TRƯỜNG TRUNG CẤP NÔNG NGHIỆP THÁI BÌNH:

Chăm lo đời sống cho cán bộ, giáo viên

BÁ MẠNH |

Trường trung cấp Nông nghiệp Thái Bình đã luôn đề ra các hoạt động trong công tác giảng dạy, nghiên cứu, áp dụng các đề tài vào trồng trọt, chăn nuôi và những lĩnh vực nông nghiệp khác.

Hiện nay, trường có 50 cán bộ, đoàn viên đang công tác và giảng dạy với 400 học viên hệ trung cấp, hơn 1.000 học viên sơ cấp đang theo học ở các ngành nghề như: Trồng trọt, chăn nuôi, thú y, chuyên ngành trồng hoa cây cảnh, rau sạch.

Trong những năm qua, các hoạt động giảng dạy, nghiên cứu trong nhà trường luôn được Ban giám hiệu đặt lên hàng đầu, bình quân mỗi năm có từ 4-5 đề tài nghiên cứu về nông nghiệp được áp dụng vào thực tiễn như trồng các loại cây ăn quả phù hợp với biến đổi khí hậu cho năng suất, chất lượng cao.

Được biết, để có được đội ngũ cán bộ, đoàn viên giáo viên có đủ trình độ chuyên môn, hăng say gắn bó nghiên cứu, Ban giám hiệu đã luôn động viên, ủng hộ và tạo điều kiện cho đội ngũ giáo viên học tập nâng cao trình độ chuyên môn. Với phương châm muốn làm người thầy giỏi trước hết phải là người thợ giỏi, vì vậy, ngoài việc hỗ trợ 50% kinh phí cho các giáo viên học văn bằng 2 chuyên ngành nông nghiệp, nhà trường còn khuyến khích, tạo điều kiện về cơ sở vật chất, mặt bằng trồng trọt với diện tích 150m2 để mỗi giáo viên có thể tự nghiên cứu, tự sản xuất, tự thực hành theo chuyên ngành của mình. Từ đó, các sản phẩm nông nghiệp có chất lượng cao, giống tốt đảm bảo về chất và lượng được cung cấp cho thị trường.

Mặt khác, để tăng thêm thu nhập cho cán bộ, đoàn viên, giáo viên, ngoài việc tăng lương trước thời hạn, đúng thời hạn, nhà trường còn tạo điều kiện cho các thầy, cô đến tận các xã, huyện để dạy nghề theo các dự án, chương trình. Hạn chế thuê giáo viên ngoài, tăng số tiết dạy nếu giáo viên có nhu cầu. Đối với đoàn viên làm việc văn phòng có thể tăng thu nhập bằng cách nhận chăm sóc, cắt tỉa cây cảnh, chăm sóc vườn cây, ao cá của nhà trường… Về vấn đề nhà ở cho các giáo viên ở xa, nhà trường cũng đã bố trí sắp xếp nhà tập thể khép kín, có vườn trồng rau để tăng gia sản xuất.

Trong năm 2019, trường là đại diện duy nhất của tỉnh được chọn đi thi và đạt giải nhì toàn quốc về thiết bị dạy học tự làm. Chính sự tạo điều về vật chất, tinh thần của Ban giám hiệu mà trong nhiều năm qua, tập thể cán bộ giáo viên nhà trường đã không ngừng phấn đấu, hăng say trong đào tạo nhân lực, sản xuất, nghiên cứu các loại sản phẩm, mô hình nông nghiệp phù hợp với địa lý canh tác, vốn, sức của người nông dân, hộ nông dân, góp phần thay đổi được cách suy nghĩ canh tác của người nông dân giúp cho kinh tế địa phương được phát triển. 

BÁ MẠNH
TIN LIÊN QUAN

Hơn 1,7 tỉ đồng chăm lo nhà ở cho đoàn viên

THÀNH NHÂN |

Trong 9 tháng đầu năm 2019, LĐLĐ TP.Cần Thơ đã bàn giao 43 căn nhà với tổng số tiền hơn 1.7 tỉ đồng, nằm trong chương trình “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên trên địa bàn thành phố (TP).

Tọa đàm về thí điểm bầu cử trực tiếp chủ tịch công đoàn cơ sở

Quyết Chiến |

Ngày 15.10, Ban Tổ chức (Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam), Viện Công nhân và Công đoàn Việt Nam phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang tổ chức buổi tọa đàm về kết quả thí điểm bầu cử trực tiếp chủ tịch công đoàn cơ sở tại đại hội.

LĐLĐ TP. Hà Tĩnh hỗ trợ sửa và làm nhà mái ấm công đoàn

T. TUẤN |

Ngày 15.10, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Tĩnh đã trao hỗ trợ sửa và làm nhà “Mái ấm công đoàn” cho 2 đoàn viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Hơn 1,7 tỉ đồng chăm lo nhà ở cho đoàn viên

THÀNH NHÂN |

Trong 9 tháng đầu năm 2019, LĐLĐ TP.Cần Thơ đã bàn giao 43 căn nhà với tổng số tiền hơn 1.7 tỉ đồng, nằm trong chương trình “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên trên địa bàn thành phố (TP).

Tọa đàm về thí điểm bầu cử trực tiếp chủ tịch công đoàn cơ sở

Quyết Chiến |

Ngày 15.10, Ban Tổ chức (Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam), Viện Công nhân và Công đoàn Việt Nam phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang tổ chức buổi tọa đàm về kết quả thí điểm bầu cử trực tiếp chủ tịch công đoàn cơ sở tại đại hội.

LĐLĐ TP. Hà Tĩnh hỗ trợ sửa và làm nhà mái ấm công đoàn

T. TUẤN |

Ngày 15.10, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Tĩnh đã trao hỗ trợ sửa và làm nhà “Mái ấm công đoàn” cho 2 đoàn viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.