sách lên LĐLĐ quận. Sau đó, LĐLĐ quận sẽ đề nghị Trung tâm Y tế quận thẩm định, xác nhận đồng thời xin ý kiến thường trực LĐLĐ TP.Cần Thơ xem xét.

Sau khi được sự thống nhất của Thường trực LĐLĐ TP.Cần Thơ, LĐLĐ quận tổ chức vận động sự đóng góp của tất cả đoàn viên tại các CĐCS trực thuộc. Mức đóng góp tùy thuộc vào số lượng đoàn viên của mỗi CĐCS, khoảng từ 5.000 - 10.000 đồng/người. Tuy vậy, sau khi triển khai với mô hình như trên, nhiều đơn vị sẵn sàng hỗ trợ từ 5-10 triệu đồng.

Sau khi vận động, LĐLĐ quận còn tiến hành mời Ban Dân vận Quận ủy, lãnh đạo và BCH CĐCS đã ủng hộ đến trực tiếp thăm đồng thời trao toàn bộ số tiền huy động được cho đoàn viên gặp khó khăn. Cuối cùng, báo cáo lại kết quả về Thường trực LĐLĐ thành phố và liệt kê chi tiết số tiền được huy động cho các CĐCS.

Mô hình trên đã được triển khai hơn 1 năm qua, đến nay đã có 5 đoàn viên CĐ được hỗ trợ, số tiền huy động ước tính gần 150 triệu đồng, trung bình mỗi người nhận được gần 30 triệu đồng để trang trải chi phí thuốc men, điều trị. Đây là số tiền khá lớn, góp phần giúp các đoàn viên CĐ vượt qua những nỗi đau bệnh tật.

Ông Nguyễn Thanh Tâm - Chủ tịch LĐLĐ quận Bình Thủy - tâm sự: “Chúng tôi vẫn luôn tâm niệm rằng việc giúp đỡ những đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo hoặc TNLĐ nghiêm trọng là việc hết sức quan trọng. Tuy vậy, việc huy động nguồn lực của các anh chị em CNVCLĐ ở các CĐCS trực thuộc là việc không hề đơn giản. Bản thân chúng tôi phải thường xuyên vận động và tạo cho họ sự tin tưởng vào cách thức xây dựng, tổ chức mô hình là hoàn toàn cụ thể, công khai và minh bạch”.

Cũng theo ông Tâm: “Cách làm trên đã nhận được sự đồng thuận, nhất trí cao của đoàn viên ở các CĐCS trên địa bàn LĐLĐ quận. Ngoài ra một số nhà hảo tâm tại ở TPHCM sau khi biết được cách làm trên đã chung tay hỗ trợ một khoản tiền để giúp đỡ. LĐLĐ quận chỉ là đơn vị trung gian đứng ra tổ chức, vận động nguồn lực từ anh chị em đoàn viên chung tay, cụ thể hóa cách làm mang tính nhân văn trên”.

BẢO TRUNG
TIN LIÊN QUAN

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.